Thời gian vừa qua, giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh từ vàng miếng cho đến vàng nhẫn. Điều này làm không ít cặp vợ chồng băn khoăn tự hỏi mình nên làm gì với vàng cưới đang nắm giữ? Liệu có nên bán hay không, đặc biệt trong bối cảnh Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng có thể sắp thay đổi?
Chia sẻ với Lao Động, bà Lưu Thanh Thảo - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT - cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, tùy tình hình tài chính hiện tại và số lượng vàng được tặng của cặp đôi mà sẽ có những quyết định phù hợp.
Trước hết, cần xem xét và phân loại vàng 2 vợ chồng được tặng cho. Có những món mang giá trị tinh thần như nhẫn cưới hay trang sức ông bà truyền lại thì không nên bán đi dù để sử dụng cho mục đích nào. Vì nó là vật kỷ niệm, đại diện cho tình cảm vợ chồng, cho mối quan hệ với gia đình.
Đặc biệt nếu đó là vàng miếng SJC, bà Thảo đưa ra lời khuyên rằng, bạn nên bán ra. Vị chuyên gia nói: "Bạn có thể dùng số tiền này để chi trả các khoản vay đang chịu lãi cao hoặc mua lại một loại vàng khác như vàng nhẫn 9999 hoặc các loại miếng vàng khác hoặc đầu tư tiền bán vào một tài sản khác phù hợp.
Đồng thời nếu gia đình chưa có quỹ dự phòng thì các cặp vợ chồng nên giữ lại một ít vàng. Vì vàng là một trong những tài sản dự phòng tốt, thanh khoản cao đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị biến động".
Với bối cảnh kinh tế, địa chính trị và sự thay đổi của chính sách tài chính hiện tại, bà Lưu Thanh Thảo đề xuất các thế hệ nên quản lý vàng như sau:
Đối với vợ chồng trẻ, cần giữ một lượng vàng nhất định như một phương án dự phòng và đầu tư trong tương lai. Nên giữ lại những món quà mang giá trị tinh thần và tuyệt đối không bán vàng cho mục đích tiêu xài, hưởng thụ.
Đối với người lớn tuổi, hưu trí, không nên nắm giữ quá nhiều vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC. Vì có thể không thoả mãn được nhu cầu chi tiêu hưu trí hiện tại và sự thiệt thòi trong tương lai khi có quyết định bỏ độc quyền vàng miếng SJC dẫn đến giá vàng miếng SJC giảm.
Đối với các bạn trẻ như thế hệ gen Z, nên tích trữ một ít vàng (dạng vật chất) để lập quỹ dự phòng, tạo tiền đề tích luỹ trong tương lai cũng như xu hướng nghỉ hưu sớm hoặc tự do tài chính.
"Tuyệt đối không nên bán vàng cưới cho những công việc không mang lại giá trị cho tương lai. Ví dụ như tiêu xài cá nhân, ăn chơi, hưởng thụ… mà không có ý nghĩa xây dựng tương lai gia đình. Việc bán vàng cưới phải có sự đồng thuận từ cả hai phía vợ và chồng, như vậy mới đúng theo ý nghĩa của những tài sản này" - bà Thảo lưu ý.