Cách trợ cứu người bị tai nạn để không bị kiện ngược lại

Quang Việt |

Luật sư Hà Thị Khuyên đã chỉ ra một số biện pháp khi cứu nạn nhân tai nạn giao thông, đưa đi cấp cứu, cách nào để an toàn và không bị kiện ngược

Qua vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh, người đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu song bị kiện ngược lại, luật sư Hà Thị Khuyên - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội đã chia sẻ quan điểm.

Luật sư Khuyên cho biết, sự việc xảy ra tưởng chừng như rất đơn giản là “thực hiện nghĩa cử cao đẹp cứu giúp người bị tai nạn giao thông”.

Hành động này theo lẽ thông thường là hành động đẹp thể hiện tính nhân văn, đúng theo quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Nhưng đáng tiếc đằng sau việc cứu giúp người lại nảy sinh nhiều vấn đề mà luật sư cho rằng, xuất phát từ nhận thức của người dân, từ hoàn hoàn cảnh và khoảng trống của quy định pháp luật.

Pháp luật đã quy định chế tài xử lý đối với hành vi không cứu giúp người bị tai nạn giao thông.

Cụ thể, khoản 18 Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định nghiêm cấm hành vi khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tại Điều 132 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Luật sư Hà Thị Khuyên chi sẻ quan điểm về việc tránh bị kiện ngược khi cứu giúp người bị tai nạn. Ảnh: NVCC
Luật sư Hà Thị Khuyên chi sẻ quan điểm về việc tránh bị kiện ngược khi cứu giúp người bị tai nạn. Ảnh: NVCC

Luật sư Khuyên cho hay, nhà làm luật lại chưa lường trước được tình huống đối với việc nếu cứu giúp người bị tai nạn mà sau đó nạn nhân chết hoặc không nhớ sự việc xảy ra, gây nên hiểu nhầm cho rằng người cứu giúp là người gây tai nạn.

Chính hạn chế tồn tại này khiến nhiều vụ tai nạn đau lòng xảy ra nhưng nhiều người cứu giúp xong sợ bị hiểu nhầm, sợ liên đới trách nhiệm, đã bỏ công việc chi phí xe cộ đi lại để cứu giúp không nhận được lời cảm ơn còn có nguy cơ bị đe dọa về sức khỏe, tính mạng, danh dự và rủi ro pháp lý.

Nếu không có một hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng thì rất có thể những vụ tai nạn như thế này sẽ để lại hệ lụy đáng tiếc về công tác cứu nạn về sau, để lại tâm lý e dè cho người cứu nạn, cứu hộ không chuyên nghiệp là người dân.

Qua sự việc này, luật sư Hà Thị Khuyên cho rằng, khi phát hiện tai nạn mà người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường, ở nơi có nhiều người qua lại thì người cứu giúp nạn nhân cần đánh giá sơ bộ về tính chất nghiêm trọng của vết thương của nạn nhân để có quyết định chờ gọi cứu thương hay quyết định đưa đi cấp cứu, đưa đến cơ sở y tế nào để việc chữa trị hiệu quả, sau đó chụp lại hiện trường và nhờ người dân báo lên cơ quan chức năng.

Còn nếu hiện trường tai nạn không có người qua lại, nạn nhân không còn nhận thức được hoặc đã bất tỉnh thì sau khi cứu giúp nạn nhân, người cứu nạn cần gọi điện báo ngay cho cơ quan chức năng phối hợp bảo vệ hiện trường và xem xét dấu vết để lại, việc gây hiểu nhầm chỉ xảy ra đối với người dân với nhau.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc thì việc làm sáng tỏ người cứu giúp và người gây tai nạn không hề khó khăn. Vì vậy, khi thực hiện việc cứu nạn, người dân cần có những cách ứng xử linh hoạt, phù hợp, tránh hoang mang, lo lắng.

Đối với người thân thích của người bị tai nạn cần bình tĩnh, lắng nghe thông tin từ nhiều phía và thực hiện quyền tố giác, tố cáo, khiếu nại, khởi kiện nếu thấy sự việc không rõ ràng, tránh sự việc đáng tiếc hiểu nhầm xảy ra.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy lái xe gây tai nạn vụ “cứu người lại bị gia đình nạn nhân tố cáo"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện. Trước đó, chị Vân Anh – cũng trú tại huyện Vân Đồn – cho biết đã đưa người phụ nữ này vào bệnh viện nhưng sau đó lại bị người nhà nạn nhân tố cáo chị là người gây tai nạn.

Vụ “làm ơn, mắc oán”: Người chở nạn nhân không phải người gây tai nạn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an khẳng định người chở nạn nhân bị tai nạn giao thông bằng xe bán tải không phải là người gây tai nạn.

Giúp người bị tai nạn giao thông lại bị người nhà nạn nhân tố gây tai nạn?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chị V.A, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, giúp đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông vào bệnh viện, nhưng lại bị người nhà của người phụ nữ này tố chị chính là người gây ra tai nạn. Phía người nhà nạn nhân đang nhờ công an tìm ra người đã gây tai nạn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tìm thấy lái xe gây tai nạn vụ “cứu người lại bị gia đình nạn nhân tố cáo"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan chức năng huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tìm thấy lái xe gây tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện. Trước đó, chị Vân Anh – cũng trú tại huyện Vân Đồn – cho biết đã đưa người phụ nữ này vào bệnh viện nhưng sau đó lại bị người nhà nạn nhân tố cáo chị là người gây tai nạn.

Vụ “làm ơn, mắc oán”: Người chở nạn nhân không phải người gây tai nạn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an khẳng định người chở nạn nhân bị tai nạn giao thông bằng xe bán tải không phải là người gây tai nạn.

Giúp người bị tai nạn giao thông lại bị người nhà nạn nhân tố gây tai nạn?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chị V.A, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, giúp đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông vào bệnh viện, nhưng lại bị người nhà của người phụ nữ này tố chị chính là người gây ra tai nạn. Phía người nhà nạn nhân đang nhờ công an tìm ra người đã gây tai nạn.