Chuyện người cầm cờ cho thể thao Việt Nam tại Olympic 2024

HOÀI VIỆT |

Khi bài báo này lên trang cũng là lúc thể thao Việt Nam chính thức bước vào tranh tài Olympic Paris (Pháp) 2024 và chúng ta có nhiều kỳ vọng để đạt thành tích cao nhất ở cuộc đấu năm nay...

Lần đầu của Nguyễn Thị Thật

Mỗi tuyển thủ được tham dự đấu trường Olympic của thể thao Việt Nam đều có vinh dự cho mình nhưng với những người được lựa chọn là tuyển thủ cầm cờ trong Lễ khai mạc thì họ còn thêm sự tự hào cho bản thân. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có một tuyển thủ xe đạp giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024. Đó là cua-rơ Nguyễn Thị Thật. Và cũng lần đầu tiên, Nguyễn Thị Thật được Đoàn thể thao Việt Nam chọn là tuyển thủ cầm cờ tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. “Chúng tôi cũng bất ngờ vì điều này nhưng đây là vinh dự riêng của môn xe đạp và cá nhân Nguyễn Thị Thật”, đại diện Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam trao đổi.

Năm 2010, Nguyễn Thị Thật bắt đầu xuất hiện ở xe đạp đường trường với thành tích cao của làng thể thao Việt Nam. Sau 14 năm, cô đã làm nên dấu ấn cho bản thân là giành suất dự Olympic Paris 2024. Cô gái nhỏ bé của vùng quê Tịnh Biên (An Giang) khi tập xe đạp để rồi đam mê với đôi pê-đan và vòng quay tốc độ của bánh xe này không nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ đại diện cho xe đạp Việt Nam có mặt ở đấu trường Olympic.

Thậm chí cua-rơ này không chờ đợi từ trước đó rằng, bản thân sẽ vinh dự nhận nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Trước khi đến Paris (Pháp), Nguyễn Thị Thật là tuyển thủ duy nhất của thể thao Việt Nam khoác áo một đội thể thao ở châu Âu và cô dành toàn bộ thời gian chuẩn bị chuyên môn bằng việc đua giải nhằm tích lũy để dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Nguyễn Thị Thật đã trải lòng: “Lần đầu tôi được ra đấu trường lớn nhất hành tinh là Olympic, mình có hồi hộp. Bởi vì, mình chưa bao giờ có được kinh nghiệm thi đấu đấu trường này. Mục tiêu của tôi là nỗ lực tối đa hoàn thành chặng đua có lộ trình dài tới 158km của xe đạp đường trường nữ. Trong lần này, tôi là người duy nhất của xe đạp Việt Nam thi đấu trong khi những đội đua khác có các cua-rơ đồng đội thi đấu với nhau nên mình khó có thể được lợi thế như họ. Tuy nhiên, điều trên nhất là bản thân phải có sự tự tin. Mình nỗ lực hết khả năng để có kết quả như chờ đợi”.

Ngay khi có mặt tại Pháp, Nguyễn Thị Thật được bố trí đủ thời gian làm quen kỹ lưỡng đường đua để sẵn sàng chinh phục thách thức Olympic Paris 2024. Nhưng trước mắt, cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình là cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam ở Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Đoàn thể thao có ba người cầm cờ

Olympic Paris 2024 là kỳ Thế vận hội tiếp theo mà Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cùng Ban tổ chức chủ nhà thực hiện việc để hai vận động viên là người cầm cờ cho từng đoàn thể thao quốc gia tại Lễ khai mạc. Điều này thực hiện lần đầu tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. Chúng ta chọn tuyển thủ Lê Đức Phát (cầu lông) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) tham gia cầm cờ tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trong Đoàn thể thao Việt Nam ở Paris lần này, chúng ta còn có tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (bơi) là người vinh dự cầm cờ tại Lễ khai mạc Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020.

Khi trải lòng về kỷ niệm này, Nguyễn Huy Hoàng từng trao đổi: “Đó là khoảnh khắc tôi vẫn nhớ mãi vì đó là lần đầu tiên tôi vinh dự được là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại một đấu trường Đại hội quốc tế. Điều càng nhớ hơn, tôi được cầm cờ tại Olympic. Tôi vẫn nhớ rằng, thời điểm trên Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 được tổ chức khi dịch bệnh COVID-19 vẫn có nhiều ảnh hưởng và chúng tôi được dặn dò rất kỹ lưỡng khi tham dự cầm cờ.

Tôi cũng không tập luyện gì trước khi vào cầm cờ chính thức. Khi Lễ khai mạc diễn ra, mình có sự hồi hộp nhưng lại thấy tự hào vào lúc bước ra sân vận động và được tất cả vỗ tay chúc mừng cũng như càng xúc động khi quốc kỳ cờ đỏ sao vàng có mặt ở Olympic. Năm đó, chúng tôi vừa cầm cờ diễu hành nhưng vẫn phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn y tế, sức khỏe”.

