Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (17.9), khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa tính từ 19h ngày 16.9 đến 8h ngày 17.9 có nơi trên 60mm như: La Dạ (Bình Thuận) 62,9mm, Đắk Ru (Đắk Nông) 110,8mm, Lộc Phú (Lâm Đồng) 82,2mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 154,2mm, Mái Dầm (Hậu Giang) 82,2mm, Xuân Hòa (Sóc Trăng) 71,4mm…
Khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 17.9, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Khu vực Trung Bộ ngày và đêm 17.9, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Khoảng từ chiều tối ngày 18.9 đến ngày 21.9, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 300mm, có nơi trên 500mm.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng ngày 17.9 đến sáng ngày 19.9, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.
Ngày và đêm 19.9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ ngày 20.9 mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.