Ở chốn lao xao

Nghi ngờ có lý tính!

NGUYỄN BỈNH QUÂN |

Có vài công trình được coi là “khoa học xã hội - nhân văn” loại khủng về kinh phí đã chỉ ra hàng loạt đặc tính - tính cách, thói quen hoặc “thói hư tật xấu” của “người Việt”. Các tác giả mặc định khái niệm Xã hội Việt Nam và Người Việt Nam là khái niệm đặc thù với các giá trị đặc thù, không giống ai và gọi tên khoảng trên dưới 30 đặc tính mang dấu trừ - âm tính - tiêu cực!

Trong đó có một đặc tính - giá trị nổi trội là mê tín - ngu tín - nhẹ dạ - cả tin - xét đoán theo cảm tính, cảm tình. Quả đúng như vậy theo cảm tính, cảm tình người ta đã xin danh hiệu Anh hùng Lao động cho công ty đang lỗ nặng, luân chuyển cán bộ làm lỗ nặng, ăn lương khủng và đi xe xịn lên chức vụ cao hơn. Nhẹ dạ cả tin họ đã vay vốn ODA, chấp nhận nhà thầu của Trung Quốc kèm theo các điều kiện biến ưu đãi thành ngược đãi (như phải mua thiết bị của họ, nhận công nhân của họ, công nghệ của họ) rồi đội vốn véo von và chây ỳ tiến độ. Các chuyên gia kinh tế nêu tên cụ thể điển hình: Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường ống nước sạch Sông Đà (vỡ 18 lần mà không làm gì được ai!), nhà máy thép Lào Cai... Đến vụ mới đây “phía bạn” đề nghị cho vay 300 triệu USD để làm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thì các chuyên gia như ông Ngô Trí Long, ông Lê Đăng Doanh… nhất loạt cảnh báo “nhất thiết phải cân nhắc từ chối”, “Chúng ta đã phải trả giá với cách cho vay của Trung Quốc” (Báo Thanh niên ngày 26.7.2016). Các chuyên gia không mắc bệnh cảm tính, nhẹ dạ cả tin như người đã đi vay mà nghi ngờ có lý tính, khảo nghiệm có lý trí. Sự nghi ngờ có lý tính của họ có ngăn cản được các vụ vay mới hay không là chuyện khác nhưng nó đặt người đi vay lần này phải dùng lý tính, không được mù mờ cảm tính, cảm tình rồi trốn vào cái chăn “trách nhiệm tập thể” mà dung dưỡng “lợi ích nhóm”! “Người Việt” có đa nghi không? Phải chăng cũng như khi tin họ cũng thường nghi ngờ một cách cảm tính, thiếu lý tính.

Hàng ngày xã hội hiện đại, khoa học công nghệ tiến vù vù cùng kinh tế thị trường hối hả đặt mỗi người, kể cả ở vùng sâu vùng xa, hẻo lánh cô lập nhất vào trong chằng chịt các mối quan hệ, các tình huống, các quyết định, phán xét… Muốn thành công trong các quan hệ, quản lý được các tình huống, đưa ra được các quyết định đều phải nghi ngờ một cách có lý tính. Bằng không thất bại, bất hạnh là cầm chắc.

“Người Việt” có đời sống tâm linh phong phú, vẫn mê tín, thích các điềm, các quẻ bói, các huyền thoại, các hiện tượng siêu nhiên. Người ta ưa huyền thoại hóa các lãnh tụ, anh hùng, thần tượng hơn là viết tiểu sử, tìm hiểu sự thật về họ. Người ta ưa sùng bái cầu cúng các biểu tượng hơn là tìm hiểu vận dụng các ý nghĩa, nội dung thật của chúng. Sự lãng mạn càng được chắp cánh bởi những xúc cảm sôi nổi tức thời khiến ta cứ phán xét, nghi ngờ, quyết định, hành động đầy cảm tính cảm tình mà không biết. Thế nên có vài nhà khoa học quy ra rằng, “người mình” tuy chưa chắc đã nhân ái hơn ai, chân thực hơn ai, vị tha, giàu tình cảm hơn ai nhưng lại luôn ứng xử “duy tình” hơn cả. (Chắc duy tình là chơi chữ để phân biệt với hai khái niệm triết học duy tâm và duy vật). Cậu kia nghi ngờ duy tình, duy cảm rằng, bạn gái phản bội mình rồi mất lý tính đổ xăng đốt bạn. Hai ông bố khổ sở nghi ngờ bằng cảm tính hai bà vợ suốt 3 năm vì hai con gái họ bị trao nhầm tại bệnh viện nọ. Nếu họ nghi ngờ có lý tính sớm đi xét nghiệm AND, đòi bệnh viện kiểm tra lại thì tình hình đã khác. Đơn giản hơn là nếu các lái xe ôtô, môtô, xe đạp gạt bỏ cảm tính, duy tình mà phán đoán - nghi ngờ có lý tính các tình huống giao thông tỉ dụ như nhìn đèn đỏ, ước lượng khoảng cách, kiểm soát tốc độ, thử phanh, đèn… thì đâu có tông liên hoàn, lao đầu xuống vực hay dải phân cách, cũng đâu có bị xe siêu trường siêu nặng cuốn vào gầm!

“Tóm lại quý vị hãy là người nhạy cảm, sống tình cảm bởi điều đó giúp ta “phát hiện ra vấn đề” làm cho đời sống thêm thú vị, song muốn tránh tai nạn, thất bại, gặt hái thành công, khiến cho chính quyền, thị trường, môi trường… mọi thứ minh bạch, trong sạch, vững mạnh thì trong mọi việc từ nhỏ đến to hãy nghi ngờ - xét đoán - quyết định có lý tính. Chỉ Nó mới giúp ta giải quyết vấn đề”. Chuyên gia môn luyện môn kỹ năng sống cho mọi lứa tuổi kết luận. Không mấy hùng hồn!

NGUYỄN BỈNH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.