Sau đợt mưa lớn đêm qua và hôm nay 23.8, cơ quan khí tượng đã thống kê và so sánh lượng mưa ở một số điểm. Phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - về những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa ông, trong đêm qua và hôm nay, có điểm nào có lượng mưa đo được vượt kỷ lục hay không?
- Trong đêm qua và hôm nay, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình đã xảy ra đợt mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như ở Đồng Quang (Thái Nguyên) lượng mưa đo được từ 19 giờ tối qua đến 9 giờ sáng nay là 219mm, ở khu vực Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) lượng mưa 195mm.
Riêng khu vực Hoài Đức (Hà Nội) lượng mưa 193,4mm - vượt kỷ lục lượng mưa ở Hoài Đức vào tháng 8.2022 là 190mm.
Nguyên nhân của đợt mưa lớn trên là gì, thưa ông?
- Chúng tôi xác định nguyên nhân đợt mưa lớn do hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao 5000m kết hợp với trường gió đông nam của khối không khí biển từ phía đông vào.
Dự báo diễn biến tiếp theo của đợt mưa ở khu vực Bắc Bộ như thế nào, thưa ông?
- Hình thế vùng xoáy thấp còn tiếp tục duy trì nên trong đêm nay đến hết ngày mai 24.8, Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa 10 - 30mm, có nơi trên 100mm.
Sau đợt mưa lớn này, dự báo thời tiết ở Bắc Bộ diễn biến như thế nào, thưa ông?
- Sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa đến hết tháng 8. Trong tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên. Do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này ở mức cao đến rất cao.
Trân trọng cảm ơn ông!