Kiên Giang: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến giữa tháng 5.2022, tỉ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp, thấp hơn bình quân chung cả nước là 2,5% (cả nước là 15,08%).

Theo UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5.2022 tiếp tục trên đà phục hồi khá, so với cùng kỳ nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng mạnh. Nổi bật là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 14%, nuôi trồng thủy sản tăng hơn 6%, xuất khẩu tăng 7%, thu ngân sách tăng gần 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng hơn 6%.

Tính đến 15.5.2022, giá trị giải ngân đầu tư công kế hoạch năm 2022 là gần 645 tỉ đồng, tăng so với tháng trước là hơn 3,7%. Một số nguồn giải ngân tốt như: Vốn bội chi ngân sách địa phương, xổ số kiết thiết, Trung ương hỗ trợ có mục tiêu.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh tỉ lệ giải ngân toàn tỉnh vẫn thấp, thấp hơn bình quân chung cả nước là 2,5%. Vẫn còn tình trạng dự án chưa hoàn thành lập phương án giải phóng mặt bằng, chậm thủ tục đấu thầu xây lắp hoặc điều chỉnh hồ sơ, thủ tục, nhất là các dự án trọng điểm như: Đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương, đường 3/2 nối dài (đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành), kè chống sạt lở kênh Hà Giang...

Một số ngành, địa phương vốn lớn nhưng giải ngân thấp như: Sở Tài nguyên và Môi trường (0%), Văn hóa và Thể thao (1,72%), huyện Châu Thành (2,91%), thành phố Phú Quốc (4,89%)...

Có 50 công trình lớn, trọng điểm do các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương quản lý được bố trí hơn 3.800 tỉ đồng, chiếm hơn 75% kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh, giá trị giải ngân đến giữa tháng 5 đạt khoảng 10% kế hoạch.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành yêu cầu các địa phương mở đợt cao điểm lập lại trật tự, kỷ cương về quản lý đất đai và xây dựng trái phép, nhất là thành phố Phú Quốc. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giao Sở Kế hoạch và đầu tư theo dõi, báo cáo đánh giá và đề xuất kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai thực hiện giải ngân đầu tư công, đặc biệt là người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu phải thành lập tổ kiểm tra, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tập trung công tác kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, rà soát tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng.

Gặp gỡ, đối thoại đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chương trình đối thoại đã phần nào giải quyết được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Kiên Giang: Mở lại 2 luồng xuất, nhập tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lượng hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên, việc mở 2 luồng xuất, nhập tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để quản lý đúng quy định và được chặt chẽ hơn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tiêm vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng.

Gặp gỡ, đối thoại đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chương trình đối thoại đã phần nào giải quyết được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Kiên Giang: Mở lại 2 luồng xuất, nhập tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lượng hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu tăng lên, việc mở 2 luồng xuất, nhập tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để quản lý đúng quy định và được chặt chẽ hơn.