Bắt nóng nhóm đối tượng mua bán trẻ em làm phục vụ quán karaoke

Phong Quang |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai bị can đang bị tạm giam là Văn Duy Dương (SN 1969, tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), Phan Thị Hồng (SN 1991, tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Đối tượng Hoàng Ngọc Hòa (SN 1991 tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đang bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, Phan Thị Hồng là chủ quán karaoke ở xã Yên Đổ (Phú Lương, Thái Nguyên) và Văn Duy Dương là chủ quán karaoke ở xã Đại Phú (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã kết bạn với Hoàng Ngọc Hòa để tuyển, mua bán nữ nhân viên phục vụ trong karaoke.

Tháng 6.2022, cháu T. quê Tuyên Quang và cháu A. quê Bắc Giang (cùng SN 2008) là nhân viên của Hồng không muốn tiếp tục làm nên Hồng đã liên hệ bán hai cháu với giá 20 triệu đồng/cháu cho Hòa.

Hòa đã gọi điện cho Dương giới thiệu rồi bán T. và A. cho Dương với giá 23 triệu đồng/1 cháu. Sau đó, 2 cháu được Dương đưa về làm việc tại quán của mình.

Tiếp đó, tháng 8.2022, đối tượng Hồng bán cháu D. ở huyện Đắk Hà (Kon Tum) dưới 16 tuổi cho Dương với giá 24 triệu đồng làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke của Dương.

Quá trình làm việc tại quán của Dương, cháu A. bỏ trốn được nên đã gọi điện báo cho người thân để trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

"Nữ quái" mua bán người ra đầu thú sau 20 năm trốn chạy

An Trịnh |

Yên Bái - Cơ quan Công an vừa bắt giữ một "nữ quái" bị truy nã về tội mua bán phụ nữ.

Những vụ án mua bán người gây nhức nhối

Khánh Huyền - Linh Trang |

Trong những năm gần đây, nạn mua bán người là một hiện tượng nhức nhối và ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Bạc Liêu: Khởi tố, tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi mua bán người

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Mua một người với giá 20 triệu đồng sau đó bán cho một đối tượng khác với số tiền 60 triệu đồng. Khi gia đình nạn nhân muốn chuộc, các đối tượng đề nghị số tiền 110 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

"Nữ quái" mua bán người ra đầu thú sau 20 năm trốn chạy

An Trịnh |

Yên Bái - Cơ quan Công an vừa bắt giữ một "nữ quái" bị truy nã về tội mua bán phụ nữ.

Những vụ án mua bán người gây nhức nhối

Khánh Huyền - Linh Trang |

Trong những năm gần đây, nạn mua bán người là một hiện tượng nhức nhối và ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Bạc Liêu: Khởi tố, tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi mua bán người

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Mua một người với giá 20 triệu đồng sau đó bán cho một đối tượng khác với số tiền 60 triệu đồng. Khi gia đình nạn nhân muốn chuộc, các đối tượng đề nghị số tiền 110 triệu đồng.