20.000 tỉ đồng làm đường Vành đai 3, “giải hạn” cho 4 tỉnh phía Nam

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.1, Bộ GTVT vừa có tờ trình gửi Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Vành đai 3 TPHCM, đoạn Bình Chuẩn - Quốc lộ 22 - Bến Lức. Dự án sẽ đi qua địa bàn 3 tỉnh- thành là Bình Dương, TP.HCM và Long An, được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 19.871 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn nhà nước là 9.729 tỉ đồng, nguồn vốn nhà đầu tư là 10.142 tỉ đồng.Theo kế hoạch, năm 2019 dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Từ 2019-2022 sẽ thực hiện thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, đồng thời sơ tuyển, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Từ 2022-2025, dự án sẽ thi công và đưa vào sử dụng từ năm 2025. Sau năm 2025 sẽ hoàn thiện dự án trên cơ sở nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực.

Theo quy hoạch đã được duyệt, đường Vành đai 3 có chiều dài 97,7km. Điểm đầu của tuyến đường này bắt đầu từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau đó đi qua 4 tỉnh, thành là Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Long An. Điểm cuối tuyến đường này giao với đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Toàn tuyến được chia làm 4 đoạn: Đoạn 1 từ Bình Chuẩn - Tân Vạn (Bình Dương) dài 16,7km; đoạn 2 Tân Vạn - Nhơn Trạch (Đồng Nai) dài 34,3km; đoạn 3 Bình Chuẩn (Bình Dương) - quốc lộ 22 (TP HCM) dài 17,5km; đoạn 4 quốc lộ 22 - Bến Lức (Long An) dài 29,2km.

Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H
Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. Ảnh: C.H

Hiện nay, mới chỉ có đoạn Bình Chuẩn - Tân Vạn dài 16,7km đã được tỉnh Bình Dương đầu tư và đưa vào khai thác, các đoạn còn lại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Trong khi đó, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch với chiều dài 34,3km qua địa phận tỉnh Đồng Nai 6,3km và qua TPHCM khoảng 28km. Trên đoạn tuyến này sẽ có cây cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai nối quận 9 với huyện Nhơn Trạch. Theo nghiên cứu, cầu này được đúc hẫng như cầu Long Thành trên cao tốc TP HCM - Long Thành, nhưng nằm cách về phía hạ lưu khoảng 3km. Cây cầu nối huyện Nhơn Trạch với TP HCM sẽ là “cú hích” mạnh mẽ để giúp khu vực lân cận của TP phát triển.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết: “Tuyến vành đai 3 rất quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của TP HCM nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Bởi đây là tuyến huyết mạch mang tính kết nối vùng, giúp hạn chế phương tiện đi qua thành phố để lưu thông theo hướng Đông Tây, góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông”.

Xây dựng đường Vành đai 3 sẽ góp phần phát triển kinh tế cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Ảnh: C.H
Xây dựng đường Vành đai 3 sẽ góp phần phát triển kinh tế cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: C.H

UBND TP HCM đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ có chủ trương chính thức cho triển khai dự án vành đai 3. Theo tính toán sơ bộ, tổng nguồn vốn GPMB cho hai đoạn tuyến Bình Chuẩn - QL22 và QL22 - Bến Lức đoạn đi qua địa phận TP HCM khoảng gần 3.000 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo ý kiến của lãnh đạo các địa phương lân cận, thì việc xây dựng tuyến đường Vành đai 3, không chỉ là “cú hích” cho TP HCM. Hơn thế, đường Vành đai 3 còn góp phần rất quan trọng “giải hạn” luôn cho cả 3 tỉnh lân cận là Bình Dương, Long An và Đồng Nai.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Phí vào cửa Casino Corona sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh

Hoàng Quốc |

Ngày 19.1, Casino Corona thuộc khu phức hợp Corona Phú Quốc (Phú Quốc – Kiên Giang) đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành Casino hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm mở cửa cho người Việt vào chơi trong vòng 3 năm.

Làng hoa lớn nhất Sài Gòn nguy cơ biến mất do đô thị hóa

Huân Cao |

Ít ai nghĩ rằng, ngay giữa lòng TPHCM có một cánh đồng hoa rộng lớn với nhiều loại hoa khoe sắc mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, cánh đồng hoa này đang ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Bất động sản 24h: Cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh

Phan Anh |

Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh; Hạ độ cao Tháp SJC tại khu đất "vàng" quận 1 TPHCM; Bùng nổ bất động sản ven biển Việt Nam năm 2019... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phí vào cửa Casino Corona sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh

Hoàng Quốc |

Ngày 19.1, Casino Corona thuộc khu phức hợp Corona Phú Quốc (Phú Quốc – Kiên Giang) đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành Casino hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm mở cửa cho người Việt vào chơi trong vòng 3 năm.

Làng hoa lớn nhất Sài Gòn nguy cơ biến mất do đô thị hóa

Huân Cao |

Ít ai nghĩ rằng, ngay giữa lòng TPHCM có một cánh đồng hoa rộng lớn với nhiều loại hoa khoe sắc mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, cánh đồng hoa này đang ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Bất động sản 24h: Cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh

Phan Anh |

Quyết định cưỡng chế, khắc phục sai phạm dự án Đồi Xanh; Hạ độ cao Tháp SJC tại khu đất "vàng" quận 1 TPHCM; Bùng nổ bất động sản ven biển Việt Nam năm 2019... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.