Hà Nội: Hỏa hoạn ở chung cư, chuông báo cháy không hoạt động

Phi Phi |

Vụ hỏa hoạn tại chung cư CT2, Trung tâm hành chính phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 11.2 (mùng 7 tết). Theo nhiều cư dân, khi xảy ra vụ cháy, cả chuông báo cháy và quạt thông gió đều ngừng hoạt động.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm tại chung cư CT2 (Xuân Mai) thuộc phường Hà Cầu, Hà Đông được cho là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đáng nói là khi xảy ra vụ cháy, cả hệ thống quạt gió và chuông báo cháy đều không hề hoạt động.

Từ tầng 1 đến tầng 10 tòa nhà CT2 trong thời điểm xảy ra vụ cháy, khói đen mù mịt bao trùm. Tuy nhiên, do chuông báo cháy không hoạt động nên nhiều hộ dân không hề hay biết.

Hệ thống quạt gió không hoạt động tại thời điểm cháy được cho là nguyên nhân khiến khói đen nhanh chóng lan rộng và dày đặc vào sâu trong các căn hộ xung quanh.

 
Xe cứu hỏa có mặt lúc nửa đêm tại chung cư CT2.

Sáng nay, khi tỉnh dậy, nhiều hộ gia đình đã ngạc nhiên khi thấy mùi khói trong nhà. “Vì chuông báo cháy không hề kêu nên chúng tôi không hề biết rằng đã có đám cháy lớn xảy ra vào đêm qua”, một người dân ở tầng 6 (cách vị trí xảy ra hỏa hoạn 3 tầng), khu B, chung cư CT2 cho hay.

Đám cháy xảy ra vào lúc 0h30 rạng sáng ngày 11.2, được xác định bắt nguồn từ tầng 3, khu B của tòa nhà. Đây là nơi được dùng để làm văn phòng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Ngoài ra, một phần mặt bằng này được dùng để cho công ty dệt may thuê làm kho chứa vải.

Chung cư CT2 gồm có 30 tầng, trong đó 5 tầng đầu tiên (tầng 1-5) được sử dụng làm trung tâm thương mại. Vụ cháy tại tầng 3 tòa nhà khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi về việc công tác PCCC tại khu vực này đã được kiểm tra và nghiệm thu? Tại sao khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống báo cháy và quạt gió không hoạt động? Theo nhiều cư dân, điều này khiến họ không được cảnh báo về mức độ nguy hiểm, trong khi hỏa hoạn nửa đêm hoàn toàn có thể bùng cháy, khói đen bao phủ dẫn đến nguy cơ thiệt hại về người.

 
Người dân phát hiện khói bốc lên mù mịt nhưng tuyệt nhiên không thấy chuông báo cháy kêu.

Trao đổi với Lao Động sáng nay, ngày 11.2, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho hay, đã nắm được thông tin và đang cho kiểm tra sự việc hỏa hoạn xảy ra tại chung cư CT2. Về vấn đề hệ thống PCCC và quạt thông gió không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn tại tòa nhà, ông Dũng nhấn mạnh, sẽ cho kiểm tra kỹ và thông tin đến báo chí.

Chung cư CT2 (Xuân Mai Tower) nằm cách trụ sở UBND quận Hà Đông khoảng 200m, là tòa nhà được xây dựng và vận hành bởi Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Tầng 3, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn được xác định là văn phòng của công ty này.

Cũng trong sáng nay, PV Lao Động có liên hệ với đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Tuy nhiên, vị này cáo bận họp và từ chối cung cấp thông tin.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cháy lớn ở chung cư vào lúc nửa đêm

Đào Bích |

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng 0h30 phút rạng sáng ngày 11.2 (mùng 7 tết âm lịch Kỷ Hợi) tại chung cư CT2, trung tâm hành chính Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bế tắc bài toán kinh phí cho nhà máy xử lý rác công nghệ cao

QUANG ĐẠI |

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) khánh thành đi vào hoạt động đã hơn một năm, xử lý hơn 27 nghìn tấn rác với kinh phí 11 tỉ đồng, nhưng không được thanh toán.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Cháy lớn ở chung cư vào lúc nửa đêm

Đào Bích |

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào khoảng 0h30 phút rạng sáng ngày 11.2 (mùng 7 tết âm lịch Kỷ Hợi) tại chung cư CT2, trung tâm hành chính Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bế tắc bài toán kinh phí cho nhà máy xử lý rác công nghệ cao

QUANG ĐẠI |

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) khánh thành đi vào hoạt động đã hơn một năm, xử lý hơn 27 nghìn tấn rác với kinh phí 11 tỉ đồng, nhưng không được thanh toán.