Chiêu thức vẽ dự án "ma", “lùa” khách hàng từ TPHCM về Đồng Nai mua đất

Hà Anh Chiến |

Nhiều khách hàng ở TPHCM có nhu cầu mua nhà ở tại TPHCM nhưng bị đưa xuống các dự án bất động sản tỉnh Đồng Nai và chịu cảnh chào mời, chèo kéo xuống tiền cọc cả trăm triệu đồng, dù dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền ở Đồng Nai cấp phép.

Thuê “chân gỗ” để dụ khách hàng tham gia giao dịch

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt quả tang một công ty kinh doanh bất động sản ở TPHCM tổ chức giao dịch dự án bất động sản ma với cả trăm đối tượng tham gia, trong đó có nhiều sinh viên.

Theo cơ quan công an, qua đấu tranh các đối tượng khai vào khoảng tháng 6.2022, Công ty Lộc Phúc tuyển dụng cả trăm sinh viên và hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TPHCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang website “Chợ tốt” để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TPHCM đã tìm và liên hệ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TPHCM thì các đối tượng đưa khách hàng lên xe ôtô 52 chỗ ngồi đi xem đất tại các “dự án ma”.

Lúc này, trên xe ôtô đã được bố trí các “chân gỗ” là những người thất nghiệp, lớn tuổi chuyên đóng vai "quần chúng", dùng tiền của công ty giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án được vẽ ra, hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc, giá trị đặt cọc khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng tiếp tục được tư vấn đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Sơ đồ quy hoạch được công ty vẽ ra. Ảnh: Công an Đồng Nai
Sơ đồ quy hoạch được công ty vẽ ra. Ảnh: Công an Đồng Nai

Muốn mua nhà ở TPHCM nhưng bị ép xuống Đồng Nai

Chị N.T.T.M, (ngụ tại Q.8, TPHCM) cho biết, chị đang có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỉ đồng nên đã vào trang mạng “Chợ tốt” để tìm kiếm, và được người tên L hẹn gặp để xem nhà và sau đó được đưa lên xe ôtô loại 52 chỗ chở đi Quận 7, TPHCM để xem nhà, nhưng do xe bị che rèm kín bít bùng và nhân viên thì nói kẹt xe nên khi tới nơi mới biết bị chở xuống tận huyện Trảng Bom, của tỉnh Đồng Nai để xem nhà.

“Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu đồng, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu” - chị M bức xúc cho biết.

Còn vợ chồng chị D.T.T.T (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) vì vợ chồng chị muốn mua một căn nhà giá rẻ ở TPHCM thì bị đưa xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án, dụ chuyển 100 triệu đồng để nhận được phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu đồng.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết: Qua điều tra ban đầu, hằng tháng, Công ty trên thu lợi dưới 20 tỉ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

* Ngày 4.9, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc (có địa chỉ trên đường Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) cùng 185 đối tượng liên quan khi đang mở sàn giao dịch tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TPHCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. H.A.C

* Chiều 5.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho biết, thực trạng rao bán nhà giá rẻ ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa khách đi để chào bán dự án ma ở khu vực xa các tỉnh, thành khác đã được Hiệp hội cảnh báo từ nhiều năm qua. Hiệp hội mong các cơ quan chức xử lý nghiêm những doanh nghiệp làm ăn gian dối, lừa đảo khách hàng, để làm trong sạch thị trường. Cao Huân

Công khai các dự án bất động sản

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện tình trạng quảng cáo, rao bán đất nền tại các dự án ma, chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết: Các dự án chưa được các cơ quan Nhà nước công nhận, chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định thì chưa phải là dự án bất động sản. Tuy nhiên, trên thực tế có tình trạng một số cá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo, quảng bá, lôi kéo, tuyên truyền người dân về các giao dịch mua bán tại các dự án ảo này. Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đã thực hiện việc công khai, minh bạch các dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền công nhận là dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản trên website của sở. Anh Chiến

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Dự án Gem Sky World hơn 92 ha ở Đồng Nai chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai khẳng định dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (Gem Sky World) chưa hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chưa ra thông báo được phép chuyển nhượng.

Tháng 10.2023 bàn giao xong mặt bằng dự án 1A Vành đai 3 - TPHCM qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.8, UBND huyện Nhơn Trạch đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 - TPHCM và chậm nhất tháng 10.2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này.

Rà soát hồ sơ pháp lý dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng các sở, ban, ngành, UBND huyện Trảng Bom đã đối thoại với hơn 300 người dân là khách hàng tại dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) – Tên thương mại là dự án Viva City - do Công ty CP Đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Thi công tòa chung cư Phú Tài 2, gây sụt lún hành lang đường Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Ngày 6.9, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho biết, trận mưa lớn tối 4.9 chưa kịp dứt, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra dọc đường Hoàng Văn Thụ, cạnh công trình xây dựng chung cư Phú Tài 2 (Phú Tài Central Life) khiến nhiều cột điện, cây xanh bị “nuốt trôi”, 500 hộ dân mất điện, gần 300 hộ mất nước sinh hoạt.

Đã khắc phục ô nhiễm ở bãi rác An Hiệp, người dân vẫn chặn xe chở rác

Thành Nhân |

Bến Tre - Liên quan đến việc người dân ngăn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã hoàn thành công tác khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường. Tại bãi rác An Hiệp hiện không còn mùi hôi, nước rỉ rác... tuy nhiên, vẫn còn 15 người dân ngăn chặn xe chở rác.

Dự án Gem Sky World hơn 92 ha ở Đồng Nai chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng

HÀ ANH CHIẾN |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai khẳng định dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (Gem Sky World) chưa hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chưa ra thông báo được phép chuyển nhượng.

Tháng 10.2023 bàn giao xong mặt bằng dự án 1A Vành đai 3 - TPHCM qua Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.8, UBND huyện Nhơn Trạch đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc vành đai 3 - TPHCM và chậm nhất tháng 10.2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này.

Rà soát hồ sơ pháp lý dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cùng các sở, ban, ngành, UBND huyện Trảng Bom đã đối thoại với hơn 300 người dân là khách hàng tại dự án khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) – Tên thương mại là dự án Viva City - do Công ty CP Đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.