Vượt lên nghịch cảnh, tỏa sáng nghị lực Việt

Hiền Ngân |

“Những khiếm khuyết cơ thể không là lý do để chúng tôi tụt lại phía sau. Bằng nghị lực, niềm tin, chúng tôi vẫn đang cống hiến hết mình cho cuộc sống này” – Thông điệp từ những câu chuyện của người khuyết tật vượt hoàn cảnh, tỏa sáng giữa đời thường.

Không chùn bước trước trở ngại cuộc đời

Mất đi thị lực là thiệt thòi rất lớn so với nhiều người, thế nhưng, anh Hồ Sỹ Phong (SN 1988 tại Hà Tĩnh) không để cuộc sống mình bị ràng buộc bởi rào cản đó.

Không chỉ dạy tiếng Anh miễn phí, Phong còn tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội LHTHVN Nguyễn Ngọc Lương trao Bằng khen cho anh Phạm Sỹ Long.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội LHTHVN Nguyễn Ngọc Lương tại Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt 2022

“Ai cũng có khó khăn trong cuộc sống. Một số người sẽ kém may mắn hơn, gặp nhiều khó khăn hơn người khác. Mình còn giúp được cho người khác, cống hiến được cho xã hội đã là một niềm hạnh phúc lớn lao, nên mỗi ngày lại càng không để chùn bước”, anh Phong chia sẻ.

Có lẽ vì thế, với vai trò khác – Chủ tịch Hội người mù huyện Lộc Hà, anh luôn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho hội viên bằng việc quảng bá chữ Braille, tổ chức các tổ sản xuất liên gia người mù bện chổi, làm tăm…

Kết quả của những nỗ lực đó là hơn 4.000 suất quà cho hội viên trị giá 1,7 tỉ đồng và 21 ngôi nhà được làm mới, trị giá 1,3 tỉ đồng.

Anh Phong nói thêm: “Bất hạnh không có nghĩa là các cánh cửa cơ hội đều bị đóng kín, mà là động lực thúc đẩy người ta thay đổi chính mình để sống tốt, sống có ý nghĩa. Được tiếp thêm năng lượng đầy đủ về tinh thần lẫn thể chất là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi nỗ lực phấn đấu 1.000% để bù đắp những thiếu khuyết”.

Tiếp sức tỏa sáng nghị lực Việt

Vào ngày 28.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp mặt 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2022.

Tại đây, bà khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người khuyết tật được thực hiện xuyên suốt, các chính sách ngày càng tốt hơn, sát hơn với yêu cầu thực tiễn với điều kiện phát triển đất nước. Bà cũng đề nghị các cấp, ngành, đơn vị quan tâm, đồng hành cùng người khuyết tật.

Không chỉ hỗ trợ về mặt chính sách, mà sự ghi nhận, tạo cơ hội để người khuyết tật lên tiếng, thể hiện năng lực có ý nghĩa to lớn trong việc truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt năm” 2022 và Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 do Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa sức mạnh từ những tấm gương giàu nghị lực, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên khuyết tật là một trong những nỗ lực như thế.

Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 được diễn ra vào ngày 29.09.2022
Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2022 được diễn ra vào ngày 29.09.2022

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam chia sẻ: “Mỗi cá nhân được vinh danh trong chương trình là một câu chuyện thật đẹp, tràn đầy ý chí nghị lực và nguồn cảm hứng.

Tôi tin rằng, sáng kiến này sẽ tiếp tục là tiền đề, để có thể tạo nên những tác động có hiệu quả trong việc củng cố niềm tin, tiếp lửa tinh thần cho những người khuyết tật còn đang ẩn mình ngoài kia dám đứng lên, tự tin vào khả năng bản thân, từ đó sẵn sàng vượt qua những khó khăn để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam trao Bằng khen cho những cá nhân tại buổi Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt 2022
Ông Nguyễn Thanh Huân, Tổng Giám đốc Công ty TCP Việt Nam trao Bằng khen cho những cá nhân tại buổi Lễ tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt 2022

Đây là năm thứ 3 Công ty TCP Việt Nam đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" đầy ý nghĩa thể hiện sự cam kết của TCP Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội trong các hoạt động vì cộng đồng mang tới những giá trị tích cực đến với cộng đồng người khuyết tật nói riêng và toàn thể xã hội nói chung”, ông Nguyễn Thanh Huân nhấn mạnh.

Hiền Ngân
TIN LIÊN QUAN

Giá dầu thế giới chững lại, giá xăng trong nước tăng

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 21.10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới chững lại do lo ngại lạm phát làm giảm nhu cầu đối với dầu. Trong nước, giá xăng dầu tăng từ 200 - 840 đồng, tuỳ loại.

Truyền thông “Vì sự an toàn và phát triển của phụ nữ Ngân hàng”

Thanh Thủy |

Ngày 21.10, tại Thái Nguyên, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình Truyền thông “Vì sự an toàn và phát triển của phụ nữ Ngân hàng”.

Giá vàng và ngoại tệ 21.10: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước bật tăng

Nhóm PV |

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh ngưỡng 1.625 USD/ounce, tương đương 48,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18,85 triệu đồng/lượng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giá dầu thế giới chững lại, giá xăng trong nước tăng

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 21.10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới chững lại do lo ngại lạm phát làm giảm nhu cầu đối với dầu. Trong nước, giá xăng dầu tăng từ 200 - 840 đồng, tuỳ loại.

Truyền thông “Vì sự an toàn và phát triển của phụ nữ Ngân hàng”

Thanh Thủy |

Ngày 21.10, tại Thái Nguyên, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức chương trình Truyền thông “Vì sự an toàn và phát triển của phụ nữ Ngân hàng”.

Giá vàng và ngoại tệ 21.10: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước bật tăng

Nhóm PV |

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh ngưỡng 1.625 USD/ounce, tương đương 48,35 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18,85 triệu đồng/lượng.