Trái xoài mang lại niềm vui cho nông dân biên giới ở An Giang

Thành Nhân |

Từ vùng đất trồng hoa màu, lúa không mang lại hiệu quả kinh tế, người nông dân ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã chuyển sang trồng cây xoài. Cây xoài mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và đến nay diện tích trồng đã tăng lên.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào ngày 24.1, trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đang bước vào mùa thu hoạch xoài. Theo một số người dân, xoài trúng mùa, có năng suất cao. Bên cạnh đó, giá bán xoài tăng cao đã giúp người nông dân ở ven biên giới tăng thêm thu nhập.

Anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, ngụ ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình anh trồng hơn 80 công xoài, chủ yếu là xoài keo (xoài keo là giống xoài được nhập khẩu từ vùng Tà Keo của Vương quốc Campuchia - PV). Mùa vụ này, diện tích xoài của gia đình có năng suất cao, khoảng từ 2-3 tấn/công, trung bình là hơn 1,5 tấn/công. Thời điểm này, giá xoài cao, sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận được vài trăm triệu đồng.

“Thương lái đến tận vườn mua lựa xoài bao với giá hơn 13.000 đồng/kg, còn xoài ép và xoài xanh thì giá khoảng 5.000 đồng/kg... Vụ mùa này, người nông dân trúng đậm. Đối với xoài bao sau khi trừ các chi phí thì lợi nhuận khoảng 6.500 đồng/kg; còn với xoài ép và xoài xanh, trừ các chi phí thì lợi nhuận khoảng 3.000 đồng/kg ” – anh Hùng nói.

Giá xoài tăng cao, và có năng suất đã giúp người nông dân ở huyện An Phú khá lên. Ảnh: Thành Nhân
Giá xoài tăng cao đã giúp đời sống của người nông dân ở huyện An Phú khá lên. Ảnh: Thành Nhân

Tương tự như anh Hùng, ông Phạm Văn Mẫn (ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, những năm trước, xoài không được xuất khẩu giá bán thấp khiến người dân lao đao nhưng nông dân vẫn quyết tâm giữ lại. Đến nay, gần 5 công xoài đã thu với giá bán lần lượt là 8.500 đồng/kg và 15.500 đồng/kg. Sau tổng hai lần bán được khoảng 250 triệu đồng.

“Nhờ giá xoài cao, năm nay nông dân ở xứ này trúng đậm, vừa có tiền nuôi con ăn học, vừa trả được tiền cho đại lý phân bón, thuốc trừ sâu nợ ở những năm trước ” – ông Mẫn nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Chí Thông, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, những năm qua, diện tích trồng xoài trên địa bàn huyện An Phú tăng. Đến nay, diện tích trồng cây xoài khoảng 2.000 hecta. Ngoài ra, toàn huyện có 21 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, có hợp tác xã Xoài Long Bình là chuyên sản xuất và thu mua xoài keo trên địa bàn huyện.

Ông Thông cũng cho biết thêm, tại xã Phú Hữu (huyện An Phú) là vùng sản xuất xoài với diện tích được 350 hecta theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Đây là mô hình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện An Phú với Công ty TNHH Sản xuất trái cây Hùng Phát và Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Phan với sản lượng thu mua 5.000 tấn/năm.

"Với sự chuyển đổi những vùng đất trồng kém hiệu quả sang trồng cây xoài trên địa bàn. Đến nay, đã mang hiệu quả kinh tế, lợi nhuận từ 60-180 triệu/hecta/vụ", ông Thông thông tin.

Theo ông Thông, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện An Phú sẽ chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Đồng thời, thành lập hợp tác xã cây ăn trái trên địa bàn xã Phú Hữu với mô hình sản xuất và tiêu thụ.

Ngoài ra, huyện An Phú đang triển khai mô hình trồng xoài cát Hòa Lộc với diện tích 42 hecta tại 3 xã gồm: Vĩnh Hậu, Đa Phước và Vĩnh Trường. Bên cạnh đó, tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền đến với người dân đảm bảo điều kiện khi thu hoạch nông sản chất lượng để xuất khẩu ra thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Xoài sấy Cam Lâm có gì đặc biệt mà du khách ăn 1 lần nhớ mãi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một nhóm bạn trẻ cùng nhau làm ra sản phẩm xoài sấy muối ớt Cam Lâm. Sản phẩm đặc biệt này nhanh chóng trở thành thương hiệu đặc trưng bởi vị ngọt tự nhiên, hương cay kích thích vị giác của du khách.

Mùa xoài thiệt đơn thiệt kép của nông dân Đắk Nông

Phan Tuấn |

Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trồng xoài trái vụ ở trên địa bàn các huyện Cư Jút, Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, giá cả xuống thấp nên nhiều nông dân nơi đây đang phải đón nhận vụ thu hoạch xoài kém nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chiêm ngưỡng cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Cây xoài cổ thụ tại tỉnh Bạc Liêu với tuổi đời hơn 300 năm, đây cũng được xem là cây xoài lớn nhất vùng ĐBSCL. Năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận đây là cây di sản Việt Nam.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ vừa đi vào hoạt động đã xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ) được đầu tư hơn 129 tỉ đồng. Thế nhưng, công trình này vừa đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xuất hiện tình trạng sụt, lún, nứt ở nhiều hạng mục.

Cập nhật giá vàng sáng 21.2: Chờ động thái mới từ Fed

Khương duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 21.2, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,25 - 67,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco niêm yết ở mức 1.846,4 USD/ounce.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 20.2: Lãi suất tiết kiệm giảm, gửi đâu lời nhất

Trà My |

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Xu hướng giảm lãi suất bắt đầu thấy rõ trên thị trường ở cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Cập nhật trọn bộ lãi suất Agribank, SCB, Sacombank, Vietcombank... mới nhất.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Xoài sấy Cam Lâm có gì đặc biệt mà du khách ăn 1 lần nhớ mãi

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một nhóm bạn trẻ cùng nhau làm ra sản phẩm xoài sấy muối ớt Cam Lâm. Sản phẩm đặc biệt này nhanh chóng trở thành thương hiệu đặc trưng bởi vị ngọt tự nhiên, hương cay kích thích vị giác của du khách.

Mùa xoài thiệt đơn thiệt kép của nông dân Đắk Nông

Phan Tuấn |

Thời điểm này, nhiều hộ nông dân trồng xoài trái vụ ở trên địa bàn các huyện Cư Jút, Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, giá cả xuống thấp nên nhiều nông dân nơi đây đang phải đón nhận vụ thu hoạch xoài kém nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chiêm ngưỡng cây xoài cổ thụ hơn 300 năm tuổi lớn nhất vùng ĐBSCL

YẾN PHƯƠNG |

Cây xoài cổ thụ tại tỉnh Bạc Liêu với tuổi đời hơn 300 năm, đây cũng được xem là cây xoài lớn nhất vùng ĐBSCL. Năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận đây là cây di sản Việt Nam.