Dự báo mới nhất thời tiết giao thừa và mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết không khí lạnh liên tục tăng cường nên trong đêm giao thừa và mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thời tiết chủ đạo là rét đậm, một số nơi rét hại, khả năng có mưa nhỏ mưa phùn.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 30.1 (tức 28 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung. Vì thế, từ đêm 29 Tết (giao thừa năm nay) và mùng 1 Tết miền Bắc sẽ chìm trong giá rét.

 Khu vực Bắc Bộ 

Từ đêm nay (30.1) đến ngày 1.2 (tức từ đêm 28 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung từ đêm 31.1 đến ngày 1.2 (tức từ giao thừa đến mùng 1 Tết). Trời chuyển rét đậm, rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 14 - 18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 31.1 - 1.2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), phía bắc khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; phía nam khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, riêng phía bắc có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 14 - 18 độ C, phía nam 19 - 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía bắc 11-14 độ C, phía nam 15 - 18 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cung cấp thông tin thời tiết giao thừa và mùng 1 Tết.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 31.1 - 1.2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), phía bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ít mưa, ngày nắng. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 24 - 28 độ C, phía nam 28 - 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất phía bắc 19 - 22 độ C, phía nam 22 - 25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 31.1 - 1.2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 - 31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 31.1 - 1.2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C.


AN AN
TIN LIÊN QUAN

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30.1 (28 Tết)

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30.1, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 15 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.1 - 7.2.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết 29.1: Ngày đầu nghỉ Tết Bắc Bộ trở mưa, rét sâu từ đêm nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30.1 (28 Tết)

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30.1, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 15 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 29.1 - 7.2.2022) ở các khu vực trên cả nước.

Dự báo thời tiết 29.1: Ngày đầu nghỉ Tết Bắc Bộ trở mưa, rét sâu từ đêm nay

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay trời rét sâu với nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C.