Trước đó, ngày 26.1 (mùng 6 Tết), tại An Giang có 151 doanh nghiệp khai trương hoạt động trở lại với 28.338 người lao động (51,48%).
Ngày 30.1 (mùng 9 Tết) có 14 doanh nghiệp (quy mô lớn trên 1.000 lao động) khai trương hoạt động trở lại với 26.704 lao động, chiếm tỉ lệ 48,51% trên tổng số lao động. Trong đó đa số là các doanh nghiệp thủy sản và may mặc, giày da.
Một số nơi như Long Xuyên, Chợ Mới, Tri Tôn… có gần 100% công nhân, lao động (CNLĐ) trở lại làm việc. Riêng các Khu công nghiệp tỉnh có 14.536/16.024 lao động trở lại làm việc sau Tết (chiếm tỉ lệ trên 90% lao động).
Theo Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Tô Minh Lắm, so với mọi năm, số lượng lao động năm nay trở lại làm việc trong điều kiện ổn định và Công đoàn sẽ cử cán bộ theo dõi tình hình trở lại làm việc tại các doanh nghiệp có đông lao động.
Hiện chỉ còn 3 doanh nghiệp FDI: Công ty TNHH An Giang Samho, Công ty TNHH Oriental Garment, Công ty CP XNK Thủy sản Hòa Phát với hơn 7.000 lao động sẽ hoạt động trở lại vào ngày 31.1.
Một số doanh nghiệp đã tổ chức họp mặt lì xì cho CNLĐ khi trở lại làm việc với túi lì xì trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng, các chương trình rút thăm may mắn trúng thưởng nhiều phần quà như: tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, quạt máy, bình nấu nước… nhằm tạo không khí vui tươi đầu năm và thu hút, giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Phát biểu tại buổi họp báo vào chiều ngày 30.1, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang khẳng định, tình hình lao động, việc làm trước, trong dịp Tết trên địa bàn tỉnh An Giang đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm, các cấp Công đoàn đã kịp thời giám sát tiền lương, thưởng, thời gian thanh toán lương cho người lao động, nhờ đó sau Tết người lao động đã an tâm trở lại làm việc ổn định.