Tin thị trường 24h: Người Thái chính thức bước chân vào Bia Sài Gòn

Đ.P |

TPHCM có thùng rác cảm biến biết nói "cảm ơn"; Alibaba đầu tư vào thị trường Thái Lan; VN-Index “rơi” hơn 43 điểm…, là những tin chính có trong tin tức thị trường ngày 23.4.

Người Thái chính thức bước chân vào Bia Sài Gòn

Ảnh: Tú Uyên
Ảnh: Tú Uyên

Sáng nay (23.4), Đại hội cổ đông bất thường lần 1 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) diễn ra tại TPHCM đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Hơn 94% số phiếu biểu quyết từ các cổ đông đã thông qua cả 3 tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán. Trong số này có một đại diện của Heineken là ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), hiện là Tổng giám đốc Công ty Dexcel International. Hai ứng viên bổ sung vào thành viên HĐQT đến từ tập đoàn của ông chủ Thái là Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group và ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan).

TPHCM có thùng rác cảm biến biết nói 'cảm ơn'

Ảnh: Thanh Long
Ảnh: Thanh Long

30 thùng rác được ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh hoạt động nhờ năng lượng mặt trời, có đèn báo phát sáng khi rác đã đầy và phát ra âm thanh ‘cám ơn’ khi nhận rác sẽ được lắp đặt tại TPHCM từ ngày 22.4.

Theo đó, 30 thùng rác có dung tích 120 lít, bao gồm 2 lớp vỏ và ruột bằng nhựa composite đúc nguyên khuôn, gắn bộ phận năng lượng mặt trời. Bộ cảm biến này có hai công dụng là khi rác đầy, đèn báo sẽ phát sáng và phát ra âm thanh “Cảm ơn” khi nhận rác. Thời gian sạc đầy lượng pin trong thùng dưới điều kiện thời tiết nắng là 5 giờ.

VN-Index “rơi” hơn 43 điểm

 
 Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm.

Chốt phiên 23.4, VN-Index hạ 43,08 điểm, tương đương 3,85%, xuống 1.076,78 điểm; VN30-Index hạ 34,08 điểm (-3,13%), còn 1.055,37 điểm. Đây là lần thứ hai trong tháng này chỉ số chung tuột khỏi mốc 1.100 điểm. 

Ở đợt khớp lệnh đầu tiên, tiếp nối đà đi lên cuối tuần trước, thị trường diễn biến tích cực, VN-Index tăng 4,47 điểm, tương ứng 0,4%, lên 1.124,33 điểm. Tuy nhiên sau đó, lực cung bắt đầu tăng mạnh khiến chỉ số chung hiện sắc đỏ, hết đợt khớp lệnh 2, VN-Index giảm 38,47 điểm. 

Alibaba đầu tư vào thị trường Thái Lan

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Alibaba sẽ đầu tư khoảng 352 triệu USD vào lĩnh vực thương mại điện tử trong quy mô Hành lang kinh tế phía Đông Thái Lan.

Trọng tâm của việc đầu tư lần này là lưu trữ và chuyển hàng hóa từ Thái Lan đến Trung Quốc và bán trên các trang thương mại điện tử của Alibaba. Alibaba đang đánh vào tâm lý bắt đầu ưa chuộng hàng hóa và văn hóa Thái Lan của người tiêu dùng Trung Quốc. Đầu năm nay, Alibaba rót thêm 2 tỷ USD vào Lazada Group, công ty thương mại điện tử có đại bản doanh ở Singapore, tăng số cổ phần của họ tại Lazada lên 83%.

Iran cấm tiền ảo

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng thông tấn nhà nước Iran - IRNA cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã cấm các nhà băng nước này giao dịch bằng tiền ảo, trong đó có Bitcoin, do lo ngại rửa tiền và khủng bố.

Các loại tiền kỹ thuật số, như Bitcoin, chưa bao giờ được coi là hợp pháp ở Iran. Tuy nhiên, chúng vẫn tồn tại trên các thị trường không chính thức. 

Đ.P
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.