Theo các chuyên gia tâm lí khi trẻ còn ở độ tuổi từ 1 đến 3, cha mẹ cần lưu ý dạy bảo và uốn nắn kịp thời khi thấy các bé có những biểu hiện hung hăng, gây hấn với bạn bè và mọi người xung quanh mình.
Các chuyên gia tâm lí cũng chỉ ra rằng, thay vì la mắng hay phạt trẻ, cha mẹ nên nói chuyện cũng như chỉ ra cho các bé thấy rằng, không nên có thái độ nóng nảy hay hung hăng. Điều này sẽ giúp trẻ hiểu cũng như nhận thức được những điều không tốt nếu duy trì tính cách này.
Ngoài ra, cha mẹ cũng nên khuyến khích những hành vi tích cực mà trẻ có như hòa nhã, biết quan tâm và chia sẻ mọi thứ với gia đình, người thân và bạn bè. Đây cũng là cách giúp các bé điều chỉnh hành vi, thái độ và học cách ứng xử phải phép trong cuộc sống hàng ngày.
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần đưa ra một số hậu quả để trẻ có thể nhận thức rõ nếu không sửa đổi hành vi của mình. Đồng thời cũng nên đưa ra một số khung hình phạt ở các mức độ nếu trẻ tái phạm, không nghe lời cha mẹ.
Điều cuối cùng mà các chuyên gia tâm lí khuyên rằng, cha mẹ nên kiên trì dạy bảo cách cư xử đúng mực cho con để trẻ có thể phát triển tốt hơn. Cha mẹ cũng cần lưu ý không nên ép con làm theo ý mình mà cần có thời gian uốn nắn từ từ để tránh cho các bé có những phản ứng tiêu cực. Và chỉ khi cha mẹ truyền đạt được thông điệp tích cực, trẻ mới có thể học hỏi và phát triển tốt hơn trong quá trình trưởng thành.
Đồng thời việc giúp trẻ học cách tự chủ cảm xúc sẽ giúp chúng dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề, xử lí tình huống, hay thể hiện bản thân một cách tích cực. Điều này sẽ giúp trẻ trở nên tự tin hơn khi giao tiếp.