Năm nay, với lịch trình thi đấu của mình, Huy Hoàng đã không được giao nhiệm vụ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng việc thể thao Việt Nam có 3 tuyển thủ đã và sẽ nhận vinh dự này nhưng cùng góp mặt trong một kỳ Olympic là điều lần đầu của thể thao Việt Nam. Chưa kể, dự kiến ban đầu, Đoàn thể thao Việt Nam chọn cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tham gia cầm cờ ở Lễ khai mạc Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng phải thay đổi phút chót do đội bắn cung cần ổn định chuyên môn vì lịch thi đấu cận kề ngày khai mạc.

Sự khác biệt tại Pháp

Olympic Paris 2024 sẽ là kỳ đặc biệt cho các tuyển thủ tham dự bởi họ không tham dự Lễ khai mạc trong sân vận động như nghi thức truyền thống. Quốc gia chủ nhà Pháp thông báo chương trình Lễ khai mạc của Thế vận hội lần này được tổ chức trên sông Seine tại trung tâm Thủ đô Paris (Pháp). Theo tiết lộ, từng đoàn thể thao sẽ được di chuyển trên sông Seine bằng các tàu thủy do Ban tổ chức bố trí. Và như thế, tuyển thủ cầm cờ sẽ là người đứng đầu.

“Khi lựa chọn tuyển thủ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam, nhà quản lý phải tính toán kỹ lưỡng dựa trên lịch thi đấu của vận động viên và tìm tuyển thủ nào mang hình ảnh đẹp cho quốc gia. Chúng ta chọn người phù hợp và người được nhận trọng trách này sẽ có những kỷ niệm của riêng mình”, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Đặng Hà Việt cho hay.

Trong lịch sử, qua các lần tham dự đấu trường Olympic, thể thao Việt Nam chưa bao giờ có tuyển thủ được hai lần liên tiếp cầm cờ. Qua mỗi kỳ tham dự, chúng ta đều chọn lựa tuyển thủ có hình ảnh và sức ảnh hưởng nhất trong làng thể thao Việt Nam là người nhận trọng trách này. Kỳ Olympic Sydney (Australia) 2000, người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam là huấn luyện viên Trương Ngọc Để (Taekwondo). Kỳ Olympic Athens (Hy Lạp) 2004, người cầm cờ được chọn là Bùi Thị Nhung (điền kinh). Năm 2008 tại Olympic diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam đã trao vinh dự cầm cờ cho tuyển thủ điền kinh Nguyễn Đình Cương. Năm 2012 tại London (Anh) là kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật. Năm 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil) là kiếm thủ Vũ Thành An. Năm 2020 tại Tokyo (Nhật Bản) là Quách Thị Lan (điền kinh) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi). Kỳ Olympic năm nay tại Paris (Pháp) 2024, chúng ta chọn Nguyễn Thị Thật (xe đạp) và Lê Đức Phát.

Tại mỗi kỳ Olympic, Ban tổ chức chủ nhà đều thực hiện Lễ khai mạc đặc trưng và ấn tượng nhất để làm điểm nhấn đáng nhớ tới thành viên các quốc gia tham dự. Nhưng hẳn nhiên, việc được di chuyển trên tàu thủy để diễu hành ở Lễ khai mạc Olympic năm nay thì bây giờ mới là lần đầu tiên.

“Tôi đang tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho thi đấu chính thức. Công tác cầm cờ tại Lễ khai mạc của Đoàn thể thao Việt Nam, tôi rất tập trung chú ý. Trên hết, mình thấy đó là niềm tự hào cho tất cả người làm cầu lông và vận động viên cầu lông cả nước khi tôi được đại diện cầm cờ ở Lễ khai mạc Olympic. Nói gì thì nói, đây là sự kiện để đời và chắc chắn tôi sẽ cố gắng chụp thật nhiều ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Được tham dự Olympic luôn là điều đặc biệt với vận động viên thể thao chúng tôi”, tay vợt cầu lông Lê Đức Phát trò chuyện.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 mới nhất

Chi Trần |

Lịch thi đấu chi tiết các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Đêm 23.7, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 - ông Đặng Hà Việt cùng các cán bộ, bác sĩ của đoàn đã lên đường sang Paris, Pháp.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Paris 2024

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức lên đường sang Pháp để tham dự Olympic 2024.

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc

Nhóm PV |

Phát biểu tại ngày kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, 95 năm, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc...

Bác tin cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt có vấn đề về chất lượng

QUANG ĐẠI |

Nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khẳng định thông tin dự án mới đi vào khai thác đã gặp vấn đề về chất lượng là không chính xác.

Kon Tum tiếp tục xảy ra động đất với độ lớn 2,6

Thanh Hải |

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trận động đất sáng nay (29.7), xảy ra lúc 7h8' tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Lạng Sơn đề xuất mở thêm tuyến đường bộ nối cửa khẩu Trung Quốc

Tô Công |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 1011/UBND-KT, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung tuyến vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn.

Hungary đặt hạn chót giải quyết vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà |

Hungary có thời hạn tới tháng 9 để giải quyết vụ tranh chấp với Ukraina về trung chuyển dầu của Nga từ nhà cung cấp dầu Lukoil.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 mới nhất

Chi Trần |

Lịch thi đấu chi tiết các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Đêm 23.7, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2024 - ông Đặng Hà Việt cùng các cán bộ, bác sĩ của đoàn đã lên đường sang Paris, Pháp.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Paris 2024

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức lên đường sang Pháp để tham dự Olympic 2024.