PV GAS công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Anh Tuấn |

Ngày 14.5, Tổng công ty Khí Việt Nam  - PV GAS đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam vừa bổ nhiệm lại ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc bầu lại ông Dương Mạnh Sơn giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty, thông qua việc bầu lại bà Võ Thị Thanh Ngọc giữ chức Thành viên HĐQT Tổng công ty và bầu bà Trần Thị Hoàng Anh giữ chức Kiểm soát viên Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Trần Thị Hoàng Anh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định bổ nhiệm/bổ nhiệm lại, ông Dương Mạnh Sơn đã phát biểu bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ban lãnh đạo Tổng công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và đại hội đồng cổ đông PV GAS đã tín nhiệm, ủng hộ và giao nhiệm vụ xác thực với niềm tin tưởng và sự ủng hộ lớn lao.

Trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS
Trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS

Ông Dương Mạnh Sơn khẳng định: Nhìn lại 5 năm qua, trong giai đoạn có những biến động sâu sắc của ngành dầu khí, với nhiều khó khăn thách thức kể cả từ các điều kiện khách quan cũng như các yếu tố nội tại, được sự tin tưởng và ủng hộ rất mạnh mẽ từ các thế hệ lãnh đạo tập đoàn, tập thể lãnh đạo và người lao động PV GAS đã kề vai sát cánh, không ngại gian khó, cùng đồng lòng đưa PV GAS từng bước tự hoàn thiện mình.

Đồng thời xây dựng PV GAS trở thành một đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh ổn định; có khát vọng, có bản sắc và đóng góp phần quan trọng trong việc phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, xứng đáng là đơn vị tiêu biểu, là đơn vị Anh hùng Lao động trong sự nghiệp đổi mới.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Dương Mạnh Sơn - TGĐ PV GAS phát biểu với lời hứa quyết tâm.
Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Dương Mạnh Sơn - TGĐ PV GAS phát biểu với lời hứa quyết tâm.

"Với hơn 19 năm gắn bó cùng PV GAS, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, tôi rất may mắn được là một thành viên của tập thể người lao động PV GAS cùng góp phần nhỏ bé xây dựng PV GAS từng bước phát triển, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp khí ở Việt Nam”, ông Sơn nói.

Báo cáo về chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, ông Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: “Được bổ nhiệm lại làm Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam, đối với tôi là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Để tiếp tục giữ vững vị thế của PV GAS, đạt tới sự phát triển mang tính đột phá, một số vấn đề sẽ là những ưu tiên trong thời gian tới:

Tiếp tục xây dựng Văn hóa dầu khí, Văn hóa doanh nghiệp PV GAS với triết lý kinh doanh/hoạt động là: Đoàn kết, chuyên nghiệp, đổi mới và hành động, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của tập thể, khơi gợi tinh thần “dám nghĩ, dám làm” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PV GAS.

Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện PV GAS theo hướng là tổng công ty có bộ máy quản trị tinh gọn; đơn vị kinh doanh đủ mạnh về vốn, thị trường và nguồn lực. Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các đơn vị trong tổng công ty.

Tăng cường hợp tác toàn diện với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn cũng như các đối tác trong và ngoài nước; xây dựng các liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế cạnh tranh của từng mắt xích trong chuỗi liên kết. Đa dạng hóa sản phẩm song song với việc tập trung tối đa nguồn lực cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PV GAS trong tất cả các khâu: thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn ngành công nghiệp khí”.

Phát biểu chúc mừng của ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc PVN
Phát biểu chúc mừng của ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc PVN

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thể hiện sự vui mừng vì PVN và PV GAS đã lựa chọn được đúng đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tài, có ý chí cống hiến, cùng tập thể PV GAS đạt được những thành tích nổi bật và đang tạo nên không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm của cả Tập đoàn.

Ông nhấn mạnh: “Mối đoàn kết mạnh mẽ và mang tính đặc thù là một tiêu điểm quyết định của PV GAS trong tư thế của doanh nghiệp cổ phần hàng đầu Việt Nam. Mối đoàn kết tạo hiệu quả, dẫn dắt cả tập thể PV GAS phát triển mạnh mẽ đó luôn cần được đề cao và củng cố trong thời gian tới, nhất định đưa PV GAS vượt lên thách thức và khủng hoảng, thậm chí nhanh chóng nâng tầm phát triển doanh nghiệp, không giới hạn trong biên giới Việt Nam mà vươn ra quốc tế.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân, chia sẻ với NLĐ

Hồ Cầm |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, Công đoàn PV GAS và các công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng đến người lao động.

PV GAS tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2020

Hồ Cầm |

Hôm nay, 05.5.2020, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của đã được tổ chức thành công,   đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung LPG cục bộ và cách giải quyết của PV GAS

ANH TUẤN |

Việt Nam cùng thế giới đã và đang chứng kiến cuộc biến động kinh tế lớn, hiếm gặp vì đại dịch COVID-19 lan rộng, gây tác động kinh hoàng lên con người và đời sống của toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp khí cũng phải chịu những cơn chấn động không nhỏ, mà đặc biệt rõ nét là việc cung ứng và tiêu thụ nguồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên thị trường Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân, chia sẻ với NLĐ

Hồ Cầm |

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, Công đoàn PV GAS và các công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng đến người lao động.

PV GAS tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2020

Hồ Cầm |

Hôm nay, 05.5.2020, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của đã được tổ chức thành công,   đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung LPG cục bộ và cách giải quyết của PV GAS

ANH TUẤN |

Việt Nam cùng thế giới đã và đang chứng kiến cuộc biến động kinh tế lớn, hiếm gặp vì đại dịch COVID-19 lan rộng, gây tác động kinh hoàng lên con người và đời sống của toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp khí cũng phải chịu những cơn chấn động không nhỏ, mà đặc biệt rõ nét là việc cung ứng và tiêu thụ nguồn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên thị trường Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung.