Anh Lương Minh Thành - ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - người đứng ra kêu gọi các thành viên thực hiện chương trình này, cho biết: Nhóm thiện nguyện có 10 xe tải. Các anh em trong nhóm đều là tài xế chở hàng, xe nhỏ nhất chở được 6 m3 nước và xe lớn nhất chở được 10 m3 nước. Từ đầu tháng 4.2024 đến nay, nhóm đã thực hiện được 3 chuyến hỗ trợ với gần 250 m3 nước. Số nước sạch trên đã được các thành viên trong nhóm chuyển đến hỗ trợ miễn phí cho người dân trên địa bàn 2 huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang.
“Thấy bà con vùng hạn mặn thiếu nước sạch khổ quá nên mình kêu gọi, không ngờ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các anh em. Mặc dù các chuyến đi đều chuẩn bị khá công phu và vất vả nhưng nhìn chung ai cũng vui khi mang được nước ngọt đến với bà con”, anh Thành chia sẻ.
Là nhân viên bưu điện, tranh thủ ngày nghỉ, chị Trần Thị Kim Anh - ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - đã cùng các thành viên tham gia chương trình “Giọt nước nghĩa tình”.
Chị Kim Anh cho biết, để thực hiện một chuyến hỗ trợ nước các thành viên trong nhóm phải chuẩn bị từ ngày hôm trước. “Có khi phải thức đến 2 giờ sáng để bơm nước đầy hết các bồn chứa, sau đó khởi hành. Do xe chở nước nên không thể di chuyển nhanh như chạy xe thông thường nên lái xe cũng phải cẩn thận hơn. Mình mang nước đến nơi thấy bà con vui mừng, trân quý từng giọt nước mà cảm động lắm”, chị Kim Anh tâm sự.
Mặc dù hàng ngày khá bận rộn với công việc mua bán hoa kiểng nhưng khi được biết hoạt động này, anh Mai Thanh Tân - ngụ xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - đã gác lại công việc nhà, tích cực tham gia, lái xe hơn trăm km mang nước sạch đến với bà con vùng hạn mặn. Anh Tân chia sẻ: “Mình muốn đóng góp chút ít công sức để cùng với anh em trong nhóm hỗ trợ bà con. Mong là chút tấm lòng nhỏ của nhóm sẽ giúp bà con đỡ vất vả hơn trong thời điểm khó khăn này”.
Được biết, tất cả chi phí thực hiện chương trình do các thành viên trong nhóm tự đóng góp. Từ việc chi phí nhiên liệu cho đến mua các bồn chứa nước. Ngoài việc vận chuyển đến trung tâm xã, các thành viên trong nhóm còn làm nhiệm vụ trung chuyển nước đến các điểm vùng sâu để nước ngọt đến được với bà con.
Các thành viên trong nhóm cho biết, sẽ tiếp tục hoạt động này trong những ngày tới và sẽ hỗ trợ ở các địa phương khác của tỉnh Tiền Giang nhằm giúp bà con bớt khó khăn do đang thiếu nguồn nước sinh hoạt vì ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn.