Năm 2018 thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 8,3 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Vụ Quản lý khu kinh tế (Bộ KHĐT), tính chung năm 2018, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỉ USD.

Theo đó, các KCN, KKT đã đăng ký đầu tư cho khoảng 560 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt trên 5,3 tỉ USD và tăng vốn cho gần 500 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng trên 3 tỉ USD. Lũy kế đến hết năm 2018, các KCN, KKT thu hút được khoảng 7.500 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký ước đạt gần 970.000 tỉ đồng và khoảng 8.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký ước đạt trên 145 tỉ USD. Tỉ lệ lấp đầy của các KCN đã đi vào hoạt động đạt trên 73%.

Tính đến hết năm 2018, cả nước có 17 KKT ven biển đã được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước trên 845.000ha. Ngoài ra, KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch phát triển các KKT nhưng chưa được thành lập.

Hiện cả nước có 326 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên đạt xấp xỉ 93.000ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt gần 64.000ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong 326 KCN được thành lập, có 250 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 68.000ha và 76 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 25.000ha.

Về tình hình xử lý nước thải, trong 250 KCN đã đi vào hoạt động thì có 218 KCN có nhà máy xử lý nước thải tâp trung hoạt động với tổng công suất xử lý nước thải đạt trên 950.000 m³/ngày đêm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

2.458 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).

Việt Nam có cơ hội “nẫng tay trên” vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang khiến nguồn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc có khả năng chảy sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.

411 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2018 là 3,34 tỉ USD (bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

2.458 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 27,9 tỉ USD (bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017).

Việt Nam có cơ hội “nẫng tay trên” vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang khiến nguồn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc có khả năng chảy sang các nước khác, trong đó có Việt Nam.

411 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2018 là 3,34 tỉ USD (bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017).