Thứ trưởng Bộ Công Thương bất ngờ xin thôi việc

Đ.T |

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, người vừa bị UBKT TƯ kỷ luật cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bất ngờ có đơn xin thôi việc và tạm thời nghỉ phép từ ngày hôm qua, mùng 1.8.

Được biết, Bộ Công Thương không thể quyết định việc có chấp thuận hay không cho phép bà Thoa được thôi việc, bởi bà Thoa là cán bộ thuộc sự quản lý của Ban Bí thư TƯ. Theo quy trình trước hết phải báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, sau đó báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ và cuối cùng sẽ do Ban Bí thư TƯ quyết định.

Trước mắt, trong thời gian bà Thoa nghỉ phép, phần công việc do bà Thoa phụ trách được Bộ phân công Thứ trưởng khác tạm thời đảm nhiệm.

Cùng ngày 1.8, Bộ Công Thương phát đi thông cáo báo chí cho biết mới nhận thông tin UBKT TƯ kỷ luật cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm đối với Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Đến chiều ngày 1.8, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chưa nhận được kết luận và chỉ đạo chính thức của UBKT TƯ. Đồng thời, Bộ Công Thương khẳng định sau khi nhận được kết luận, căn cứ ý kiến chỉ đạo cụ thể của UBKT TƯ và cơ quan cấp trên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thi hành kỷ luật đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương tới nay, bà Thoa đã 2 lần bị UBKT TƯ kỷ luật. Lần đầu là hồi tháng 10.2016, UBKT TƯ kỷ luật khiển trách bà Thoa vì có trách nhiệm cá nhân liên quan đến những sai phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh khi đang là Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Xây lắp dầu khí (PVC) về Bộ Công Thương sau đó bổ nhiệm hàng loạt chức vụ quan trọng tại Bộ, rồi được luân chuyển về Hậu Giang giữ chức Phó chủ tịch tỉnh.

Lần này bà Thoa tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm vì đã “vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và Cty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỉ đồng;

Thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Cty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản (TP.Hồ Chí Minh) với Cty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận. Không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản;

Mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của Cty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định...

Ngoài ra, dư luận đang hết sức băn khoăn và đặt câu hỏi vì đâu mà gia đình bà Thoa có thể sở hữu khối tài sản chỉ tính riêng giá trị cổ phiếu tại Cty Cp Bóng đèn Điện Quang và Cty CP nhựa Rạng Đông đã lên tới cả nghìn tỉ? Đồng thời cần làm rõ chế độ “gia đình trị” khi cả em trai, hai con gái bà Thoa đều nắm giữ những vị trí đặc biệt quan trọng tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang.

Đ.T
TIN LIÊN QUAN

Khối tài sản khổng lồ của bà Hồ Thị Kim Thoa có nguồn gốc từ đâu?

Hà Anh |

Với trị giá cổ phiếu DQC và RDP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương - trên sàn chứng khoán, ước chừng sở hữu gần 1.000 tỉ đồng trong đó bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỉ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết: Bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được số tài sản đó? Cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không? Nguồn gốc số tài sản đó từ đâu?

Bộ Công Thương lên tiếng về “án” kỷ luật của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Đ.T |

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Chiều nay, 1.8, Bộ Công Thương đã lên tiếng về vấn đề này.

Những thương vụ thoái vốn “dại khờ” của bà Hồ Thị Kim Thoa

Hải Yến |

Nhìn lại vụ việc thoái vốn Nhà nước tại DQC, TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang vào năm 2014 theo hình thức thỏa thuận. Lúc đó thị trường chứng khoán đã phát triển, thế nhưng, tại sao hàng triệu cổ phiếu đó đã không được đấu giá bán công khai để Nhà nước thu được nhiều hơn?

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã “thổi” 4.700 mét vuông đất “bay” vào túi ai?

Hà Anh |

Qua kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Thoa, công luận đang cần một câu trả lời: Trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát về tay gia đình bà Thoa?

Cổ phiếu DQC biến sắc đỏ, chưa đầy 1 năm tài sản gia đình Thứ trưởng Thoa giảm 461 tỉ đồng

Đ.T |

Sau khi UBKT TƯ thông báo kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đề nghị miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng, chỉ số DQC (mã chứng khoán của Cty CP Bóng đèn Điện Quang) giảm thê thảm - 4,4%. So với  gần 1 năm trước, tài sản gia đình bà Thoa nắm giữ tại DQC mất 461 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Khối tài sản khổng lồ của bà Hồ Thị Kim Thoa có nguồn gốc từ đâu?

Hà Anh |

Với trị giá cổ phiếu DQC và RDP của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương - trên sàn chứng khoán, ước chừng sở hữu gần 1.000 tỉ đồng trong đó bà Thoa đứng tên sở hữu 78 tỉ đồng. Về khối tài sản khổng lồ trên của gia đình bà Thoa, công luận muốn biết: Bằng cách nào bà Thoa và gia đình có được số tài sản đó? Cách kiếm tiền này của bà Thoa và gia đình có hợp pháp hay không? Nguồn gốc số tài sản đó từ đâu?

Bộ Công Thương lên tiếng về “án” kỷ luật của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Đ.T |

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Chiều nay, 1.8, Bộ Công Thương đã lên tiếng về vấn đề này.

Những thương vụ thoái vốn “dại khờ” của bà Hồ Thị Kim Thoa

Hải Yến |

Nhìn lại vụ việc thoái vốn Nhà nước tại DQC, TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang vào năm 2014 theo hình thức thỏa thuận. Lúc đó thị trường chứng khoán đã phát triển, thế nhưng, tại sao hàng triệu cổ phiếu đó đã không được đấu giá bán công khai để Nhà nước thu được nhiều hơn?

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã “thổi” 4.700 mét vuông đất “bay” vào túi ai?

Hà Anh |

Qua kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Thoa, công luận đang cần một câu trả lời: Trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát về tay gia đình bà Thoa?

Cổ phiếu DQC biến sắc đỏ, chưa đầy 1 năm tài sản gia đình Thứ trưởng Thoa giảm 461 tỉ đồng

Đ.T |

Sau khi UBKT TƯ thông báo kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và đề nghị miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng, chỉ số DQC (mã chứng khoán của Cty CP Bóng đèn Điện Quang) giảm thê thảm - 4,4%. So với  gần 1 năm trước, tài sản gia đình bà Thoa nắm giữ tại DQC mất 461 tỉ đồng.