Đất trống, đất vàng Đà Nẵng thành nơi đổ xà bần, xả rác

THÙY TRANG |

Đà Nẵng – Nằm giữa trung tâm thành phố, nhiều khu đất trống, đất đã giao cho doanh nghiệp nhưng chưa đưa vào sử dụng không chỉ bị cỏ mọc rậm rạp mà còn trở thành nơi đổ xà bần, bãi rác. Người dân đi qua phải bịt mũi vì nước rỉ rác bốc mùi hôi khó chịu.

Khu đất trống giữa trung tâm thành phố nhếch nhác rác, xà bần. Clip: Thùy Trang

Nằm dưới chân cầu Trần Thị Lý, khu đất mặt tiền sông Hàn đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng khiến nơi thì cỏ mọc um tùm, nơi trở thành bãi đổ xà bần, rác thải xây dựng và rác sinh hoạt.

Không có dân cư sinh sống, công nhân vệ sinh cũng tận dụng khu đất này thành nơi tập kết của xe rác. Người dân xung quanh thấy vậy cũng mặc định khu đất này làm nơi bỏ rác. Đến khoảng chiều tối, nhân viên vệ sinh dọn dẹp những bãi rác tự phát tại đây bằng cách đốt. Thế nhưng gặp mưa, nước rỉ rác chảy ra khiến khu đất bốc mùi hôi.

Rác được tập kết tại những khu đất trống gây mùi hôi. Ảnh: Thùy Trang

Tình trạng những khu đất trống bị bỏ không, biến thành nơi tập kết rác đã diễn ra lâu nay, ông Nguyễn Hữu Minh (trú Tổ 49, phường An Khê, quận Thanh Khê) phản ánh, các lô đất trống bỏ hoang trên các tuyến đường của thành phố Đà Nẵng chưa được quản lý dẫn đến tình trạng đổ rác, xà bần, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó, thành phố chưa có địa điểm để đổ giá hạ xà bần để người dân được biết và đổ đúng nơi quy định khi có nhu cầu.

Trao đổi về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, nhu cầu sử dụng tạm các lô đất trống của người dân rất nhiều, Sở đang đề xuất thêm nhiều khu đất cùng nguồn kinh phí để chắn lại, giao cho địa phương sử dụng tạm thời nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Đinh Vui – Phó trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng cũng cho biết, trên địa bàn hiện có các khu đất trống do thành phố quản lý, có khu đất đã được giao cho các hộ gia đình, doanh nghiệp nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Đà Nẵng cần sớm triển khai việc sử dụng tạm các lô đất trống để đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Thùy Trang

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết năm 2022 về việc quản lý, khai thác có thời hạn đối với quỹ đất công, trong đó có những lô đất trống do thành phố quản lý.

“Trước đây, chúng ta thí điểm 3 khu thì nay UBND thành phố cần sớm triển khai thêm các khu khác để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Với lô đất trống do các hộ gia đình, doanh nghiệp sử dụng nhưng chưa sử dụng thì các địa phương cần làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, hướng dẫn thủ tục đầu tư để nhà đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp khu đất chưa được sử dụng thì cá nhân, doanh nghiệp đó phải cam kết về vấn đề môi trường, đồng thời kiên quyết xử lý các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm thì mới có thể quản lý được vệ sinh môi trường ở các khu đất trống” – ông Vui đề nghị.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Cảnh sát giao thông phát hiện tàu dùng giấy tờ giả chở đất sét, cát

Quang Việt |

Hai chiếc tàu từng bị Công an Hải Dương, Hải Phòng xử lý hành chính, tiếp tục bị Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện chở cát, đất sét trên sông Đuống không có hoá đơn, dùng giấy tờ giả.

Xử lý trụ sở tòa án cũ bỏ hoang trên đất vàng tại Quảng Trị thế nào?

HƯNG THƠ |

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) nằm ở vị trí đắc địa và bỏ hoang nhiều năm dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí. Hiện các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án xử lý trụ sở này.

Bụi mù mịt bên trong công ty có 3 người chết vì bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Những hình ảnh từ clip được quay tại dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An) cho thấy: Có lượng bụi rất lớn phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Châu Tiến là doanh nghiệp đã có 3 người chết, 5 người nguy kịch vì bụi phổi.

Dân đi ngược chiều bất chấp phân luồng tuyến đường trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Phớt lờ biển cấm lưu thông ngược chiều tại đường Yersin (Quận 1), nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm.

Mỹ nhân Việt cãi nhau như chợ vỡ trên truyền hình là chiêu trò đã cũ

Bình An |

Màn cãi vã tranh giành chỗ đứng ầm ĩ suốt những ngày qua giữa cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương và Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu là chiêu trò rất cũ của The Face.

Sống thấp thỏm bên những dòng sông chờ lở

NHÓM PV |

Tình hình sạt lở tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang diễn ra ngày càng dồn dập trên diện rộng với mức độ nguy hiểm và thiệt hại ngày càng lớn. Không chỉ ở thượng nguồn mà cả ở vùng hạ lưu sông Mekong, sông Vàm Cỏ. Sạt lở cả trong mùa khô, sạt lở từ biển Đông đến biển Tây...

Trường hợp xấu nhất khiến thuỷ điện Thác Bà có nguy cơ "tê liệt" hoàn toàn

Thái Mạnh - Bảo Bình |

Do mực nước hồ thời gian qua giảm mạnh, Công ty CP Thủy điện Thác Bà phải thực hiện điều chưa có tiền lệ là dừng 2/3 tổ máy phát điện. Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, nếu mực nước tiếp tục giảm xuống dưới 45m (ngày 8.6 đạt 45,66m) thì toàn bộ các tổ máy có nguy cơ dừng hoạt động.

1.000 lô đất nền tại dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn không ra được sổ đỏ

Trung Hiếu |

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam cho biết: 1.000 lô đất nền của gần 800 hộ dân tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư chưa ra được sổ đỏ cho dân, nguyên nhân do chủ đầu tư chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Cảnh sát giao thông phát hiện tàu dùng giấy tờ giả chở đất sét, cát

Quang Việt |

Hai chiếc tàu từng bị Công an Hải Dương, Hải Phòng xử lý hành chính, tiếp tục bị Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện chở cát, đất sét trên sông Đuống không có hoá đơn, dùng giấy tờ giả.

Xử lý trụ sở tòa án cũ bỏ hoang trên đất vàng tại Quảng Trị thế nào?

HƯNG THƠ |

Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) nằm ở vị trí đắc địa và bỏ hoang nhiều năm dẫn đến xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí. Hiện các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án xử lý trụ sở này.