Kiên Giang tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn

NGUYÊN ANH |

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai, quán triệt nội dung “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 02) đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo LĐLĐ tỉnh, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 02, có 18/18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và trên 90% CĐCS tổ chức triển khai Nghị quyết đến đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều hình thức.

LĐLĐ tỉnh cụ thể hóa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình của Tổng Liên đoàn và Kế hoạch của Tỉnh ủy trong đó đề ra chỉ tiêu thực hiện trong từng giai đoạn và chỉ tiêu hàng năm để các cấp công đoàn dễ thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng được nâng lên.

Nổi bật trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn là phù hợp với số lượng, cơ cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ và yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công đoàn các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn AQUA Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Nguyên Anh
LĐLĐ tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn AQUA Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Nguyên Anh

Sau 2 năm thực hiện, các chỉ tiêu đề ra đến nay cơ bản có 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt tỉ lệ so tiến độ. Công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình cơ sở. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Có 100% bản Thỏa ước lao động tập thể có quy định nội dung cụ thể có lợi hơn cho NLĐ về ngày, giờ công, chế độ độc hại, tiền ăn, tiền thưởng, lễ, tết, hỗ trợ khó khăn… về chất lượng của hội nghị CBCC, NLĐ ngày càng được nâng lên, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ. Có hơn 1.500 cán bộ công đoàn các cấp tham gia làm công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhiều nội dung đạt hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của NLĐ.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh có một số chỉ tiêu khó khăn trong thực hiện như xây dựng thiết chế văn hóa công đoàn còn chậm, nơi để tổ chức hoạt động cho đoàn viên, NLĐ tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đạt yêu cầu...

Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh cũng kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng tỉ lệ kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở. Xem xét có quy định về công đoàn cấp trên cơ sở đại diện thương lượng tập thể đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn và có quyền chủ động yêu cầu tham gia quá trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp nơi có CĐCS.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nêu 1 số ý kiến đóng góp để LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm rõ hơn các nội dung giám sát, góp phần hoàn thiện báo cáo và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều kiến nghị của cử tri về các vấn đề dân sinh bức thiết tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Sau kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm, Kiên Giang đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu tiếp xúc với cử tri các địa bàn trong tỉnh, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về các vấn đề giao thông, y tế, môi trường... thiết thực tại cơ sở.

268 tác phẩm dự thi tranh cổ động về an toàn, vệ sinh lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cuộc thi năm nay được phát động từ tháng 5 đến tháng 7.2023, có 268 tác phẩm dự thi của 279 tác giả là đoàn viên trong 169 Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thành phố, Công đoàn ngành và CĐCS doanh nghiệp trực thuộc trong tỉnh Kiên Giang.

Cầu tạm được xây dựng khẩn cấp sau mưa lũ ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau đợt mưa lũ từ ngày 20.7- 8.8.2023.

Trật tự mới của bóng đá nữ thế giới sau World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

World Cup nữ 2023 đánh dấu sự phát triển, lớn mạnh của các đội tuyển trên khắp thế giới, trong đó có tuyển nữ Tây Ban Nha.

5 lãnh đạo cấp tá công an được bổ nhiệm, chuyển ngành

Quang Việt |

Ngoài bổ nhiệm hai phó giám đốc, trong tuần qua, ngành Công an có việc điều động nhiều nhân sự, trong đó một thượng tá nhận quyết định chuyển ngành làm Chủ tịch huyện.

Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Xuân Hùng |

Chỉ còn 1 ngày nữa, trong khoảng thời gian từ 9h35-10h35 ngày mai (22.8), biển số được nhiều người cho là siêu đẹp 36A-999.99 sẽ được đem ra đấu giá trực tuyến. Nhiều đại gia Thanh Hóa đã đăng ký, nộp tiền cọc tham gia và hy vọng, biển 36 đẹp này sẽ được đăng ký ở chính Thanh Hóa.

Cả làng chăm lo cho những nấm mộ không tên, không người thân

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Làng chài Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 7km về phía đông. Nơi đây có một khu mộ tập thể của những người chết trôi dạt trên biển, nhưng không có người thân, được nhiều thế hệ người dân địa phương hương khói quanh năm.

Đoàn giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nêu 1 số ý kiến đóng góp để LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm rõ hơn các nội dung giám sát, góp phần hoàn thiện báo cáo và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiều kiến nghị của cử tri về các vấn đề dân sinh bức thiết tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Sau kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm, Kiên Giang đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu tiếp xúc với cử tri các địa bàn trong tỉnh, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về các vấn đề giao thông, y tế, môi trường... thiết thực tại cơ sở.

268 tác phẩm dự thi tranh cổ động về an toàn, vệ sinh lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Cuộc thi năm nay được phát động từ tháng 5 đến tháng 7.2023, có 268 tác phẩm dự thi của 279 tác giả là đoàn viên trong 169 Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thành phố, Công đoàn ngành và CĐCS doanh nghiệp trực thuộc trong tỉnh Kiên Giang.