"Điềm báo" kỷ nguyên mới của giải trí toàn cầu

Thanh Hà |

Có thời điểm, gương mặt bảo chứng phòng vé Hàn Quốc Lee Jung-jae từng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại với diễn xuất. Thế rồi, hàng chục năm sau, anh đóng chính trong bom tấn phim sinh tồn Squid Game (Trò chơi con mực) và trở thành người Hàn Quốc đầu tiên, cũng là người Châu Á đầu tiên rinh về tượng vàng của giải thưởng truyền hình lớn nhất hành tinh.

Sự vươn lên của Hàn Quốc

Ngày 12.9, ngôi sao "Squid Game" Lee Jung-jae làm nên lịch sử khi thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch" tại giải thưởng Emmy 2022 trong khi đạo diễn Hwang Dong-hyuk được xướng tên ở hạng mục giải Đạo diễn và Biên kịch xuất sắc cho loạt phim "Squid Game". Cả hai đều là những người Châu Á đầu tiên chiến thắng trong các hạng mục đó của giải Emmny.

Nhiều tờ báo tên tuổi, trong đó có Rolling Stone, gọi khoảnh khắc tài tử Hàn Quốc thắng giải Emmy 2022 là chiến thắng mang tính lịch sử. Nam chính trong Squid Game đã vượt qua những ngôi sao quốc tế Jason Bateman (phim Ozark), Brian Cox (phim Succession) và Jeremy Strong (phim Succession) để giành được cúp vàng. Trước khi giúp tài tử chạm tay tới cúp vàng của 1 trong 4 "ông lớn" giải uy tín nhất ngành biểu diễn ở Mỹ (ngoài Emmy (truyền hình) còn có Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch)), vai diễn mang về cho nam chính Lee Jung-jae nhiều giải thưởng tại Hàn Quốc và quốc tế cũng như giúp anh nhận đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch" tại Quả Cầu Vàng 2022.

Từ Tổng thống Yoon Suk-yeol tới những công dân Hàn Quốc đã viết những lời chúc mừng Lee và Hwang trên mạng xã hội. Các hãng tin tức lớn của Hàn Quốc như MBC và Yonhap đã đưa tin chính về Lee và Hwang trên trang web. Chosun Ilbo, một trong những tờ báo lớn nhất của đất nước, cho biết "Squid Game" đã viết nên một "trang sử mới trong K-Drama". Daniel Martin, giáo sư nghiên cứu điện ảnh tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc, nhận định thành công của "Squid Game" tại Emmy có thể là "một dấu hiệu của hy vọng chuyển đổi thế hệ", cho thấy rằng người xem ủng hộ những sản phẩm nghệ thuật từ Hàn Quốc - điều rất đáng khích lệ.

New York Times cho rằng, thành công của "Squid Game" tại Emmy, trong đó có giải thưởng diễn xuất hàng đầu cho ngôi sao Lee Jung-jae, được xem là ví dụ mới nhất cho thấy Hàn Quốc vươn lên như một cường quốc văn hóa. Những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên như một quốc gia nổi bật trong làng giải trí toàn cầu, từ sức ảnh hưởng của các ban nhạc K-pop như BTS và BLACKPINK cho đến các chương trình truyền hình ăn khách và các bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, văn hóa đại chúng Hàn Quốc giờ đây đã trở thành hiện tượng toàn cầu.

Năm 2020, “Parasite” (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho, mang về 4 giải Oscar, trong đó tác phẩm này trở thành bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên giành được Giải Oscar cho Phim hay nhất. Năm ngoái, Yuh-Jung Youn, ngôi sao gạo cội của Hàn Quốc, đã giành được giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong “Minari” sau đó Park Chan-wook giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes cho phim "Decision to Leave" (Quyết tâm chia tay).

Cơ hội dành cho người nỗ lực

Thời trẻ, Lee Jung-jae làm thu ngân tại một quán cà phê vào ban ngày và vào ban đêm, Lee học về thiết kế nội thất, nghề nghiệp mà anh ấy luôn mong muốn làm. Một ngày nọ, nhà thiết kế nổi tiếng Ha Yong-soo bước đến quầy. Có một buổi chụp hình và người mẫu gặp rắc rối gì đó nên đã không đến. “Em mặc size gì?" - Ha hỏi. Lee trả lời. "Vừa đó. Em có muốn làm người mẫu cho tạp chí không?" - Ha hỏi thêm. Chàng trai trẻ đáp: "Em đang là thu ngân cho quán cà phê".

Chủ quán cà phê bảo anh đi - Lee nghĩ chỉ là chụp hình một lần, nhưng các tạp chí gọi điện sau buổi chụp vì muốn tiếp tục chụp. Sau những lần đó, họ lại liên lạc lại, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Lee Jung-jae thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra anh là người mẫu toàn thời gian. Chẳng bao lâu, Lee cũng là một diễn viên toàn thời gian.

Hơn 30 năm qua, anh gây dựng nên một trong những sự nghiệp lớn nhất của đất nước nhờ khả năng hóa thân đa dạng. Anh tham gia diễn xuất ở 7 trong số 100 phim có doanh thu cao nhất của Hàn Quốc. Trang Collider từng hỏi tài tử Hàn Quốc có nghĩ rằng sự khởi đầu khiêm tốn và hành trình của mình có thể là nguồn cảm hứng cho những người khác không, anh đáp: "Lúc nhỏ, tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên nhưng cơ hội bất ngờ đã tình cờ xuất hiện. Tôi đã làm việc chăm chỉ. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận ra rằng cơ hội này sẽ mời gọi cơ hội khác. Tôi nghĩ hành trình hiện tôi đi là cơ hội mới mà tôi đang tìm kiếm".

