Tạo đà cho Đà Nẵng

An Thượng |

Hình ảnh Đà Nẵng được biết đến trong hơn 25 năm qua là một đô thị trẻ, năng động, kiểu mẫu, có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đảm bảo môi trường... Tuy nhiên đến nay, Đà Nẵng dần chuyển hướng, đầu tư sâu hơn về chất, dần chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, chuẩn bị cho sự đột phá giai đoạn 2030 - 2045.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn như Qorvo, Marvell, Nvidia, tập đoàn Intel.  Ảnh: MỸ AN
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn như Qorvo, Marvell, Nvidia, tập đoàn Intel. Ảnh: MỸ AN
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Giấy Chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào Đà Nẵng.  Ảnh: HÀ PHAN
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao Giấy Chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vào Đà Nẵng. Ảnh: HÀ PHAN
Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THANH HẢI
Một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THANH HẢI

Những viên gạch đầu tiên

Chỉ sau hơn 20 năm kể từ ngày chia tách đơn vị hành chính, TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, diện tích đô thị tăng lên hơn 4 lần. Hạ tầng giao thông được mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang và xây mới đồng bộ.

Đặc biệt, giai đoạn này Đà Nẵng đã xây mới hơn 10 cây cầu qua các dòng sông. Trong đó, có nhiều cầu trở thành biểu tượng du lịch thành phố, là công trình kiến trúc tiêu biểu... như cầu quay Sông Hàn, cầu dây văng Trần Thị Lý, cầu Rồng, cầu bắc qua cửa biển Thuận Phước...

Đây cũng là thời kỳ mà Đà Nẵng đã đặt ra các chương trình chăm lo tốt nhất cho dân sinh như “5 không” - Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của; “3 có” - Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Để rồi Đà Nẵng trở thành một đô thị “đáng sống” như hôm nay.

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển rực rỡ đó đã đi qua, tài nguyên - đặc biệt là đất đai không còn là thế mạnh, nguồn lực chính để khai thác. Đà Nẵng cũng không phải là địa phương có tiềm lực để phát triển nông nghiệp hay sản xuất công nghiệp nặng. Chính vì vậy, từ những năm đầu của thập niên 2010, lãnh đạo Đà Nẵng đã có tuy duy mới, chuyển hướng tăng trưởng. Trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Thời điểm năm 2015, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã mời gọi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn FPT chuyển “tổng hành dinh” về Đà Nẵng. Ông Thơ nói “mình bị cuốn hút bởi tầm nhìn, quan điểm về sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tập đoàn này. Bởi sự năng động, sáng tạo, trẻ trung của FPT rất giống Đà Nẵng”. Thời điểm này, thành phố bắt đầu chuyển hướng, tập trung đầu tư lĩnh vực CNTT, xuất khẩu phần mềm, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đà Nẵng xây dựng hàng loạt hạ tầng cơ sở như các tòa nhà trung tâm công nghệ phần mềm, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm... Đồng thời triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những viên gạch đầu tiên của Đà Nẵng trong hành trình thực hiện giấc mơ đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đến nay, Đà Nẵng có 2.450 doanh nghiệp công nghệ số, đứng thứ 2 toàn quốc, sau TP Hồ Chí Minh. Đà Nẵng cũng đã có 46.000 nhân lực công nghệ số.

Năm 2023, là một dấu mốc trong việc chủ động tìm động lực phát triển mới của Đà Nẵng. Trong đó, có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Thành phố thực hiện nhiều giải pháp đặt nền tảng cho phát triển chip bán dẫn, một trong những đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Cuối năm 2023, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cấp phép cho Tập đoàn Foxlink International Investment Ltd. của Đài Loan đầu tư dự án nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án có tổng đầu tư 135 triệu USD, chuyên sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao như bút cảm ứng, tai nghe không dây, bộ pin, trạm sạc, mạch in điện tử...

Dịp này, Văn phòng đại diện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (Research and Development center-R&D) đặt tại Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà cũng đưa vào hoạt động. Trung tâm có hơn 700 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển sản phẩm trên toàn quốc, được đầu tư xây dựng và thành lập với mục tiêu trong 3 năm đạt 500 nhân lực phát triển sản phẩm với 15 nhóm sản phẩm mới được kiến tạo, đáp ứng nhanh chóng các bài toán chuyên sâu về chuyển đổi số. Kỳ vọng tạo ra một môi trường thu hút, nuôi dưỡng nhân tài công nghệ, đưa Đà Nẵng trở thành nơi đỡ đầu cho hàng loạt sản phẩm công nghệ mới, có năng lực chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, kể từ khi quan hệ Việt Nam và Mỹ được nâng lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thì ngành công nghệ cao - đặc biệt là công nghệ bán dẫn, công nghệ vi mạch và công nghiệp công nghệ thông tin - 2 trong 5 lĩnh vực mũi nhọn của Đà Nẵng theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị - đứng trước những vận hội mới.

