Phó Thủ tướng yêu cầu công khai 730 DN cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch

P.N |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước… có tên trong danh sách kèm theo CV số 8842/BTC-TCDN ngày 3.7.2017 của Bộ Tài chính, chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2.2.2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính công khai danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 26.6.2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

P.N
TIN LIÊN QUAN

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

“Cổ phần hóa treo”, người lao động kêu cứu!

THÔNG CHÍ |

Hàng trăm CBCNV của Cty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) gửi đơn tới Báo Lao Động kêu cứu vì quá trình cổ phần hóa (CPH) “treo” suốt 12 năm. Trong suốt 12 năm này, người lao động Hacinco đã bỏ cả số tiền dành dụm, vay nợ để mua cổ phần để rồi không biết bao giờ được nhận cổ tức. Trong số họ có người đã nghỉ hưu cả chục năm thậm chí đã mất, tất cả chỉ mong nhận được cổ tức từ đồng tiền mồ hôi, nước mắt mình bỏ ra nhưng tới nay vẫn đình trệ vì những tranh chấp, kiện tụng kéo dài.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

Chưa thể cổ phần hóa những doanh nghiệp quy mô vốn rất lớn của PVN và EVN

X.Q |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thẳng thắn cho rằng tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn không đạt yêu cầu, mục tiêu, kế hoạch đặt ra, làm “dồn” việc cho 6 tháng cuối năm.

“Cổ phần hóa treo”, người lao động kêu cứu!

THÔNG CHÍ |

Hàng trăm CBCNV của Cty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) gửi đơn tới Báo Lao Động kêu cứu vì quá trình cổ phần hóa (CPH) “treo” suốt 12 năm. Trong suốt 12 năm này, người lao động Hacinco đã bỏ cả số tiền dành dụm, vay nợ để mua cổ phần để rồi không biết bao giờ được nhận cổ tức. Trong số họ có người đã nghỉ hưu cả chục năm thậm chí đã mất, tất cả chỉ mong nhận được cổ tức từ đồng tiền mồ hôi, nước mắt mình bỏ ra nhưng tới nay vẫn đình trệ vì những tranh chấp, kiện tụng kéo dài.