Nghịch lý

NGỌC VÂN (Tổng hợp) |

* “Thế họ đã trả bao nhiêu tiền để ông đặt câu hỏi như vậy?” - người đứng đầu phái đoàn Quốc hội Pháp, Thierry Mariani, gay gắt trả lời câu hỏi về Crưm của nhà báo Ukraina.

Khi đặt câu hỏi, đại diện các phương tiện truyền thông Ukraina đã cáo buộc nghị sĩ Mariani bị Nga mua chuộc. “Thực tế ông đang hiện diện ở đây, tại Nga, để đưa ra câu hỏi ghê tởm như vậy, đã tự nói lên rằng Nga là một đất nước tự do” - ông Mariani đáp lời. Đồng thời, nghị sĩ Pháp tuyên bố từ nay ông sẽ “quyết tâm hơn để đến thăm Crưm”. Ông cũng bày tỏ với nhà báo Ukraina “sự khinh bỉ trọn vẹn”.

* “Donald Trump không có giấy phép phóng túng để phỉ báng những người tốt đẹp nhất” - Thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain, chỉ trích bình phẩm của ứng viên Đảng Cộng hòa về gia đình của một người lính Mỹ theo Hồi giáo đã tử trận ở Iraq năm 2004. Ông Khizr Khan, cha của người lính tử trận, đả kích Trump khi cho rằng, ông trùm này “không hy sinh gì” cho đất nước. Ngay lập tức, Trump đáp trả: “Nếu bạn nhìn vào vợ ông ta, bà ấy đang đứng ở đó và chẳng có gì để nói. Có thể là bà ta không được phép nói gì cả”. Bà mẹ người lính đã phải khẩn cầu: “Mọi người Mỹ đều cảm nhận nỗi đau của tôi. Xin ông Trump hãy cảm nhận nỗi đau đó”. Tổng thống Barack Obama nói rằng, Donald Trump là người không thích hợp để trở thành tổng thống, và hỏi tại sao đảng Cộng hòa vẫn còn ủng hộ tỉ phú New York ra tranh cử. “Rồi phải đến một thời điểm mà bạn nói rằng: Đủ rồi” - ông Obama nói.

* “Dĩ nhiên trong bối cảnh cuộc chiến đấu với các nhóm khủng bố, và có những thời điểm chúng bị truy đuổi sát nút, chúng thường sử dụng chiến thuật dọa dẫm như vậy, đó là chuyện bình thường” - người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, bình luận về những lời đe dọa đoạt mạng Tổng thống Nga Putin tại nhà riêng của IS. “Không nên quá phóng đại sự đe dọa của chúng, nhưng đồng thời cũng cần có biện pháp đề phòng” - ông Peskov nhấn mạnh và cho biết thêm ông đã báo cáo Tổng thống về lời đe dọa của IS. Trước đó, IS tung lên mạng Telegram một đoạn video dọa giết ông Putin và kêu gọi thánh chiến ở Nga. Ông Peskov cũng tuyên bố, những lời đe dọa này không gây ảnh hưởng gì đến chính sách chống khủng bố của Moskva.

NGỌC VÂN (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.