Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán giống lúa, cây trồng giả

TRÍ MINH |

Nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng các nền tảng mạng để quảng cáo và phân phối giống lúa, giống cây trồng giả mạo.

Ngày 21.7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, hiện nay, tình trạng bán giống lúa, giống cây trồng kém chất lượng đang diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi.

Ngoài việc tuồn giống lúa, giống cây trồng kém chất lượng vào các đại lý để bán cho nông dân, nhiều đối tượng còn lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo và phân phối giống lúa, giống cây trồng giả mạo.

Trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có một số người dân mua giống lúa qua mạng xã hội với lời mời chào năng suất siêu cao. Nhưng thực tế lúa không trổ bông; để lại nhiều hậu quả, hệ lụy như sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến tốn kém chi phí, môi trường ô nhiễm, năng suất cây trồng thấp, mùa màng thất thu.

Công an tỉnh Hà Nam thông báo người dân cần cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn lừa đảo, điển hình như: Các đối tượng tạo lập các trang, tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... với tên gần giống với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, cung cấp các giống lúa, giống cây trồng uy tín trên địa bàn cả nước.

Qua đó, chúng giới thiệu và quảng cáo các giống lúa, giống cây trồng mới năng suất cao, màu sắc đẹp, hấp dẫn, giao hàng đến tận nhà cho nông dân.

Các giống lúa bán chạy, giống tốt được nông dân ưa chuộng, các thương hiệu lớn bị các đối tượng mạo danh, bán giống giả qua mạng, bán theo kiểu “đa cấp”.

Cơ quan công an khuyến cáo để tránh mua phải các giống lúa, giống cây trồng giả, kém chất lượng, người dân cần điều chỉnh thói quen mua sắm, nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm và người bán, tìm mua giống lúa, giống cây trồng tại những địa điểm uy tín, có thương hiệu.

Liên quan đến vấn đề này, vào đầu tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi lừa bán giống lúa không có thật VST-899, chiếm đoạt 7,8 tỉ đồng.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Công bố danh sách 28 website mới giả mạo ngân hàng lừa đảo

KHÁNH AN |

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa phát hiện 28 website mới giả mạo ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo.

Mất 10 tỉ đồng vì sập bẫy mánh khóe lừa đảo cũ

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra loạt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo xuất hiện trong tuần qua (từ ngày 15.7 - 21.7).

Cảnh giác lừa đảo huy động vốn đầu tư theo hình thức đa cấp

TRÍ MINH |

Người dân cần cảnh giác "bẫy" lừa đảo khi xuất hiện trang web huy động vốn theo hình thức đa cấp.

Thời điểm bão số 2 tác động mạnh nhất đến đất liền

NHÓM PV |

Đại diện cơ quan khí tượng đã đưa ra nhận định về thời điểm bão số 2 gây ra sức gió mạnh nhất trên đất liền.

Cơn bão mới sau bão số 2 giật cấp 13, liên tục mạnh lên

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, sau bão số 2, cơn bão Gaemi tiếp tục mạnh lên vào sáng 22.7, giật cấp 13.

Có nên dùng điểm sàn làm căn cứ để đăng ký nguyện vọng?

Nguyên Chân |

TPHCM - Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, thí sinh nên căn cứ vào điểm chuẩn các năm trước để đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Nghi vấn ông Biden không đủ sức khỏe để giữ mật mã hạt nhân

Song Minh |

Ông Joe Biden không đủ sức khỏe để tham gia chiến dịch tranh cử, thì cũng không đủ khả năng giữ mật mã hạt nhân, theo Đảng Cộng hòa.

Giới trẻ Hàn Quốc mách nhau thử bim bim phở bò Việt Nam

Chi Trần |

Bim bim khoai tây vị phở bò Việt Nam thu hút sự chú ý của người dân Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ, bởi trải nghiệm "như ăn phở thật".