3 đối tượng vào TPHCM bắt giữ con nợ đưa về Thái Bình đánh đập, nhốt giam

TRUNG DU |

Để gây sức ép buộc con nợ trả tiền, 3 đối tượng đã vào tận TPHCM bắt giữ người, sau đó mang về huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) giam nhốt, đánh đập.

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1975, trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư); Phạm Văn Hóa (sinh năm 1982, trú xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Lê Minh Dương (sinh năm 1989, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại Khoản 1 Điều 157, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ làm ăn với Nguyễn Thị Loan, đầu năm 2021, anh Ng.Đ.Đ.K (sinh năm 1986, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã vay của Loan số tiền trên 1 tỉ đồng.

Số tiền vay được hai bên thỏa thuận sẽ trả dần hàng tháng qua hình thức cung cấp con giống tôm. Tuy nhiên, từ tháng 8.2022 đến nay Khoa không còn khả năng trả nợ.

Dây xích, ổ khóa các đối tượng sử dụng để trói, nhốt con nợ. Ảnh: CA Thái Bình
Dây xích, ổ khóa... các đối tượng sử dụng để trói, nhốt con nợ. Ảnh: CA Thái Bình

Nhằm tạo sức ép buộc con nợ phải trả nợ, ngày 3.10 vừa qua, sau khi biết Khoa đang ở huyện Củ Chi (TPHCM), Nguyễn Thị Loan đã cùng với Phạm Văn Hóa và Lê Minh Dương vào đây bắt Khoa đưa về trang trại của Loan ở xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận các hành vi trái pháp luật của mình. Theo đó, từ ngày 4.10 đến ngày 6.10, Nguyễn Thị Loan, Phạm Văn Hóa và Lê Minh Dương đã thay nhau trông coi Khoa, đồng thời xích tay chân, đánh, ép viết nhiều loại giấy tờ như cam kết trả nợ, giấy tự nguyện ở lại trang trại cho đến khi người nhà đến trả nợ…

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Điều tra vụ thi thể cụ bà 95 tuổi nghi bị chôn trong vườn nhà

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc phát hiện cụ bà 95 tuổi bị chôn trong vườn nhà.

Thái Nguyên: Khởi tố nhóm đối tượng khủng bố con nợ bằng chất bẩn

Phung Minh |

Thái Nguyên - Để ép con nợ phải trả tiền, nhóm đối tượng tại Phú Bình đã dùng chất bẩn ném vào nhà khủng bố gia đình nạn nhân.

Vụ đánh phụ nữ, đòi bắt người: Khi nào công an được bắt giữ người ban đêm?

Quang Việt |

Nhìn từ vụ việc Phó Công an phường ở thành phố Cao Bằng đánh phụ nữ, đòi bắt người, theo quy định pháp luật, khi nào công an được bắt giữ người trong đêm?

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thái Bình: Điều tra vụ thi thể cụ bà 95 tuổi nghi bị chôn trong vườn nhà

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc phát hiện cụ bà 95 tuổi bị chôn trong vườn nhà.

Thái Nguyên: Khởi tố nhóm đối tượng khủng bố con nợ bằng chất bẩn

Phung Minh |

Thái Nguyên - Để ép con nợ phải trả tiền, nhóm đối tượng tại Phú Bình đã dùng chất bẩn ném vào nhà khủng bố gia đình nạn nhân.

Vụ đánh phụ nữ, đòi bắt người: Khi nào công an được bắt giữ người ban đêm?

Quang Việt |

Nhìn từ vụ việc Phó Công an phường ở thành phố Cao Bằng đánh phụ nữ, đòi bắt người, theo quy định pháp luật, khi nào công an được bắt giữ người trong đêm?