Bước ngoặt khác trong cuộc đời của Lee Jung-jae là vào đầu những năm 2000, khi "tôi đã nghĩ rất nghiêm túc về việc từ bỏ công việc diễn xuất. Trong hai năm liền, tôi không hề diễn". Vào thời điểm đó, nam diễn viên không ngừng so sánh diễn xuất của mình với những người khác "khiến diễn xuất không mang lại cho tôi bất kỳ niềm vui nào".

Và vai diễn đột phá trong "City of the Rising Sun" năm 1999 đã đến. "Vai diễn này giống như khôi phục sự tự tin cho tôi. Tôi nhận ra rằng diễn xuất thực sự có thể rất vui" - Lee chia sẻ. Khi đó, anh 27 tuổi. Lee nghĩ rằng đó là một bước ngoặt trong cuộc đời để anh gây dựng sự nghiệp phim ảnh. Bằng tài năng, nỗ lực, Lee Jung-jae được xếp vào hàng ngũ sao thực lực với những tác phẩm khuynh đảo màn bạc.

Bước đệm vươn sang thị trường Âu - Mỹ

Ngôi sao Hàn Quốc nghiêm túc trong diễn xuất. Để đóng vai người chơi số 456 Seong Gi-hun một cách chân thực hơn, anh đã quan sát mọi người đi bộ trên phố vào ban đêm để ý cách cư xử, tư thế và hành vi mà anh có thể đưa vào nhân vật. "Tôi thậm chí còn lục lại những kỷ niệm của mình để nhớ lại cảm giác nghèo khó. Tôi đã nghĩ rằng nhân vật của Seong Gi-hun phải được xem như một người hàng xóm mà bạn có thể nhìn thấy hàng ngày" - anh nói.

Theo Backstage, có một quy tắc đơn giản trung tâm của "Squid Game": Người chơi tự thân vận động. Tuy nhiên, ở hậu trường, hiện tượng toàn cầu của Netflix là ví dụ điển hình về điều mà nam chính, ngôi sao Hàn Quốc Lee Jung-jae, thích nhất trong công việc của mình: Hợp tác diễn xuất.

Gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh Hàn Quốc luôn tò mò hơn về công việc của các diễn viên khác. “Tại sao” là từ anh dùng nhiều nhất khi mô tả hành trình của mình. Trong suốt 30 năm đóng phim, Lee cải thiện diễn xuất bằng cách cẩn thận hòa nhập với ý định đằng sau hành động của bạn diễn trong cảnh quay. Anh tin rằng một diễn viên giỏi phải luôn tò mò và nỗ lực chú ý và nâng đỡ bạn diễn. Anh đặc biệt trân trọng các cuộc trao đổi với bạn diễn. “Tôi cảm thấy những cuộc trò chuyện đó thực sự làm phong phú thêm những gì tiếp theo. Nó cho phép tất cả chúng tôi thể hiện chân dung sâu hơn và nhiều lớp hơn, bởi vì bạn nhập tâm rất nhiều vào nhân vật" - anh nói.

Cây viết Brady Langmann của Esquire từng gọi Lee Jung-jae là "ông hoàng của thế giới". "Ông hoàng của thế giới, ít nhất là cho tới hôm nay, là một mặt trời biết nói, biết đi, lôi cuốn bất cứ thứ gì trong tầm nghe thấy vào quỹ đạo của mình, lan tỏa sự ấm áp".

Giới chuyên môn nhận định, "Squid Game" là phần thưởng xứng đáng cho tài năng, nỗ lực của Lee Jung-jae đồng thời là bước đệm giúp diễn viên tiến sang thị trường Âu - Mỹ. Hiện tại, Lee làm việc không ngừng nghỉ và nếu những lời mời từ Hollywood được gửi đến, "tôi đã sẵn sàng đón nhận". Cuối năm 2021, Lee từng chia sẻ, 3 đến 4 năm tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong cuộc đời anh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân "Trò chơi con mực" lu mờ trên thảm đỏ toàn siêu sao, tỉ phú

DIỆU HUYỀN |

Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng thế giới trong những thiết kế độc đáo, khoe sắc tại sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh - Met Gala.

Thế giới năm 2021 và cuộc sinh tồn khốc liệt như “Trò chơi con mực”

Hào Hoa |

Có rất nhiều lý do để “Squid Game - Trò chơi con mực", trở thành bộ phim của năm, và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trong năm 2021.

“Trò chơi con mực” được đề cử Quả Cầu Vàng

T.H |

Trò chơi con mực” (Squid Game) là tác phẩm hiếm hoi của Hàn Quốc được vinh danh ở giải thưởng Quả Cầu Vàng, sau "Minari" và "Parasite".

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Mỹ nhân "Trò chơi con mực" lu mờ trên thảm đỏ toàn siêu sao, tỉ phú

DIỆU HUYỀN |

Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng thế giới trong những thiết kế độc đáo, khoe sắc tại sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh - Met Gala.

Thế giới năm 2021 và cuộc sinh tồn khốc liệt như “Trò chơi con mực”

Hào Hoa |

Có rất nhiều lý do để “Squid Game - Trò chơi con mực", trở thành bộ phim của năm, và trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trong năm 2021.

“Trò chơi con mực” được đề cử Quả Cầu Vàng

T.H |

Trò chơi con mực” (Squid Game) là tác phẩm hiếm hoi của Hàn Quốc được vinh danh ở giải thưởng Quả Cầu Vàng, sau "Minari" và "Parasite".