Quyết liệt trong định hướng và hành động

Trong khuôn khổ chương trình Tọa đàm bàn tròn Kết nối doanh nghiệp Mỹ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN phối hợp tổ chức giữa tháng 11.2023, TP Đà Nẵng và Công ty Synopsys trao bản ghi nhớ thể hiện cam kết chung, tạo cơ sở hợp tác chính thức. Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã có những buổi làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn.

Dịp này, Đà Nẵng tổ chức một hội thảo Xúc tiến đầu tư “Đà Nẵng - Điểm đến đầu tư lĩnh vực bán dẫn” với sự tham dự của hơn 30 khách mời là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng bán dẫn tại Mỹ.

Tại hội thảo, diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng và Công ty ITSJ-G - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các linh kiện điện, điện tử, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn. Tại Mỹ, lãnh đạo Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ, làm việc với các công ty, tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn như Qorvo, Marvell, Nvidia, tập đoàn Intel.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố cần phải đi nhanh, sớm tiếp cận và đón cơ hội này. Thành phố hoàn toàn có đủ khả năng để triển khai thực hiện vào hai lĩnh vực thiết kế chip, vi mạch bán dẫn.

Cuối năm 2023, Đà Nẵng cũng đã công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định, Đà Nẵng công bố Quy hoạch này vào thời điểm lịch sử, làm điểm tựa cho ngành công nghiệp bán dẫn.

“Đây là thời điểm mà những con chip nhỏ bé do người Việt Nam làm ra có khả năng góp phần đem lại tương lai của đất nước. Đà Nẵng có nhiều cơ hội để trở thành thung lũng Silicon ở Việt Nam, trong đó phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đà Nẵng có số trường đại học /dân số cao nhất cả nước, sinh viên chiếm 10% dân số” - ông Bình nói.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đang xúc tiến xây dựng những cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển vi mạch, bán dẫn trong thời gian tới. Đây là những cơ sở, nền tảng để đổi mới mô hình tăng trưởng của Đà Nẵng giai đoạn tới.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Những công nhân ở Đà Nẵng 5 năm không về quê đón tết

Nguyễn Linh |

Hơn 45 hộ gia đình công nhân tại Nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã 5 cái Tết không về quê.

Khách du lịch tăng, Đà Nẵng tập trung nâng chất lượng tour

Thùy Trang |

Lượng khách đến TP Đà Nẵng và doanh thu từ du lịch trong tháng 1 đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thành phố dự kiến đón đông khách hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chuẩn bị những tour chất lượng, thêm trải nghiệm và lựa chọn cho du khách.

Ẩm thực 3 miền hội tụ tại Đà Nẵng

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Lễ hội văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà với hơn 50 gian hàng đang mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực từ nhiều tỉnh thành khác nhau cho người dân và du khách tại TP Đà Nẵng. Những chiếc bánh bò thốt nốt đậm chất miền Tây, cơm lam Tây Bắc được trình bày bắt mắt, thể hiện niềm đam mê ẩm thực, mong muốn quảng bá sản phẩm địa phương của chính những người dân các nơi.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Cháy lớn, nhiều tiếng nổ to tại bãi phế liệu trong khu dân cư ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Đến hơn 16h15 giờ ngày 10.2 (Mùng 1 Tết), Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại một bãi phế liệu trên đường số 6, phường 15, quận Gò Vấp. Không có thương vong về người.

Chuyện gặp cá voi của lão ngư ở huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Hơn một năm trở lại đây, nhiều ngư dân đã chứng kiến tận mắt những đàn cá voi, cá heo trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Việc gặp lại cá heo vừa là bất ngờ sau bao năm, vừa là niềm vui về môi trường sinh thái biển đảo đang được cải thiện từng ngày.

Những công nhân ở Đà Nẵng 5 năm không về quê đón tết

Nguyễn Linh |

Hơn 45 hộ gia đình công nhân tại Nhà ở công nhân (Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã 5 cái Tết không về quê.

Khách du lịch tăng, Đà Nẵng tập trung nâng chất lượng tour

Thùy Trang |

Lượng khách đến TP Đà Nẵng và doanh thu từ du lịch trong tháng 1 đều tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thành phố dự kiến đón đông khách hơn. Các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chuẩn bị những tour chất lượng, thêm trải nghiệm và lựa chọn cho du khách.

Ẩm thực 3 miền hội tụ tại Đà Nẵng

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Lễ hội văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà với hơn 50 gian hàng đang mang đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực từ nhiều tỉnh thành khác nhau cho người dân và du khách tại TP Đà Nẵng. Những chiếc bánh bò thốt nốt đậm chất miền Tây, cơm lam Tây Bắc được trình bày bắt mắt, thể hiện niềm đam mê ẩm thực, mong muốn quảng bá sản phẩm địa phương của chính những người dân các nơi.