Đắk Nông chủ động đối phó với diễn biết bất thường của thiên tai

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Điều này có thể gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của người dân. Do đó, chính quyền các địa phương đang tích cực nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp với người dân nhằm phòng, chống thiên tai có hiệu quả, an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm, khả năng sẽ xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật. Khả năng sẽ có từ 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển đông, gây ảnh hưởng đến nước ta.

Với những ảnh hưởng này, lượng mưa trong năm 2022 có xu hướng sẽ gia tăng trên phạm vi toàn quốc. Điều này sẽ tiềm ẩn các nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương

Đơn cử như khu vực bờ sông Krông Nô đoạn đi qua xã Buôn Choáh, xã Đức Xuyên, xã Quảng Phú; bờ suối ở xã Đắk Nang... sẽ có nguy cơ sạt lở đất rất cao. Ở khu vực này, nếu xảy ra sạt lở đất sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất, gây ách tắc giao thông, làm mất an toàn của rất nhiều hộ dân.

Theo ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cứ đến mùa mưa lũ, năm nào trên địa bàn xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất. Trong đó, nhiều nhất phải kể đến khu vực dọc bên bờ sông Krông Nô, các khu vực đồi dốc...

Trước thực tế trên, UBND xã Quảng Phú đã xây dựng phương án thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả đối với nguy cơ về thiên tai, sạt lở đất.

Ngoài ra, UBND xã Quảng Phú cũng bám sát các bản tin dự báo thời tiết, nhất là cảnh báo nguy hiểm do sạt lở đất... Việc này nhằm tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động trước mọi tình huống do thiên tai gây ra.

Một vị trí vừa được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông gia cố bờ kè nhằm phòng tránh sạt lở đất. Ảnh: Phan Tuấn
Một vị trí vừa được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông gia cố bờ kè nhằm phòng tránh sạt lở đất. Ảnh: Phan Tuấn

"Địa phương nằm ở khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai. Trong khi đó, tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở... là diễn biến bất thường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và người dân luôn nêu tinh thần chủ động để hạn chế thấp nhất những hậu quả đáng tiếc do thiên tai mang lại" - ông Hùng cho biết.

Theo Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, năm 2021, mưa lớn, sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương, nhất là các huyện như: Tuy Đức, Krông Nô, Cư Jút, Ðắk Glong.

Trong đó, nhiều khu vực sạt lở đất đã làm thiệt hại về mùa màng của nhân dân. Cũng có nhiều công trình giao thông, nhà cửa của cơ quan, tổ chức... bị hư hỏng. Nguy hiểm hơn, nguy cơ sạt lở đất cũng đe dọa tính mạng của người dân địa phương.

Trước những nguy cơ trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên - cho biết: "Tỉnh Đắk Nông đã kiện toàn, củng cố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp".

Theo ông Yên, Đắk Nông nghiêm túc thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước về phòng, chống thiên tai, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhận biết, phòng, tránh thiên tai sẽ được tỉnh đẩy mạnh. Đối với việc khắc phục các điểm sạt lở đất, xảy ra thiên tai sẽ được tỉnh chú trọng thực hiện theo hướng ưu tiên công trình, khu vực nguy cơ cao, trọng điểm, cấp bách.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vùng lũ Phú Yên bắt đầu triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai

Hoài Luân |

Phú Yên – Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai đang được ngành điện triển khai quyết liệt. Từ lập phương án phù hợp, chuẩn bị về vật chất đến tổ chức diễn tập cũng như ứng dụng khoa học đang được đơn vị áp dụng triệt để với mục tiêu hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Chủ động ứng phó với mưa lớn gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Mưa lớn gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần chủ động ứng phó.

Phú Yên đẩy nhanh tiến độ các công trình kè, chủ động ứng phó thiên tai

Hoài Luân |

Để chủ động ứng phó thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh, các công trình kè tại Phú Yên đang đẩy nhanh tiến độ công trình để hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ trước 3 tháng, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vùng lũ Phú Yên bắt đầu triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai

Hoài Luân |

Phú Yên – Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai đang được ngành điện triển khai quyết liệt. Từ lập phương án phù hợp, chuẩn bị về vật chất đến tổ chức diễn tập cũng như ứng dụng khoa học đang được đơn vị áp dụng triệt để với mục tiêu hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Chủ động ứng phó với mưa lớn gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Mưa lớn gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần chủ động ứng phó.

Phú Yên đẩy nhanh tiến độ các công trình kè, chủ động ứng phó thiên tai

Hoài Luân |

Để chủ động ứng phó thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh, các công trình kè tại Phú Yên đang đẩy nhanh tiến độ công trình để hoàn thành mục tiêu vượt tiến độ trước 3 tháng, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.