Doanh nghiệp xây dựng không phép, Giám đốc lên tiếng thách thức

QUANG ĐẠI |

Tổ chức xây dựng công trình khi chưa được giao đất, chưa có giấp phép xây dựng, nhưng khi bị phản ánh Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng (TX Thái Hòa- Nghệ An) còn lên tiếng thách thức.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc về trường hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng (TX Thái Hòa- Nghệ An) tổ chức xây dựng công trình trên khu đất thuộc địa bàn xã Tây Hiếu (TX Thái Hòa) khi chưa được giao đất nhưng chính quyền địa phương không xử lý.

Ngày 23.1.2019, có mặt tại khu đất nói trên, PV chứng kiến khu đất rộng hơn 1.000 m2 đã được san lấp mặt bằng, tập kết nhiều vật liệu và xây dựng móng, phía ngoài che tấm bạt nhựa. Một số vị trí đã xây tường cao lên khoảng 1m.

Một người dân địa phương cho biết doanh nghiệp đã tổ chức thi công hàng tháng trời và không có ai xử lý.

Sau khi có dư luận phản ánh, chính quyền địa phương mới vào cuộc xử lý. Ngày 27.2, ông Nguyễn Đình Châu, Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu cho biết đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu đình chỉ thi công và phạt cảnh cáo đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng. Hành vi vi phạm của đơn vị này là xây dựng khi chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng.

Ông Châu cho biết khu đất trên diện tích hơn 1.000m2, thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại.

PV liên hệ qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Tùng thừa nhận có san lấp, xây móng trên khu đất nói trên khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ mới có quy hoạch 1/500; hiện nay đã dừng lại.

PV hỏi hành vi nói trên có bị xử phạt gì không, bà Tùng nói: “Bao nhiêu dự án sai đó phạt được ai mà phạt tôi? Tôi không phạt được thiên hạ thì thôi chứ ai phạt tôi?”.

Vị Giám đốc này còn buông lời thách thức: “Đố ai phạt được tôi. Phạt tôi hơi bị khó”.

Ông Nguyễn Thanh Tú-Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Thái Hòa cho biết có sự việc Cty Thanh Tùng xây dựng trên khu đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị xã Tây Hiếu đình chỉ.

Về việc không đấu giá quyền thuê đất đối với khu đất nói trên, một cán bộ Sở TNMT tỉnh Nghệ An giải thích theo quy định sử dụng đất tại địa bàn ưu đãi đầu tư nên không phải đấu giá.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bãi xe lậu dưới gầm cầu Thăng Long: Sở GTVT Hà Nội lên tiếng

Cường Ngô |

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang cầu Thăng Long chấp hành đúng các quy định của pháp luật, rào chắn không để các phương tiện dừng đỗ, gửi xe trái phép dưới gầm cầu.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết muốn xây nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) của tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa có đề nghị với Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga T3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dựa trên Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31.8.2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

PVTex hồi sinh, người lao động yên tâm sản xuất

Đức Thành |

Chủ tịch PVN đã từng nhận định Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) là bệnh nhân “chết lâm sàng”, tuy nhiên chỉ sau gần 8 tháng, cùng với sự nỗ lực của đối tác mới, PVTex đã thực sự hồi sinh và rời khỏi  “phòng hồi sức” để từng bước mạnh mẽ trở lại.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Bãi xe lậu dưới gầm cầu Thăng Long: Sở GTVT Hà Nội lên tiếng

Cường Ngô |

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái - đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang cầu Thăng Long chấp hành đúng các quy định của pháp luật, rào chắn không để các phương tiện dừng đỗ, gửi xe trái phép dưới gầm cầu.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết muốn xây nhà ga T3 Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Minh Hạnh |

Cty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) của tỷ phú Trịnh Văn Quyết vừa có đề nghị với Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga T3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dựa trên Quyết định số 1942/QĐ-BGTVT ngày 31.8.2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

PVTex hồi sinh, người lao động yên tâm sản xuất

Đức Thành |

Chủ tịch PVN đã từng nhận định Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) là bệnh nhân “chết lâm sàng”, tuy nhiên chỉ sau gần 8 tháng, cùng với sự nỗ lực của đối tác mới, PVTex đã thực sự hồi sinh và rời khỏi  “phòng hồi sức” để từng bước mạnh mẽ trở lại.