Khai mạc Hội nghị Ủy ban điều phối chung tam giác phát triển Campuchia - Lào – Việt Nam

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.12, tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11, khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (viết tắt C-L-V) đã chính thức khai mạc, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu của 3 quốc gia.

Khu vực tam giác phát triển C-L-V được Thủ tướng Chính phủ 3 nước thành lập năm 1999. Phạm vi của khu vực tam giác phát triển gồm 13 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Kratie thuộc miền Đông Campuchia; Attapu, Salavan, Sekong, Chămpasắk ở miền Nam Lào và các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước của Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 khu vực tam giác phát triển C-L-V và các hoạt động liên quan sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19.12.2017. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam, Lào và Bộ Thương mại Campuchia. Bên cạnh đó còn có tham gia của các đại biểu, doanh nghiệp đến từ 13 tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển.

Đoàn đại biểu UBND tỉnh Bình Phước trong một chuyến thăm đất nước Campuchia. Ảnh: BP
Đoàn đại biểu UBND tỉnh Bình Phước trong một chuyến thăm đất nước Lào anh em. Ảnh: BP

Riêng tỉnh Bình Phước, có 260,433km đường biên giới tiếp giáp Campuchia và được xem là thị trường tiềm năng, là cầu nối quan trọng của vùng với Campuchia, Lào, Thái Lan. Trong tương lai sẽ có tuyến đường xuyên Á đi qua tỉnh Bình Phước, được đánh giá là một trong những dự án giao thông chủ yếu của ASEAN nhằm thúc đẩy mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và du lịch các nước.

Chương trình hội nghị gồm: Hội nghị 4 tiểu ban, trong đó có hội nghị tiểu ban kinh tế lần thứ 10, hội nghị tiểu ban an ninh - đối ngoại lần thứ 10, hội nghị tiểu ban môi trường - xã hội lần thứ 8, hội nghị tiểu ban địa phương lần thứ 9; họp nhóm hoàn thiện kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế đến năm 2030; hội chợ khu vực tam giác phát triển C-L-V; diễn đàn thanh niên khu vực lần thứ 7; diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch khu vực lần thứ 11; hội nghị quan chức cấp cao và hội nghị Ủy ban Điều phối chung khu vực tam giác phát triển C-L-V.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

ASEAN sẽ cân nhắc việc kết nạp EU vào EAS

HÀ LIÊN |

“Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN xem xét đề nghị của EU trở thành thành viên của Diễn đàn Cấp cao Đông Á trên cơ sở đồng thuận chung của ASEAN, và khi cơ chế này xem xét mở rộng thành viên”, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 30.11.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

B.Q.T |

Đêm 14, rạng sáng 15.11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

ASEAN+3 cam kết chống đảo ngược toàn cầu hoá, chủ nghĩa bảo hộ

Hà Liên |

Các nhà lãnh đạo ASEAN+3 cam kết phối hợp cùng nhau trong bối cảnh các nước phát triển có xu hướng hướng nội và thực hiện chính sách bảo hộ. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

ASEAN sẽ cân nhắc việc kết nạp EU vào EAS

HÀ LIÊN |

“Việt Nam sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN xem xét đề nghị của EU trở thành thành viên của Diễn đàn Cấp cao Đông Á trên cơ sở đồng thuận chung của ASEAN, và khi cơ chế này xem xét mở rộng thành viên”, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 30.11.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

B.Q.T |

Đêm 14, rạng sáng 15.11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các Hội nghị cấp cao liên quan theo lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

ASEAN+3 cam kết chống đảo ngược toàn cầu hoá, chủ nghĩa bảo hộ

Hà Liên |

Các nhà lãnh đạo ASEAN+3 cam kết phối hợp cùng nhau trong bối cảnh các nước phát triển có xu hướng hướng nội và thực hiện chính sách bảo hộ.