QLTT Nghệ An bắt giữ lô hàng 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ

Đ.T |

Hôm nay, lực lượng QLTT Nghệ An vừa bắt giữ một vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa trị giá 700 triệu đồng không có nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng QLTT Nghệ An kiểm tra lô hàng nghi nhập lậu.

Ngày 10.4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 – Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Hưng Nguyên, Đội An ninh kinh tế tổng hợp- Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ôtô tải mang BKS 36C-279.15 do ông Mã Hoài Nam (xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Bắc vào Nam.

 

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển một số lượng lớn hàng hóa bao gồm: Máy móc, trang thiết bị thẩm mỹ, làm đẹp các loại; máy hàn các loại; giày dép, đồ mỹ ký các loại.... Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 3– Cục QLTT Nghệ An đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Quản lý thị trường bắt nhiều vụ nội tạng, hải sản nhập lậu

T.N.D |

Ngày 2.2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên tục trong ngày qua, lực lượng của ngành đã chặn bắt nhiều chuyến xe khách chở cá, nội tạng và thực phẩm nhập lậu nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết.

Thêm một cán bộ quản lý thị trường bị khởi tố vụ "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Liên quan đến vụ việc các cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị tố vào nhà thầy lang “tống tiền”, qua điều tra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ có liên quan.

Tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường vì bị tố "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Liên quan đến vụ việc các cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị tố vào nhà thầy lang “tống tiền”, qua điều tra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố, bắt tạm giam hai 2 cán bộ liên quan.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Quảng Ninh: Quản lý thị trường bắt nhiều vụ nội tạng, hải sản nhập lậu

T.N.D |

Ngày 2.2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho hay, liên tục trong ngày qua, lực lượng của ngành đã chặn bắt nhiều chuyến xe khách chở cá, nội tạng và thực phẩm nhập lậu nhằm đưa vào nội địa tiêu thụ trong dịp Tết.

Thêm một cán bộ quản lý thị trường bị khởi tố vụ "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Liên quan đến vụ việc các cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị tố vào nhà thầy lang “tống tiền”, qua điều tra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ có liên quan.

Tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường vì bị tố "tống tiền" thầy lang

VIỄN CHINH |

Liên quan đến vụ việc các cán bộ quản lý thị trường Nghệ An bị tố vào nhà thầy lang “tống tiền”, qua điều tra, cơ quan Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố, bắt tạm giam hai 2 cán bộ liên quan.