Theo đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên (trong đó có bị cáo Nguyễn Tuấn Anh - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ).
Phiên tòa sẽ được mở vào lúc 15h ngày 22.4 tại phòng xét xử, trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 2.8.2023, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Sân bay Điện Biên (vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ).
Phiên tòa có 9 bị cáo và 65 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Sau 4 ngày xét xử, 5 ngày nghị án, ngày 11.8.2023, HĐXX sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Cũng trong ngày 11.8.2023, Viện KSND tỉnh Điện Biên đã có thông báo cho rằng, quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của TAND tỉnh Điện Biên là không có căn cứ. Do đó, Viện KSND tỉnh Điện Biên giữ nguyên quyết định truy tố.
Ngày 20.9.2023, vụ án Sân bay Điện Biên tiếp tục được đưa ra xét xử trong 3 ngày, sau đó HĐXX TAND tỉnh Điện Biên thông báo sẽ nghị án kéo dài do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.
Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, 2 lần nghị án kéo dài và 1 lần trả hồ sơ, sáng 23.9.2023, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Cùng tội danh này, các bị cáo: Phạm Trung Kiên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Trần Xuân Mạnh 3 năm tù; Nguyễn Đình Hiệp 3 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Ánh 3 năm tù; Bùi Mạnh Cường 3 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Khương bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Thị Vân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Thị Hòa bị tuyên phạt 36 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.