Vụ tạm giữ giám đốc công ty tổ chức đêm nhạc có 7 người tử vong: Tên tuổi đình đám chuyên tổ chức sự kiện tầm quốc tế

Thiên Bình |

Công an Hà Nội vừa ra lệnh tạm giữ người khẩn cấp với giám đốc công ty CP kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức đại tiệc âm nhạc "Du hành đến mặt trăng" và để xảy ra  sự cố khiến 7 thanh niên tử vong. 

Chiều 21.9, Công an Hà Nội ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Lê Thái Sơn (26 tuổi), giám đốc công ty CP Kết nối Á Châu đơn vị tổ chức sự kiện để điều tra hành vi Vi phạm các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người, theo Điều 295 Bộ Luật hình sự 2015. 

Theo đó, Sơn có trách nhiệm liên đới về cái chết của 7 nạn nhân, nghi sốc ma túy tập thể.

Trước đó, đơn vị tổ chức chương trình này là một trong những cái tên đình đám với kinh nghiệm tổ chức hàng loạt các sự kiện tầm quốc tế. 

"Du hành đến mặt trăng" hoành tráng đến mức nào?

Trip to the moon (Du hành đến mặt trăng) do Công ty CP Kết nối Á Châu (Connected Agency) tổ chức được quảng cáo là một đại tiệc âm nhạc điện tử hoành tráng, nằm trong khuôn khổ Tuần Lễ Âm Nhạc Điện Tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

 
 Họp báo chương trình "Trip to the Moon". Ảnh: Công lý

Mang chủ đề lễ hội Trung Thu, VEW 2018 - Trip to the moon được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu lớn do cấc DJ nổi tiếng trên thế giới cầm trịch.

Vé tham dự có giá dao động 500.000 - 600.000 đồng/vé, được bán cách đây 2 tháng, lúc ban đầu ban tổ chức dự kiến sẽ đón khoảng 5000 người. 

Trong bữa tiệc âm nhạc này, nhiều thanh niên đã sử dụng ma túy đá. Công an Hà Nội xác định, 12 người dương tính với chất ma túy, trong đó có ma túy đá, cỏ Mỹ và thuốc lắc. Cảnh sát cũng đã thu được “bóng cười”, một số viên nén nghi ma túy tổng hợp tại hiện trường nhạc hội.

Trong hồ sơ năng lực của mình, Connected Agency đã cam kết: “Mức độ an ninh cao nhất là sự cam kết mạnh mẽ khác của chúng tôi, ngoài âm nhạc trong kinh doanh. Sự an toàn của khách hàng là điều có giá trị nhất đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ cho là sẵn có”.

 
 Hồ sơ năng lực của Connected Agency. Ảnh: Viettimes

"Ông lớn" trong lĩnh vực tổ chức sự kiện

Trước khi tổ chức sự kiện "Du hành đến mặt trăng" và để xảy ra sự cố khiến 7 thanh niên tử vong, Connected Agency đã từng tổ chức hàng loạt sự kiện âm nhạc "khủng", có quy mô tới cả vạn người tham dự.

 
Connected Agency có kinh  nghiệm tổ chức nhiều chương trình lớn. 

Connected Agency cũng chính là đơn vị mang đến buổi trình diễn EDM đầu tiên trong lịch sử nền âm nhạc điện tử Việt Nam, với sự kiện “Steve Aoki - Hanoki Party”, được tổ chức vào ngày 5.12.2013, tại Hà Nội. Sự kiện đã thu hút sự tham dự của 8.000 khán giả.

Ngay sau đó, đơn vị này đã liên tục tổ chức các đại tiệc âm nhạc có quy mô hoành tráng với sự tham ra của những cái tên lừng danh thế giới, như Michael Learns to rock, Richard Clayderman, Wonder Girls, DJ Armin van Buuren...

Đại nhạc hội “VEW 2018 - Trip To The Moon” tổ chức ngày 16.9, tại Công viên nước Hồ Tây cũng là một trong những chương trình nổi bật của 2018. 

Thông tin tại buổi họp báo về việc cấp phép cho Công ty Kết nối Á Châu tổ chức đêm nhạc hội, ông Trương Minh Tiến, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử có DJ biểu diễn ở Hà Nội. Tất cả các chương trình này đều diễn ra tốt đẹp, công ty chưa từng bị xử phạt hành chính.

Sở VHTTDL Hà Nội đã cấp phép tổ chức biểu diễn trong chương trình Đại nhạc hội mùa thu tại Công viên Hồ Tây ký vào ngày 31.8. Giấy phép được gửi cho các đơn vị liên quan như Phòng VHTT quận Tây Hồ, Thanh tra sở. Toàn bộ quy trình cấp phép đúng quy định pháp luật.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc Trip To The Moon: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc công ty tổ chức sự kiện

Cường Ngô |

Sau vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Hồ Tây (quận Tây Hồ) 5 ngày trước, chiều nay (21.9) Công an Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Lê Thái Sơn - Giám đốc công ty CP kết nối Á Châu (26 tuổi), đơn vị tổ chức sự kiện này.

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Phát hiện chất ma túy Ketamin

Cường Ngô |

Liên quan vụ 7 người tử vong khi tham gia Đại nhạc hội mùa thu 2018 ở Công viên nước Hồ Tây, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ ma túy Ketamin tại hiện trường

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Các nạn nhân đã sử dụng nhiều loại ma tuý

L.Hà |

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc Trip To The Moon: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc công ty tổ chức sự kiện

Cường Ngô |

Sau vụ 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Hồ Tây (quận Tây Hồ) 5 ngày trước, chiều nay (21.9) Công an Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Lê Thái Sơn - Giám đốc công ty CP kết nối Á Châu (26 tuổi), đơn vị tổ chức sự kiện này.

Vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Phát hiện chất ma túy Ketamin

Cường Ngô |

Liên quan vụ 7 người tử vong khi tham gia Đại nhạc hội mùa thu 2018 ở Công viên nước Hồ Tây, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ ma túy Ketamin tại hiện trường

7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Các nạn nhân đã sử dụng nhiều loại ma tuý

L.Hà |

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7 nạn nhân tử vong và một số nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau lễ hội âm nhạc tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội) đã sử dụng thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tổng hợp và cần sa.