Kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện để cứu sản phụ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã cứu sống một sản phụ bị nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược thể percreta băng huyết. Đây là tai biến sản khoa hiếm gặp và có tỷ lệ tử vong cao.

Ngày 17.10, Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh viện đã kích hoạt tình trạng báo động đỏ toàn bệnh viện để cứu một sản phụ.

Theo đó, sản phụ Trần Thị Thuý (32 tuổi, quê xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) nhập viện trong tình trạng choáng, mất máu nặng, da niêm mạc nhạt màu, mạch nhanh, huyết áp tụt, xuất huyết lượng nhiều. Qua thăm khám, hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược thể percreta băng huyết gây choáng mất máu nặng/ thai lần III, 24 tuần, vết mổ đẻ cũ hai lần.

Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ của sản phụ. Ảnh: Kim Ny
Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khoẻ của sản phụ. Ảnh: Kim Ny

Xác định đây là một tai biến sản khoa nặng, có thể gây tử vong cao cho thai phụ, kíp trực đã kích hoạt tình trạng báo động đỏ toàn viện. Các bác sĩ Khoa Ngoại, Sản và Gây mê cùng hội chẩn và tiến hành mổ cấp cứu.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 3h, các bác sĩ đã cố gắng phối hợp, giải quyết khối nhau thai bám đoạn dưới tử cung xâm lấm bàng quang. Tổng số đơn vị máu truyền trong và sau mổ là: 12 đơn vị hồng cầu khối, 7 đơn vị plasma tươi, 10 tủa lạnh, 1 đơn vị tiểu cầu khối.

Theo Bác sĩ Đinh Thị Mỹ Hoà - Phó Trưởng Khoa Sản, trực tiếp thực hiện ca mổ khó này - cho biết, đây là ca mổ phức tạp với tình trạng bệnh nhân mất máu nhiều, huyết áp tụt liên tục trong cuộc mổ. Đã có thời điểm bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nhất, có thể tử vong trên bàn mổ. Nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên Khoa, Sản, Ngoại, Gây mê hồi sức, đã giúp bệnh nhân xử trí cầm máu kịp thời vượt qua được nguy kịch trên bàn mổ. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân dần ổn định.

Được biết, nhau cài răng lược thể Percreta ít phổ biến nhất, chỉ chiếm khoảng 5% tổng số trường hợp nhưng là thể nghiêm trọng nhất.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân vỡ tim, hai lần ngừng tuần hoàn

Hà Lê |

Các bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân 62 tuổi bị vỡ tim, hai lần ngừng tuần hoàn. Thông thường, các ca tương tự đều tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời, ngay cả khi được phẫu thuật, cũng chỉ 50% được cứu sống và thường có những di chứng thần kinh.

Cứu bệnh nhân u xơ tử cung kích thước lớn bằng khối thai 30 tuần tuổi

TUỆ AN |

Ngày 26.9, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn tương đương với một khối thai khoảng 30 tuần tuổi, thiếu máu nặng.

Bác sĩ gồng mình cứu bệnh nhân tay chân miệng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh nhi tay chân miệng (TCM), cùng với số ca bệnh không ngừng gia tăng, khiến các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện tuyến cuối đang căng mình chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhi.

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Xe tải đấu đầu xe khách trên Quốc lộ 2, ùn tắc kéo dài hơn 5 km

Nguyễn Tùng - Cao Tuân |

Tuyên Quang - Vụ tai nạn đấu đầu giữa xe tải và xe chở khách trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) đã khiến các phương tiện ùn tắc kéo dài hơn 5km. Ghi nhận trực tiếp của phóng viên tại hiện trường.

Tạm dừng giao dịch tài sản của bất động sản Nhật Nam trên cả nước

Vương Trần |

Lãnh đạo Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Công an Thanh Hoá đã lấy mẫu giám định vụ nghi đổ hóa chất trên mặt đường cao tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến sự việc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trình báo về việc nghi có dấu hiệu đổ hoá chất, phá hoại mặt đường cao tốc, Công an Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu để gửi đi giám định.

Cứu bệnh nhân vỡ tim, hai lần ngừng tuần hoàn

Hà Lê |

Các bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân 62 tuổi bị vỡ tim, hai lần ngừng tuần hoàn. Thông thường, các ca tương tự đều tử vong nếu không được phẫu thuật kịp thời, ngay cả khi được phẫu thuật, cũng chỉ 50% được cứu sống và thường có những di chứng thần kinh.

Cứu bệnh nhân u xơ tử cung kích thước lớn bằng khối thai 30 tuần tuổi

TUỆ AN |

Ngày 26.9, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn tương đương với một khối thai khoảng 30 tuần tuổi, thiếu máu nặng.

Bác sĩ gồng mình cứu bệnh nhân tay chân miệng nặng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh nhi tay chân miệng (TCM), cùng với số ca bệnh không ngừng gia tăng, khiến các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện tuyến cuối đang căng mình chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhi.