Nâng chất hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp

Thanh Mai |

Từ thực tiễn tại An Giang cho thấy, để nâng chất hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đáp ứng tình hình mới, cần dựa vào 4 trụ cột.

Theo ông Tô Minh Lắm - Trưởng Ban Chính sách, pháp luật và Quan hệ lao động - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang, cũng như các tỉnh, thành phố cả nước, hoạt động Công đoàn (CĐ) tỉnh An Giang đang đứng trước những thách thức hệ trọng.

Số lượng công nhân (CN), lao động (LĐ) tăng nhanh, hoạt động CĐ tiếp tục mở rộng và dịch chuyển mạnh sang khu vực ngoài Nhà nước. Cùng với công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động (NLĐ) tại doanh nghiệp (DN)… sẽ tạo nên nhiều thách thức cho tổ chức, hoạt động của CĐ, nhất là hoạt động tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại DN.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Thanh Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bình Hòa. Ảnh: Thanh Mai

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ... mà còn ảnh hưởng đến vai trò CĐ Việt Nam trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong DN.

Từ thực tiễn tại An Giang, theo ông Lắm, để nâng chất hoạt động CĐCS tại DN cần dựa vào 4 trụ cột.

Trước hết là nâng chất cán bộ CĐCS để phát huy việc tập hợp, thu hút và đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, NLĐ. Trong đó, ưu tiên chọn cán bộ là người trưởng thành từ hoạt động thực tiễn, có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào CN, LĐ, hoạt động CĐ và có khả năng tuyên truyền vận động thuyết phục CNLĐ tham gia vào tổ chức và các hoạt động của CĐ. Đồng thời thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cần có của cán bộ CĐCS. Bên cạnh đó cần có chính sách khuyến khích để họ gắn bó lâu dài cũng như thu hút cán bộ giỏi tham gia vào công tác CĐCS.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lư Thị Kim Thùy (đứng, bìa trái) cùng cán bộ Công đoàn dự Bữa cơm Công đoàn tại Nhà máy Mỹ An. Ảnh: Thanh Mai
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lư Thị Kim Thùy (đứng, bìa trái) cùng cán bộ Công đoàn dự Bữa cơm Công đoàn tại Nhà máy Mỹ An. Ảnh: Thanh Mai

Hai là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS một cách thiết thực và hiệu quả. Trong đó hướng các hoạt động đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐV, NLĐ, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh tại DN. Đồng thời gắn với việc phát triển ĐV, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh và phát động các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật LĐ và các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ… cần tập trung thực hiện tốt công tác thương lượng, ký kết và sửa đổi, bổ sung thỏa ước LĐ tập thể… để tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của ĐV với NLĐ.

Bốn là đẩy mạnh truyền thông. Vừa đổi mới hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với từng loại hình DN, vừa nắm bắt, xử lý thông tin dư luận xã hội trong ĐV, NLĐ một cách kịp thời, hiệu quả gắn với việc quan tâm tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bữa cơm Công đoàn ở An Giang

Thanh Mai |

Tại Bữa cơm Công đoàn, tổ chức Công đoàn ở An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.

Hàng trăm phần quà “Đến với nhà trọ công nhân” ở An Giang

Lục Tùng |

Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” lần thứ 3 năm 2024 của LĐLĐ tỉnh An Giang đã mang đến đoàn viên, người lao động niềm vui vật chất lẫn tinh thần.

Gần 220 cán bộ Công đoàn ở An Giang dự tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Cẩm Tú |

Đây là đợt tập huấn nghiệp vụ đầu tiên kể từ sau Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Các biện pháp đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ

Phương Anh |

Để giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ, lụt gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp phòng tránh khi bão số 3 - Yagi đổ bộ.

Hàng nghìn nhân lực ở Hà Nội túc trực, ứng phó với bão số 3

Hoàng Xuyến - Việt Anh |

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong đợt bão số 3, các đơn vị ở Hà Nội đã bố trí hàng nghìn người làm nhiệm vụ tiêu thoát nước, cắt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ.

Cổ phiếu VNZ giảm sốc, có lúc giảm kịch sàn

Lục Giang |

Cổ phiếu VNZ bắt đầu rớt giá mạnh từ sau 11h phiên sáng, có thời điểm giảm kịch sàn còn 437.800 đồng/cổ phiếu.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng 3 cán bộ

Vương Trần |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các cá nhân: Ngô Ngọc Đức, Nguyễn Thị Hồng, Lê Duy Minh.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bữa cơm Công đoàn ở An Giang

Thanh Mai |

Tại Bữa cơm Công đoàn, tổ chức Công đoàn ở An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.

Hàng trăm phần quà “Đến với nhà trọ công nhân” ở An Giang

Lục Tùng |

Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân” lần thứ 3 năm 2024 của LĐLĐ tỉnh An Giang đã mang đến đoàn viên, người lao động niềm vui vật chất lẫn tinh thần.

Gần 220 cán bộ Công đoàn ở An Giang dự tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Cẩm Tú |

Đây là đợt tập huấn nghiệp vụ đầu tiên kể từ sau Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.