Tới dự lễ khai giảng lớp Đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng có các ông: Bun Nhu Xay Pan Nha - Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Đây là lớp đào tạo dành cho cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.
Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - cho hay, với truyền thống quan hệ hữu nghị thân thiết lâu đời giữa hai nước Lào - Việt Nam, từ nhiều năm nay, LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn có mối quan hệ đoàn kết anh em thắm thiết. Hai bên đã ký Bản ghi nhớ và hàng năm đều luân phiên cử đoàn đại biểu cấp cao sang thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với người lao động; đóng góp vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của hai Thủ đô nói riêng và hai đất nước Việt Nam - Lào nói chung.
Trong chương trình đào tạo lần này, lớp học gồm 19 học viên là cán bộ chủ chốt Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; Luật Lao động, Luật Công đoàn; tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam; những kỹ năng hoạt động công tác Công đoàn và kinh nghiệm thực tế của LĐLĐ Thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trên địa bàn Thủ đô.
Đồng thời, các học viên được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại các buổi đi nghiên cứu thực tế tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn Hà Nội và một số LĐLĐ tỉnh, thành phố như: Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An...
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu khẳng định, hoạt động này là biểu hiện sinh động của sự hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và 2 tổ chức Công đoàn. Ông Ngọ Duy Hiểu cũng đánh giá cao nỗ lực của LĐLĐ Thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn để tổ chức lớp học, trong đó có xây dựng chương trình học phong phú, phù hợp và khoa học.