Vay online, lãi suất tới 700%/năm, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh hoạt động tín dụng với tổ chức tín dụng và không chịu trách nhiệm quản lý tín dụng đen.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2018 vào chiều 1.10, liên quan tới vấn đề cho vay trực tuyến được báo chí phản ánh gần đây, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho hay: Trong quá trình tổ chức điều hành hoạt động của hệ thống ngân hàng, NHNN liên tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung những quy định về cho vay. Trong đó, có những quy định về cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng được thực hiện (Thông tư 39).

Bên cạnh đó, NHNN có ban hành một văn bản riêng đối với tín dụng tiêu dùng của các công ty cho vay tài chính. Việc phát triển mở rộng hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty này giúp cho người dân tiếp cận được nguồn vốn từ kênh chính thức, hạn chế không phải tiếp cận nguồn tín dụng đen.

NHNN đã chỉ đạo tổ chức tín dụng mở rộng hoạt động tại khu vực vùng sâu vùng xa và phát triển tài chính vi mô. Ngân hàng chính sách xã hội cũng được giao tiếp cận người dân nghèo, các đối tượng có thu nhập thấp, vùng sâu vùng xa. Bản thân các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu chấn chính hoạt động cho vay tiêu dùng.

Giao diện website vay tiền trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.
Giao diện website vay tiền trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Bà Hồng cho biết, “việc quản lý đối với tín dụng đen không thuộc trách nhiệm quản lý của NHNN”.

Tuy nhiên, tình trạng tín dụng đen trực tiếp gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật. NHNN thời gian qua đã tích cực phối hợp rà soát tình trạng này. Theo Phó Thống đốc, NHNN đã kiến nghị lên Chính phủ để cùng các Bộ ban ngành quản lý chung hoạt động tín dụng để hạn chế tín dụng đen tràn lan.

Trước đó, báo chí phản ánh về tình trạng “nở rộ” cho vay trực tuyến với lãi suất lên tới 700%/năm. Ngoài việc lãi suất “cắt cổ”, các thủ tục vay trực tuyến cũng tương đối giống việc vay nặng lãi bên ngoài khi khách hàng cũng phải để lại số điện thoại đồng nghiệp, người thân để bên cho vay gọi điện xác nhận.

Trường hợp không liên lạc được với người vay, đây sẽ là những số điện thoại bị nhắc tới để đòi nợ. Thậm chí, toàn bộ thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân, địa chỉ… của người đi vay cũng sẽ bị bên cho vay nắm giữ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.

Chặn mầm mống tội phạm từ “tín dụng đen”

CAO NGUYÊN |

Vài năm gần đây, hoạt động tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp trên cả nước. Các nhóm tội phạm cho vay nặng lãi đã giăng bẫy người vay bằng cách phát tán tờ rơi, quảng cáo trên mạng và gọi điện thoại chào mời cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Nông dân “tan nhà nát cửa” vì tín dụng đen

PHÚ SƠN |

Nhiều hộ dân xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) rơi vào cảnh nợ nần, từ việc vay mượn phân bón của “chủ đầu tư”, đến kỳ hạn bị chủ nợ “hét” với lãi suất trên trời. Không còn khả năng chi trả, nhiều gia đình bị siết nợ lấy vườn rẫy, nguy cơ căn nhà đang ở cũng bị lấy đi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.

Chặn mầm mống tội phạm từ “tín dụng đen”

CAO NGUYÊN |

Vài năm gần đây, hoạt động tín dụng đen ngày càng diễn biến phức tạp trên cả nước. Các nhóm tội phạm cho vay nặng lãi đã giăng bẫy người vay bằng cách phát tán tờ rơi, quảng cáo trên mạng và gọi điện thoại chào mời cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Nông dân “tan nhà nát cửa” vì tín dụng đen

PHÚ SƠN |

Nhiều hộ dân xã Lát (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) rơi vào cảnh nợ nần, từ việc vay mượn phân bón của “chủ đầu tư”, đến kỳ hạn bị chủ nợ “hét” với lãi suất trên trời. Không còn khả năng chi trả, nhiều gia đình bị siết nợ lấy vườn rẫy, nguy cơ căn nhà đang ở cũng bị lấy đi.