Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, mục tiêu 6% hoàn toàn khả thi

Tuyết Lan |

Tổng giá trị xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước 7 tháng năm 2024 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2023. Với con số tăng trưởng tích cực trong hơn nửa đầu năm, các chuyên gia cho rằng, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2024 đạt 6% là hoàn toàn có thể đạt được.

Tăng trưởng xuất khẩu có thể đạt, thậm chí vượt 6%

Theo số liệu thống kê chi tiết của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa tháng 7.2024 đạt 36,24 tỉ USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Tăng mạnh ở các nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ tăng; gạo tăng...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Chuyên gia kinh tế - nhận định, những con số tích cực về tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước 7 tháng năm 2024 cho thấy, các doanh nghiệp trong nước đang rất cố gắng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Từ đó tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cũng như định hướng các mặt hàng của nước ta trên thị trường thế giới.

"Với những nỗ lực của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Nhà nước, Việt Nam có khả năng đạt và thậm chí vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6% trong năm 2024. Tuy nhiên, cần tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ về tìm kiếm thị trường, cải thiện chất lượng sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được mục tiêu này" - PGS.TS Đinh Trọng Thịnh khẳng định.

Theo bà Đinh Thị Thúy Phương - Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê), một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 là kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tích cực.

Có được kết quả như trên, nhờ sự nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương và sự quyết tâm của doanh nghiệp đã tận dụng các cơ hội của các hiệp định thương mại tự do, tăng cường việc xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế, đồng thời khẳng định chất lượng hàng hóa của Việt Nam được thế giới tin dùng.

Bên cạnh đó phản ánh xu hướng nhu cầu thế giới về một số mặt hàng của Việt Nam duy trì xu hướng tích cực, hoạt động sản xuất trong nước phục hồi, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới.

Tận dụng cơ hội, mở cửa thị trường

Theo bà Đinh Thị Thúy Phương, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ và hiệu quả một số nhóm giải pháp như tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền rộng rãi về các ưu đãi tại các Hiệp định FTA, đồng thời phổ biến cách thức tận dụng tối đa các cơ hội mở cửa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký FTA, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó tập trung thúc đẩy ở mức cao nhất chương trình chuyển đổi số trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài nước…

Còn theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới, phía doanh nghiệp cần tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới, ký kết các hợp đồng xuất khẩu dài hạn và ngắn hạn (phục vụ dịp lễ, Tết). Tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, từ đó có nguồn để đầu tư khuyến mãi, hậu mãi. Đồng thời, cải thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm xuất khẩu để đáp ứng các tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường.

Theo số liệu thống kê chi tiết của Tổng cục Hải quan vừa công bố, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước từ đầu năm 2024 tới nay khởi sắc, đạt 141,86 tỉ USD, tăng 20,8%, tương ứng tăng 24,47 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2023.

Cán cân thương mại xuất siêu 14,53 tỉ USD, thấp hơn 1,97 tỉ USD so với mức thặng dư 16,5 tỉ USD của cùng kỳ năm trước. Các thị trường tiêu dùng hàng hóa lớn của Việt Nam đều tăng lượng đơn hàng, nhờ đó xuất khẩu tăng 2 con số.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Viễn cảnh các nước lớn từ bỏ đồng USD trong xuất nhập khẩu dầu

Ngọc Vân |

Nhiều nước xuất nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới đang từ bỏ đồng USD và sử dụng các đồng tiền khác để mua bán dầu.

Quảng Ninh thu thuế xuất nhập khẩu tăng 21%

Trần Ngọc Duy |

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến đến hết tháng 6.2024, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt trên 9.400 tỉ đồng, bằng 76% dự toán được giao và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Nam nhân viên xuất nhập khẩu từ chối hẹn hò vì cô gái không chịu về làm dâu

DI PY |

Đàng gái có học thức cao, công việc ổn định nhưng chỉ muốn lập nghiệp ở TPHCM, nên nam nhân viên từ chối ấn nút hẹn hò vì cô không chịu về Bình Dương làm dâu nếu cả hai kết hôn.

Trực tiếp bóng chuyền nam Việt Nam 1-1 Philippines: Set 3

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Philippines tại SEA V.League 2024, diễn ra lúc 16h00 hôm nay (25.8).

Quốc lộ 14D tan nát, cần hơn 4.600 tỉ đồng nâng cấp

Hoàng Bin |

Bộ GTVT vừa đưa Quốc lộ 14D vào danh mục các dự án quan trọng, cấp bách đề xuất Trung ương nâng cấp, giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn hơn 4.600 tỉ đồng.

Trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật mới

Nhóm PV |

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 đã quy định những nội dung quan trọng đến trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

Bàn giao 2 ngư dân Khánh Hoà gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Mai Hương |

Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa cho Đồn Biên phòng Sơn Trà thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng theo quy định.

Bà Harris bỏ xa ông Trump trong thăm dò bầu cử Mỹ

Khánh Minh |

Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với khoảng cách 7 điểm.

Viễn cảnh các nước lớn từ bỏ đồng USD trong xuất nhập khẩu dầu

Ngọc Vân |

Nhiều nước xuất nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới đang từ bỏ đồng USD và sử dụng các đồng tiền khác để mua bán dầu.

Quảng Ninh thu thuế xuất nhập khẩu tăng 21%

Trần Ngọc Duy |

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự kiến đến hết tháng 6.2024, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt trên 9.400 tỉ đồng, bằng 76% dự toán được giao và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Nam nhân viên xuất nhập khẩu từ chối hẹn hò vì cô gái không chịu về làm dâu

DI PY |

Đàng gái có học thức cao, công việc ổn định nhưng chỉ muốn lập nghiệp ở TPHCM, nên nam nhân viên từ chối ấn nút hẹn hò vì cô không chịu về Bình Dương làm dâu nếu cả hai kết hôn.