Trước đề xuất kỷ luật Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân, EVN lỗ lũy kế hơn 1,7 tỉ USD

Quang Dân |

Dưới thời của Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang lỗ lũy kế 43.845 tỉ đồng (hơn 1,7 tỉ USD), áp lực thanh khoản lớn khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc EVN

Như Lao Động đã thông tin, trong thời gian từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 6 vừa qua, đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây thiệt hại cho nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến nội dung này, mới đây, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã đề xuất kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Quang Thành - nguyên Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN; ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN và 3 cá nhân khác là Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Trong danh sách các lãnh đạo EVN bị đề xuất kỷ luật nói trên, ông Dương Quang Thành được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN từ tháng 3.2015 và nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.5.2023.

Trong khi đó, ông Trần Đình Nhân được bổ nhiệm giữ vai trò Tổng Giám đốc EVN vào cuối tháng 12.2018. Đồng thời, ông Nhân còn giữ vai trò Phó Bí thư Đảng uỷ, thành viên Hội đồng thành viên tại EVN.

Điều 44 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có quy định về Tổng giám đốc EVN như sau: Tổng giám đốc EVN là Người đại diện theo pháp luật của EVN; điều hành hoạt động hàng ngày của EVN theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên EVN phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên EVN và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, không chỉ để xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, EVN đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như thua lỗ liên tiếp dẫn đến lỗ lũy kế 43.845 tỉ đồng (hơn 1,7 tỉ USD), áp lực thanh khoản lớn khi nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn.

Trữ tiền bốc hơi hơn 1 tỉ USD

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn EVN quý II/2023 cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, tổng tài sản EVN đạt 632.419 tỉ đồng, giảm khoảng 33.746 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Bao gồm, tài sản ngắn hạn 156.000 tỉ đồng và tài sản dài hạn 476.418 tỉ đồng.

Một phần nguyên nhân khiến tài sản EVN giảm mạnh trong quý vừa qua đến từ việc trữ tiền tại doanh nghiệp “bốc hơi” nhanh.

Theo đó, tại ngày 1.1.2023, trữ tiền EVN khoảng 101.597 tỉ đồng (bao gồm tiền 38.642 tỉ đồng và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 62.957 tỉ đồng), tuy nhiên đến ngày 30.6.2023, trữ tiền Tập đoàn chỉ còn 76.585 tỉ đồng (bao gồm tiền 41.580 tỉ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 35.005 tỉ đồng). Tương ứng, giảm khoảng 25.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD) sau 6 tháng.

Trữ tiền EVN “bốc hơi” khoảng 25.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD) sau 6 tháng. Ảnh: Chụp màn hình.
Trữ tiền EVN “bốc hơi” khoảng 25.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD) sau 6 tháng. Ảnh: Chụp màn hình

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả EVN còn 437.962 tỉ đồng, giảm 2.853 tỉ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn EVN khoảng 167.063 tỉ đồng, nợ dài hạn 270.899 tỉ đồng.

Như vậy có thể thấy, tại ngày 30.6.2023, nợ ngắn hạn (167.063 tỉ đồng) của EVN đã vượt xa tài sản ngắn hạn (156.000 tỉ đồng). Đồng nghĩa với hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại EVN là 0,93.

Theo tiêu chí tài chính, hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn con số 1, thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu, là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn.

Khi hệ số càng gần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.

Nhìn vào cơ cấu nợ của EVN có thể thấy, nợ vay tài chính còn khoảng 306.168 tỉ đồng, chiếm 70% tổng nợ phải trả Tập đoàn. 6 tháng đầu năm 2023, EVN đã phải chi đến 8.744 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay, tăng hơn 2.000 tỉ đồng so với cùng kì năm ngoái.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu EVN đạt 229.880 tỉ đồng, tăng thêm 4% so với bán niên 2022. Thế nhưng, do kinh doanh dưới giá vốn cùng với các chi phí tăng cao, EVN báo lỗ sau thuế trong kì 29.107 tỉ đồng, trong khi cùng kì doanh nghiệp cũng báo lỗ 16.586 tỉ đồng.

Việc thua lỗ liên tiếp khiến tại ngày 30.6.2023, EVN đang gánh số lỗ lũy kế lên đến 43.845 tỉ đồng (gần 1,7 tỉ USD).

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

EVN, PVN, TKV bị nhắc tên vì hàng loạt dự án điện, khí chậm trễ, thua lỗ

Cường Ngô |

Báo cáo "thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" của Đoàn giám sát chuyên đề năng lượng vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ ra nhiều dự án năng lượng trọng điểm chậm tiến độ, trong đó có các dự án của EVN, PVN, TKV. Hậu quả là có thể gây nên tình trạng mất cân đối năng lượng khu vực miền Bắc.

Đề nghị làm rõ nguyên nhân lỗ của EVN trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, đề nghị làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng (trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN); nghiên cứu, đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền các giải pháp xử lý dứt điểm, không để tình trạng rủi ro, mất cân đối tài chính.

Rào cản hiện thực hoá 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tuyết Lan (thực hiện) |

Nhiều vướng mắc và bất cập khiến cho đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) khó đạt được mục tiêu vào năm 2025. Để kết quả phát triển NƠXH không "cách xa" mục tiêu, cần có những giải pháp cụ thể, rõ ràng đối với cả chủ đầu tư và người dân. Xoay quanh vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc G-Home.

Câu lạc bộ Aston Villa tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Được tổ chức bởi đại diện câu lạc bộ Aston Villa tại Việt Nam và các đơn vị tài trợ, sự kiện bóng đá “Ngoại hạng tranh tài” dự kiến diễn ra vào ngày 28.10 tại sân bóng Phương Thảo (quận 7, TPHCM).

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Chung cư mini xây sai phép 6 tầng, chính quyền cưỡng chế mới được cắt điện

CAO NGUYÊN |

Liên quan đến vụ chung cư mini xây dựng vượt 6 tầng tại xã Tân Xã, huyện Thạch Thất (TP Hà Nội), Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, đơn vị sẵn sàng cắt điện hỗ trợ đảm bảo an toàn khi các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Việc áp dụng biện pháp ngừng cấp điện đối với các công trình vi phạm theo yêu cầu của UBND huyện hiện nay không có trong quy định của pháp luật.

Thực hư mũi tiêm trị giá nghìn đô giúp hồi sinh làn da phụ nữ

Thanh Hà |

Qua quá trình thực hiện, các bác sĩ nhận thấy có thực trạng, người dùng đang ngộ nhận hoặc quá kỳ vọng về mũi tiêm giúp hồi sinh làn da phụ nữ.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân bị đề xuất kỷ luật

Linh Anh |

Theo thông tin từ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa bị đề xuất kỷ luật liên quan đến điều hành, cung ứng điện trong thời gian qua.

EVN, PVN, TKV bị nhắc tên vì hàng loạt dự án điện, khí chậm trễ, thua lỗ

Cường Ngô |

Báo cáo "thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021" của Đoàn giám sát chuyên đề năng lượng vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ ra nhiều dự án năng lượng trọng điểm chậm tiến độ, trong đó có các dự án của EVN, PVN, TKV. Hậu quả là có thể gây nên tình trạng mất cân đối năng lượng khu vực miền Bắc.

Đề nghị làm rõ nguyên nhân lỗ của EVN trong năm 2023

Cường Ngô |

Trong năm 2023, đề nghị làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng (trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN); nghiên cứu, đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền các giải pháp xử lý dứt điểm, không để tình trạng rủi ro, mất cân đối tài chính.