Vì sao hàng trăm xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai

CAO NGUYÊN |

Từ hai đến ba ngày nay, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành – TP Lào Cai, container chở thanh long xếp hàng dài chờ xuất khẩu khiến mọi ngả đường quanh lối ra vào cửa khẩu đều chật cứng.

Ngày 15.8, trao đổi với Lao Động ông Lê Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, cho biết khoảng 3 ngày gần đây, lượng xe container chở thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc tại khu vực cửa khẩu đường bộ Kim Thành, thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo ông Phương, việc ùn ứ hàng trăm container thanh long do thời điểm này đang vào chính vụ nên lượng hàng xuất khẩu lớn.

Thứ hai bãi bến ở phía Trung Quốc cũng chưa đáp ứng đủ cho khối lượng hàng lớn của Việt Nam khi xuất khẩu. Ngoài ra, trước khi hàng của Việt Nam xuất qua cửa khẩu, phía nước bạn dùng máy soi kiểm tra rất kỹ nên phần nào đó cũng khiến cho tốc độ thông quan chậm.

“Mỗi ngày trung bình có hàng trăm xe chở hàng lên cửa khẩu để xuất hàng sang Trung Quốc. Nếu lượng xe container cứ tiếp tục đưa hàng lên thì việc ùn tắc sẽ khó tránh khỏi”, ông Phương nói.

Trước việc hàng trăm xe container bị ùn ứ sau khi chở thanh long từ Bình Thuận và các tỉnh phía Nam ra Lào Cai để làm thủ tục xuất khẩu khiến nhiều tài xế và chủ hàng lo lắng.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, đối với mặt hàng nông sản, trong đó có thanh long, tất cả các lô hàng xuất khẩu đều được giải quyết thủ tục hải quan điện tử và được tạo điều kiện thông quan nhanh nhất. Việc chậm thông quan do nhiều nguyên nhân khách quan.

Theo ước tính, từ đầu năm đến nay, sản lượng thanh long xuất sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành là 481.000 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 313 triệu USD.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức bỏ chăn nuôi bò, dồn lực sang trồng chuối, thanh long...

L.H |

Mảng kinh doanh chăn nuôi với đàn bò hàng trăm nghìn con trước đây từng là nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai, giờ đây Bầu Đức quyết “dứt” để dồn toàn lực cho lĩnh vực trái cây. Đáng chú ý, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019, HAG không còn nguồn thu từ bò, bất động sản, ớt và dịch vụ cho thuê.

Myanmar cam kết sớm đưa thanh long Việt Nam khỏi xin giấy phép nhập khẩu

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Myanmar ghi nhận các đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thu hẹp danh mục các mặt hàng nhập khẩu cần xin giấy phép, tích cực tạo điều kiện, sớm đưa quả thanh long ra khỏi danh mục này.

Sau chầu nhậu, 2 người đàn ông trồng thanh long chết đuối dưới kênh

P.B |

Vụ việc được cho là do thấy bạn nhậu đạp xe té xuống kênh, một người nhảy xuống cứu và cả hai thiệt mạng?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bầu Đức bỏ chăn nuôi bò, dồn lực sang trồng chuối, thanh long...

L.H |

Mảng kinh doanh chăn nuôi với đàn bò hàng trăm nghìn con trước đây từng là nguồn thu chính của Hoàng Anh Gia Lai, giờ đây Bầu Đức quyết “dứt” để dồn toàn lực cho lĩnh vực trái cây. Đáng chú ý, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019, HAG không còn nguồn thu từ bò, bất động sản, ớt và dịch vụ cho thuê.

Myanmar cam kết sớm đưa thanh long Việt Nam khỏi xin giấy phép nhập khẩu

Thanh Hà |

Phó Tổng thống Myanmar ghi nhận các đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thu hẹp danh mục các mặt hàng nhập khẩu cần xin giấy phép, tích cực tạo điều kiện, sớm đưa quả thanh long ra khỏi danh mục này.

Sau chầu nhậu, 2 người đàn ông trồng thanh long chết đuối dưới kênh

P.B |

Vụ việc được cho là do thấy bạn nhậu đạp xe té xuống kênh, một người nhảy xuống cứu và cả hai thiệt mạng?