Thị trường chứng khoán phái sinh tăng 56,68% trong tháng 4

Nguyễn Thúy |

Trong bối cảnh thị trường cơ sở biến động giảm, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4.2022 có diễn biến sôi động hơn. Tổng thanh khoản cả tháng và bình quân phiên đều tăng trên 50% so với tháng trước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4.2022 tăng 56,68% trong bối cảnh thị trường có biên độ dao động lớn.

Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong tháng đạt 4.053.391 hợp đồng, giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng đạt 591.000 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong tháng đạt 202,670 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 29.550 tỷ đồng, tăng 53,15% so với tháng trước.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 4/2022. Ảnh: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tháng 4.2022. Ảnh: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trên thị trường cơ sở, lực cung gia tăng trở lại, chỉ số VN30 giảm 5,53% và đạt 1.417,31 điểm tại thời điểm cuối tháng. Trong khi đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân đạt 202.601 hợp đồng/phiên, tăng 56,63%.

Giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng bình quân đạt 29.483 tỷ đồng, tăng 52,77% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 26.4.2022 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 394.782 hợp đồng. Đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày 29.4.2022 đạt 30.315 hợp đồng, giảm 5,16% so với tháng trước. Đặc biệt, ngày 20.4.2022 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 50.878 hợp đồng. Đây cũng là mức OI cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4.2022 giảm so với tháng 3, chiếm 2,53% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP), khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai TPCP đạt 68.2 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo danh nghĩa bình quân đạt 73.1 tỷ đồng/phiên. Các giao dịch đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước và nước ngoài.

Cũng theo thông tin từ HNX, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 4.2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 973.155 tài khoản, tăng 4,7% so với tháng trước.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: "Thuỷ triều đỏ" cuồn cuộn, VN-Index mất 47 điểm, 776 mã giảm

Đức Mạnh |

Thanh khoản dồn dập tăng đột biến đẩy VN-Index rớt thảm hơn 47 điểm trong phiên đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn khiến lực bán tháo bao phủ không trừ nhóm ngành nào.

Chứng khoán: Rủi ro điều chỉnh vẫn còn, nên giữ tỉ trọng ở mức thấp

Đức Mạnh |

Dù VN-Index đã hồi phục khi lùi về sát vùng hỗ trợ 1.260 -1.250 điểm trong tháng 4 nhưng xu hướng trung hạn đã chuyển sang giảm, nên rủi ro điều chỉnh trở lại trên chỉ số vẫn còn. Nhà đầu tư chứng khoán nên giữ tỉ trọng danh mục ở mức thấp nhằm hạn chế rủi ro.

Cảnh giác lời mời tham gia sàn chứng khoán phái sinh quốc tế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 22.11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia các sàn giao dịch chứng khoán không được pháp luật công nhận.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chứng khoán: "Thuỷ triều đỏ" cuồn cuộn, VN-Index mất 47 điểm, 776 mã giảm

Đức Mạnh |

Thanh khoản dồn dập tăng đột biến đẩy VN-Index rớt thảm hơn 47 điểm trong phiên đầu tuần. Tâm lý nhà đầu tư chứng khoán hoảng loạn khiến lực bán tháo bao phủ không trừ nhóm ngành nào.

Chứng khoán: Rủi ro điều chỉnh vẫn còn, nên giữ tỉ trọng ở mức thấp

Đức Mạnh |

Dù VN-Index đã hồi phục khi lùi về sát vùng hỗ trợ 1.260 -1.250 điểm trong tháng 4 nhưng xu hướng trung hạn đã chuyển sang giảm, nên rủi ro điều chỉnh trở lại trên chỉ số vẫn còn. Nhà đầu tư chứng khoán nên giữ tỉ trọng danh mục ở mức thấp nhằm hạn chế rủi ro.

Cảnh giác lời mời tham gia sàn chứng khoán phái sinh quốc tế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 22.11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhà đầu tư cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia các sàn giao dịch chứng khoán không được pháp luật công nhận.