Ngành dầu khí Việt Nam đã tiên phong hội nhập từ những năm 70-80

Hà Liên |

Sáng 26.9, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo: “Ngành dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Tạp chí Cộng sản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Trong cuộc hội thảo “Ngành dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế” các học giả đã đánh giá chặng đường phát triển của ngành dầu khí Việt Nam trong hơn 55 năm qua, khẳng định những thành tựu, những đóng góp của ngành dầu khí với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam. 

PGS.TS Vũ Văn Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhận định: “Ngành dầu khí Việt Nam đã đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế từ những năm 70-80 của thế kỷ trước… Dự án Dung Quất là ví dụ cho thấy Việt Nam có thể tham gia nền công nghiệp chế biến dầu với độ khó vào loại cao nhất trong các ngành công nghiệp chế biến”. 

Nói về hội nhập của ngành dầu khí, cụ thể là về mức độ cam kết của ngành dầu khí Việt Nam trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, nguyên Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển nhận định, cho đến nay, cam kết về mở cửa của thị trường trong ngành dầu khí thì ngoài thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các cam kết khác thì Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là có mức độ sâu rộng nhất. 

“Về cắt giảm thuế quan, Hiệp định thương mại hàng hóa Antiga trong Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN có mức độ giảm sâu nhất. Theo đó, từ năm 2016, thuế nhập khẩu diesel, mazut đã có thuế suất là 0%. Riêng các loại xăng thì đến năm 2014 thuế suất cũng được loại bỏ. Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (EAC) sẽ tạo thành một thị trường duy nhất vì vậy mọi rào cản phi thuế quan cũng được loại bỏ”, nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cho biết. 

Bên cạnh đó, hội thảo “Ngành dầu khí trong bối cảnh hội nhập quốc tế” nhận được gần 40 tham luận, sự tham gia thảo luận đóng góp ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực dầu khí, các nhà nghiên cứu kinh tế.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.