"Hình hài" con đường 5.000 tỷ nối bốn quận, huyện Hà Nội sắp khánh thành

Tô Thế - Văn Thắng |

Sau gần 4 năm chậm tiến độ, tuyến đường trục Nam Hà Nội với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng mới chỉ hoàn thành gần 20km trên tổng chiều dài 41km. Dự kiến, 20 km giai đoạn một sẽ thông xe vào ngày 10.10.2018.
Dự án đường trục phía Nam Hà Nội (dự án BT, đổi đất lấy hạ tầng) có tổng chiều dài 41km, được khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
Dự án đường trục phía Nam Hà Nội (dự án BT, đổi đất lấy hạ tầng) có tổng chiều dài 41km, được khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
Dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, sau 4 năm chậm tiến độ, tuyến đường mới chuẩn bị hoàn thiện giai đoạn một với khoảng 20 km.
Dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, sau 4 năm chậm tiến độ, tuyến đường mới chuẩn bị hoàn thiện giai đoạn một với khoảng 20 km.
Điểm đầu tuyến đường giao đường Phúc La - Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Đông), điểm cuối giao quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (Châu Can, Phú Xuyên).
Điểm đầu tuyến đường giao đường Phúc La - Văn Phú (Kiến Hưng, Hà Đông), điểm cuối giao quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (Châu Can, Phú Xuyên).
Đường trục phía Nam vốn nằm trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ là tuyến đường quan trọng của thủ đô chạy qua địa phận các quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hòa và huyện Phú Xuyên.
Đường trục phía Nam vốn nằm trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ là tuyến đường quan trọng của thủ đô chạy qua địa phận các quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Ứng Hòa và huyện Phú Xuyên.
Dự án ban đầu do Công ty CP phát triển Địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, dự án được Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh mua 95% cổ phần.
Dự án ban đầu do Công ty CP phát triển Địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, dự án được Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh mua 95% cổ phần.
Tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h.
Tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, gồm 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h.
Hiện, đơn vị đầu tư đang gấp rút thi công để hoàn thành 20km trong giai đoạn một vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10.10).
Hiện, đơn vị đầu tư đang gấp rút thi công để hoàn thành 20km trong giai đoạn một vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10.10).
Công nhân đang tích cực hoàn thiện các hạng mục trước ngày khánh thành.
Công nhân đang tích cực hoàn thiện các hạng mục trước ngày khánh thành.
 
Trên một số đoạn đường, một số hạng mục được nhà thầu huy động phương tiện bóc lớp nhựa để xử lý lại.
Trên một số đoạn đường, một số hạng mục được nhà thầu huy động phương tiện bóc lớp nhựa để xử lý lại.
Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục.
Công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục.
Cống ngầm trên trục đường chạy qua quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, dự kiến hoàn thành các hạng mục này trong một tháng tới.
Cống ngầm trên trục đường chạy qua quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, dự kiến hoàn thành các hạng mục này trong một tháng tới.
 
20 km giai đoạn một của dự án đang được trải thảm nhựa, nhiều đoạn đường đã hoàn thành để người dân có thể đi lại.
20 km giai đoạn một của dự án đang được trải thảm nhựa, nhiều đoạn đường đã hoàn thành để người dân có thể đi lại.
Dải phân cách của tuyến đường rộng từ 5-7 m, được trồng cây cọ dầu và bàng lá nhỏ Đài Loan.
Dải phân cách của tuyến đường rộng từ 5-7 m, được trồng cây cọ dầu và bàng lá nhỏ Đài Loan.
Hàng loạt công trình mọc lên hai bên tuyến đường trục phía Nam Hà Nội.
Hàng loạt công trình mọc lên hai bên tuyến đường trục phía Nam Hà Nội.
Tô Thế - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Dự án bất động sản lách luật huy động vốn

Gia Miêu |

Trong bối cảnh các ngân hàng đang siết chặt dòng vốn cho các dự án bất động sản, trên thị trường, các chủ đầu tư đang phải lách luật để huy động vốn từ khách hàng thông qua hình thức đặt cọc mua căn hộ.

Công trình kí túc xá 700 tỉ đồng bỏ hoang: Sự lãng phí đang “gặm nhấm” vốn đầu tư công

Thế Lâm |

Nhìn những tấm hình và cả clip về công trình kí túc xá sinh viên với giá trị đầu tư gần 700 tỉ đồng tại Đà Nẵng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đang dở dang và hoang hóa mà không cảm thấy xót mới là lạ.

Tăng mật độ, vỡ quy hoạch!

VÂN GIANG |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét cho điều chỉnh chức năng khu đất sân golf và dịch vụ Long Biên, cho tách diện tích sân golf Long Biên thành dự án xây dựng nhà ở thương mại để bán. Thời gian gần đây nhiều ý kiến lo lắng về việc lợi dụng sân golf để chiếm đất.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Dự án bất động sản lách luật huy động vốn

Gia Miêu |

Trong bối cảnh các ngân hàng đang siết chặt dòng vốn cho các dự án bất động sản, trên thị trường, các chủ đầu tư đang phải lách luật để huy động vốn từ khách hàng thông qua hình thức đặt cọc mua căn hộ.

Công trình kí túc xá 700 tỉ đồng bỏ hoang: Sự lãng phí đang “gặm nhấm” vốn đầu tư công

Thế Lâm |

Nhìn những tấm hình và cả clip về công trình kí túc xá sinh viên với giá trị đầu tư gần 700 tỉ đồng tại Đà Nẵng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đang dở dang và hoang hóa mà không cảm thấy xót mới là lạ.

Tăng mật độ, vỡ quy hoạch!

VÂN GIANG |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Thủ tướng xem xét cho điều chỉnh chức năng khu đất sân golf và dịch vụ Long Biên, cho tách diện tích sân golf Long Biên thành dự án xây dựng nhà ở thương mại để bán. Thời gian gần đây nhiều ý kiến lo lắng về việc lợi dụng sân golf để chiếm đất.