Cần đầu tư cho công tác tư vấn pháp luật

Hải Anh |

Hà Nội - Theo nhận định của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội, nhu cầu tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua thư điện tử của đoàn viên, người lao động gia tăng. Do đó, cần chú trọng đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và tủ sách pháp luật tại Công đoàn cơ sở.

Chị Nguyễn Thi Lan, công nhân Khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm) cho biết vào những tháng cuối năm năm 2022, chị và các công nhân cùng Công ty không thấy Công ty bố trí tăng ca để có thêm thu nhập như mọi năm nên rất băn khoăn. Dù đã được quản lý phân xưởng và tổ trưởng Công đoàn giải thích về tình hình đơn hàng nhưng chị còn muốn biết nếu chị xin nghỉ việc tại thời điểm đó (do muốn tìm công việc khác để có thêm thu nhập) thì sẽ quyền lợi được những gì. Vì vậy, chị viết thư điện tử để xin được tư vấn về pháp luật…

Chị Lan chỉ là một trong số rất nhiều người lao động có nhu cầu được tư vấn pháp luật qua điện thoại và thư điện tử. Một phần do họ không bố trí được thời gian để đến nơi tư vấn, một phần cũng còn có phần e ngại. Theo bà Vũ Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội năm 2022, Trung tâm đã tư vấn cho 1100 công nhân lao động qua điện thoại, thư điện tử; tư vấn cho 95 lượt công nhân lao động tại trụ sở  về những nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Luật Tố tụng dân sự... và một số các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia quan hệ lao động.

Trung tâm cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 103 cuộc tư vấn tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động cho khoảng 13.200 người lao động về quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các độ chính sách liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người  lao động

Từ thực tế nhu cầu của đoàn viên, người lao động, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội đặt nhiệm vụ nghiên cứu văn bản pháp luật, thực hiện công tác tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn bằng văn bản, tư vấn qua điện thoại cho các đối tượng; cung cấp dịch vụ pháp lý cho đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Giám đốc Trung tâm cho biết Trung tâm sẽ thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn pháp luật, trình độ sử dụng, khai thác công nghệ thông tin cho đội ngũ tư vấn viên của Trung tâm thông qua sinh hoạt nghiệp vụ hàng tuần; phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức giao ban trao đổi kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn làm công tác tư vấn pháp luật.

Đặc biệt, đổi mới hình thức và đối tượng tư vấn như ký hợp đồng tư vấn và hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn và người lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật; giải quyết các tình huống cụ thể có thể dẫn đến tranh chấp lao động khi người lao động không hiểu biết và người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Trung tâm cũng sẽ tham mưu cho Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo Công đoàn các cấp đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của tổ Tư vấn pháp luật, nhất là kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật và tủ sách pháp luật tại Công đoàn cơ sở…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cách đóng bảo hiểm xã hội cho những tháng còn thiếu để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Lựa chọn cán bộ công đoàn cơ sở có năng lực vì người lao động

Quý Hằng |

Tính đến ngày 18.2, đã có 101/310 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) tiến hành đại hội, trong đó có 93/111 công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đã tổ chức đại hội, 8/199 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đã tổ chức đại hội.

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Cách đóng bảo hiểm xã hội cho những tháng còn thiếu để hưởng lương hưu

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Lựa chọn cán bộ công đoàn cơ sở có năng lực vì người lao động

Quý Hằng |

Tính đến ngày 18.2, đã có 101/310 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) tiến hành đại hội, trong đó có 93/111 công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đã tổ chức đại hội, 8/199 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đã tổ chức đại hội.

Trên 11.900 người lao động được tư vấn tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trên 11.900 người lao động của Hà Nội được Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tuyên truyền, tư vấn về chế độ tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp thất nghiệp và các chế độ chính sách…