Xuất nhập khẩu năm 2022 cao nhất từ trước đến nay

Vũ Long |

Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 sẽ đạt 728,9 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tỉ trọng xuất khẩu thô giảm mạnh

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học kinh tế quốc dân) nhấn mạnh: Xuất nhập khẩu năm 2022 lần đầu vượt 700 tỉ USD (đạt 732 tỉ USD) đã đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế và đây là cơ hội lớn cho Việt Nam trong hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới.

Đánh giá về chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho rằng, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đây chính là yếu tố then chốt để thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của người tiêu dùng đối với hàng hóa của Việt Nam.

Điều này đã thể hiện ở tỉ trọng hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao hơn: Năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu; có 39 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, tăng thêm 4 nhóm hàng so với năm 2021; có 9 nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỉ USD, tăng thêm 1 nhóm hàng so với năm 2021.

Nhiều loại trái cây của Việt Nam tiếp tục mở thêm thị trường xuất khẩu trên thế giới. Ảnh: Vũ Long
Năm 2022, Việt Nam đã mở thêm nhiều thị trường xuất khẩu cho trái cây. Ảnh: Vũ Long

Ngoài các mặt hàng thuộc nhóm công nghiệp, thì nhóm hàng nông, lâm, thủy sản... đã phát huy vai trò cột trụ đóng góp vào hoạt động thương mại của cả nước.

Chính vì vậy, năm 2022, bước sang năm thứ 7 Việt Nam tiếp tục duy trì thặng dư thương mại với mức xuất siêu dự báo đạt gần 11 tỉ USD, riêng thặng dư thương mại của ngành nông nghiệp dự báo đạt khoảng 8,5 tỉ USD.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản mang sắc thái mới trong năm 2023

"Chúng tôi đang đẩy mạnh chế biến sâu các mặt hàng nông sản với chất lượng đảm bảo, an toàn để xuất sang Châu Âu, Trung Quốc trong năm 2023" - bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vinanutrifood - một trong những doanh nghiệp chuyên chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản chia sẻ.

Xuất khẩu yến có khả năng mang lại giá trị lớn trong năm 2023 khi thị trường Trung Quốc tăng nhu cầu. Ảnh: Huyền Khánh
Xuất khẩu yến có khả năng mang về giá trị kim ngạch lớn trong năm 2023 khi thị trường Trung Quốc tăng nhu cầu. Ảnh: Huyền Khánh

Trao đổi với PV Lao Động về các động thái nhằm tăng "điểm sáng" xuất khẩu của ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) nhấn mạnh: Ngành NNPTNT tiếp tục chú trọng mở rộng cả về ngành hàng và sản phẩm, chú trọng thị trường trong nước; tháo gỡ nhiều rào cản thương mại, thúc đẩy lưu thông, thương mại biên giới, nắm bắt tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện quy định Lệnh “248”, Lệnh “249” của Tổng cục Hải quan Trung Quốc để không làm gián đoạn xuất khẩu hàng hóa sang thị trường tiềm năng này.

Bộ NNPTNT cũng phối hợp với đại sứ quán, tham tán thương mại, tham tán nông nghiệp Việt Nam tại các nước và xây dựng các kênh trao đổi, cung cấp thông tin các thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến, quảng bá theo hình thức trực tuyến (online) đối với các sản phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường gắn liền với các hoạt động ngoại giao của Chính phủ và của Bộ NNPTNT vào các thị trường lớn (Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Nga, Brazil) và khai thác hiệu quả các thị trường tiềm năng (Nhật Bản - Hàn Quốc, Asean, Úc - New Zealand, Trung Đông); chuẩn bị tổ chức Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản tại Trung Quốc; đàm phán, hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu xoài, thịt gà sang Hàn Quốc, bưởi, chanh ta sang Newzealand; lông vũ, yến và sản phẩm từ yến, sữa và sản phẩm từ sữa, sầu giêng, khoai lang,... sang Trung Quốc; mật ong sang EU; khảo sát vùng trồng, nhà máy chiếu xạ để quả bưởi tươi (citrus maxima) là loại trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ...

*Theo Bộ NNPTNT, năm 2022, trong số 11 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD, ngành nông nghiệp tăng thêm 2 nhóm hàng "xuất khẩu 10 tỉ đô" là: Thức ăn gia súc và nguyên liệu; phân bón các loại và nguyên liệu. Đặc biệt, có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên 2 tỉ USD, gồm: Cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu xuất nhập khẩu vượt 700 tỉ USD, song doanh nghiệp FDI chiếm tới 74%

Cường Ngô |

Năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 732 tỉ USD, tăng 10% so với 2021. Song, mức độ phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn, chiếm khoảng 74% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục 800-840 tỉ USD trong năm 2023

Phong Nguyễn |

Mặc dù tiếp tục vấp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng kinh tế trong năm 2023, mang về thặng dư thương mại đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Việt Nam nằm trong 30 nước xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới: Tự tin hướng đến cột mốc 1.000 tỉ USD năm 2025

Cường Ngô |

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất toàn cầu. Trong đó, riêng năm 2022, nhiều ngành nghề, lĩnh vực như thuỷ sản, gỗ, gạo, dệt may, hoá chất... đã đạt được thành tựu kỷ lục. Đạt được kết quả này là minh chứng cho thấy, doanh nghiệp Việt đã nỗ lực vượt khó và tận dụng tốt các Hiệp định Thương mại tự do.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lần đầu xuất nhập khẩu vượt 700 tỉ USD, song doanh nghiệp FDI chiếm tới 74%

Cường Ngô |

Năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 732 tỉ USD, tăng 10% so với 2021. Song, mức độ phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn, chiếm khoảng 74% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất nhập khẩu có thể đạt kỷ lục 800-840 tỉ USD trong năm 2023

Phong Nguyễn |

Mặc dù tiếp tục vấp phải nhiều khó khăn, thách thức, nhưng xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng kinh tế trong năm 2023, mang về thặng dư thương mại đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Việt Nam nằm trong 30 nước xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới: Tự tin hướng đến cột mốc 1.000 tỉ USD năm 2025

Cường Ngô |

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất toàn cầu. Trong đó, riêng năm 2022, nhiều ngành nghề, lĩnh vực như thuỷ sản, gỗ, gạo, dệt may, hoá chất... đã đạt được thành tựu kỷ lục. Đạt được kết quả này là minh chứng cho thấy, doanh nghiệp Việt đã nỗ lực vượt khó và tận dụng tốt các Hiệp định Thương mại tự do.