PVN hoàn thành vượt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

PV |

Theo Báo cáo sơ kết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra; sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm. Như vậy, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn vượt 15,0% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra và giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch (đạt 54,4USD/thùng/mức giá kế hoạch là 50USD/thùng).

Trong 6 tháng cuối năm 2017, lãnh đạo Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên chủ lực quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết của PVN, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, PVN là một tập đoàn kinh tế lớn, có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước, hiện chiếm 10 - 12% GDP, có lúc chiếm hơn 20% GDP của cả nước.

Theo Thứ trưởng, kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng rất khả quan, nhiều chỉ tiêu hoàn thành một cách ấn tượng (khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1%, tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng. Nếu so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (chưa bổ sung), 6 tháng vừa qua, PVN đã vượt 577 nghìn tấn dầu khai thác). Đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn Tập đoàn. Các chỉ tiêu về tài chính (nộp ngân sách, doanh thu, lãi..) đều rất tốt.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng khẳng định luôn bám sát và phối hợp với Tập đoàn trong việc đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành hỗ trợ các cơ chế, chính sách về nguồn tài chính, các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn thực hiện mọi giải pháp để vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay.

PV
TIN LIÊN QUAN

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Bóc gỡ “tập đoàn sai phạm” liên quan đến PVN

Linh Anh |

Ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 nhân vật nguyên là những nhân vật cộm cán của dự án xơ sợi Đình Vũ và một người có liên quan là Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty PVC Kinh Bắc. Những sai phạm tại dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ được cho là đã “gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời danh sách liên quan đến PVN thời Trịnh Xuân Thanh ngày một dài thêm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Bóc gỡ “tập đoàn sai phạm” liên quan đến PVN

Linh Anh |

Ngày 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 nhân vật nguyên là những nhân vật cộm cán của dự án xơ sợi Đình Vũ và một người có liên quan là Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty PVC Kinh Bắc. Những sai phạm tại dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ được cho là đã “gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời danh sách liên quan đến PVN thời Trịnh Xuân Thanh ngày một dài thêm.