Công an ở Bình Dương bắt quả tang 22 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công an đã ập vào bãi đất trống bắt quả tang 22 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Ngày 8.2, Công an tỉnh Bình Dương thông tin vụ triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khoảng 16h ngày 5.2, Công an thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng PC02 - Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ áp sát, bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại bãi đất trống thuộc khu phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một.

Khi bị phát hiện, một số đối tượng bỏ chạy nên các trinh sát lập tức truy đuổi và bắt giữ. Đến nay, công an đã bắt giữ tất cả 22 đối tượng liên quan.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền gần 200 triệu đồng, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 15 xe môtô và 22 điện thoại di động các loại.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đình Trọng
Tang vật công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đình Trọng

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đây là điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền, do các đối tượng hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp tổ chức, thường xuyên thay đổi địa điểm, có phân công người cảnh giới nghiêm ngặt. Một số đối tượng tham gia có nhiều tiền án về tội đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Đoàn Thanh Long - sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một làm lắc cái.

Hiện Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ clip cảnh sát cơ động đạp ngã xe máy, một người nằm bất động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 8.2, trên mạng xôn xao video cảnh sát cơ động rượt đuổi và đạp ngã xe máy khiến một người nằm bất động trên đường ở Bình Dương.

Bình Dương: 85% doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đã hoạt động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Bình Dương có khoảng 85% doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại.

Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp có 80% lao động trở lại nhà máy ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có trên 30 cụm, khu công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động. Ngày 7.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Làm rõ clip cảnh sát cơ động đạp ngã xe máy, một người nằm bất động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 8.2, trên mạng xôn xao video cảnh sát cơ động rượt đuổi và đạp ngã xe máy khiến một người nằm bất động trên đường ở Bình Dương.

Bình Dương: 85% doanh nghiệp sản xuất hàng hóa đã hoạt động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại Bình Dương có khoảng 85% doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại.

Bình Dương: Nhiều doanh nghiệp có 80% lao động trở lại nhà máy ngày đầu năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có trên 30 cụm, khu công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động. Ngày 7.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất năm mới 2022.