Hoa ngày 8.3

LÝ SINH SỰ |

- Ngày 8.3 rồi cũng qua. Các nhà bán hoa đang ngồi đếm tiền. Không nói chuyện hoa lên giá vì chuyện “cắt cổ” ở nước ta đã quá quen thuộc. Năm nay em theo dõi được thêm một chuyện mới. Hoa quay vòng. Có một vài sếp nữ được tặng quá nhiều lẵng hoa đã được nhân viên bán hoa đến mua lại với nửa giá. Mang ra bán gấp đôi. Kết luận: Buôn hoa lãi nhất và thực tế không cần nhiều hoa vì dân thường không chơi hoa…

- Đọc báo thấy ở Ý, ngày 8.3.2017 tất cả các bảo tàng đều miễn phí cho phụ nữ vào tham quan. Ôi! Đúng là một quốc gia văn hóa không lùn!

- Quên một chuyện, ở Bình Thuận có một nữ Phó Giám đốc sở đi hội hoa anh đào đã bẻ béng mấy cành hoa ôm để chụp ảnh. Bảo vệ hội hoa chắc không dám cãi vị lãnh đạo. Nếu có một cô gái thường dân nào đó hành động thế xem… Còn lễ hội hoa hồng Bulgaria ở Hà Nội gặp “thảm họa”. Vé bán chả có mấy, chủ yếu phải mua vé phe.

- Tớ còn biết thêm vì đã “đi Tây”. Hoa hồng Bulgaria đẹp. Nhiều nước có hoa hồng kể cả Việt Nam. Nhưng Bulgaria có nước hoa hồng thì độc nhất vô nhị. Đắt vô cùng nhưng chỉ cần quệt một chút vào áo là thơm cả tuần…

- Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng vừa đến thăm NSND - đạo diễn Huỳnh Nga, đạo diễn “Đời cô Lựu” và nhiều vở cải lương khác. Ông Huỳnh Nga năm nay 84 tuổi vẫn ở chung một căn phòng với vợ và 3 người con trai và 5 cháu nội. Học trò của ông toàn là các tài năng cải lương Sài Gòn: Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Thanh Tòng, Minh Vương. Ông Đinh La Thăng tìm tài trợ cho NSND Huỳnh Nga một căn hộ mới có 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp, rộng 73m2.

- Nhà hát kịch Hà Nội vừa dựng vở “Hiệp hội khôn”. Một gia đình nông dân không bao giờ cho con cháu ăn rau nhà trồng vì quá nhiều chất độc, thuốc sâu. Nghe nói có nhà hàng xóm bán rau sạch nên mua về ăn, kết quả cả nhà bị ngộ độc.

- Vợ NSƯT Hán Văn Tình sau khi chồng mất đã mở quán bán nước trái cây, pizza.

- Kể cả anh Chu Văn Quềnh còn sống vợ anh cũng cần bán hàng, lương anh hề tuồng làm sao nuôi được cả vợ lẫn con!

LÝ SINH SỰ
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa đích thực

LÝ SINH SỰ |

- Tết năm nay bỗng dưng có phong trào mặc áo dài cải tiến. Nam nữ đã đành, trẻ em cũng mặc, nhiều gia đình cả nhà mặc áo dài sặc sỡ đi chơi. Thế mà ngành văn hóa của ta họp hành bàn tán bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm ra bộ quốc phục Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Văn hóa đích thực

LÝ SINH SỰ |

- Tết năm nay bỗng dưng có phong trào mặc áo dài cải tiến. Nam nữ đã đành, trẻ em cũng mặc, nhiều gia đình cả nhà mặc áo dài sặc sỡ đi chơi. Thế mà ngành văn hóa của ta họp hành bàn tán bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm ra bộ quốc phục Việt Nam.